Tai nạn giao thông đường sắt: thiếu ý thức nên tự hại mình

VOV.VN - Tai nạn đường sắt, với con số tăng đột biến lên tới 170%. Chủ yếu lại do các phương tiện khác ngoài ngành đường sắt

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, từ đầu tháng 7/2015 đến nay, số người chết vì tai nạn giao thông gia tăng trên cả nước lại chủ yếu do tai nạn đường sắt, với con số tăng đột biến lên tới 170%.

 
Tai nạn gây lật tàu.

Nguyên nhân của những vụ tai nạn này chủ yếu lại do các phương tiện khác ngoài ngành đường sắt. Làm cách nào để giảm những vụ tai nạn đáng buồn này?./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Đinh La Thăng sẵn sàng nghe dân… “mắng"
Bộ trưởng Đinh La Thăng sẵn sàng nghe dân… “mắng"

VOV.VN -Khen ai thì dễ lọt tai, còn chê thì khó được chấp nhận. Sẵn sàng nghe dân “chửi”, phê bình chắc chỉ có ông Đinh La Thăng!  

Bộ trưởng Đinh La Thăng sẵn sàng nghe dân… “mắng"

Bộ trưởng Đinh La Thăng sẵn sàng nghe dân… “mắng"

VOV.VN -Khen ai thì dễ lọt tai, còn chê thì khó được chấp nhận. Sẵn sàng nghe dân “chửi”, phê bình chắc chỉ có ông Đinh La Thăng!