Thuốc ung thư từ bột tre: Chặn ngay những bàn tay ma gieo rắc cái chết
VOV.VN -Hãy thận trọng với việc sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng. Đừng vội nghe những lời đường mật, để rồi rước họa vào thân.
Sự thật kinh hoàng từ việc chế hàng tấn thuốc chữa ung thư từ bột than tre của Công ty Vinaca ở Hải Phòng khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Việc trục lợi trên nỗi đau thể xác và tinh thần của những bệnh nhân ung thư là một hành vi táng tận lương tâm, tột đỉnh của sự nhẫn tâm. Các ngành chức năng cần vào cuộc thật quyết liệt để không bao giờ còn những sự việc tương tự xảy ra.
Bột than tre được "phù phép" thành thuốc hỗ trợ điều trị ung thư. Ảnh: Infonet |
Trong khi công ty đang làm giàu từ hành vi táng tận lương tâm như thế, thì những bệnh nhân ung thư lại đang ngày đêm vật vã với nỗi đau dày xé. Bản thân họ và gia đình đã mỏi mệt, kiệt quệ, đã "sức cùng lực kiệt". Nhiều gia đình đã bán hết những tài sản có thể bán được để lấy tiền mua thuốc chữa bệnh. Tia hy vọng chưa tắt, "có bệnh thì vái tứ phương", gặp được thuốc nghe nói có thể chữa bệnh, nhiều người đã tin mà dùng. Kết quả là họ đã uống vào thứ bột than tre. Bệnh chắc chắn không thuyên giảm, mà ngược lại có thể làm cho họ đến với cái chết nhanh hơn.
Ngẫm về hai cảnh trái ngược ấy, những người có lương tâm không ai không đau đớn, phẫn nộ và đòi phải có sự công bằng. Công chúng đòi hỏi phải có một bản án thật nghiêm khắc cho kẻ "mặt người dạ thú" với những hành động "giết người không dao" này. Việc thu hồi giấy chứng nhận công bố 6 sản phẩm đã cấp, đồng thời thu hồi hơn một tấn nguyên liệu cùng sản phẩm thành phẩm và các trang thiết bị sản xuất và xử phạt công ty Vinaca 44 triệu đồng... chưa thực sự thỏa đáng. Dư luận đặt câu hỏi: Trách nhiệm của các ngành chức năng ở đâu khi để công ty này xin cấp phép là mỹ phẩm nhưng tên sản phẩm cũng như thành phần, công dụng khiến người tiêu dùng nhầm tưởng là thuốc, hoặc thực phẩm chức năng.
Không chỉ có sự việc kinh hoàng ở Công ty Vinaca, rất đáng báo động khi liên tục thời gian gần đây xảy ra không ít những vụ việc đáng lo ngại liên quan đến thuốc, thực phẩm chức năng. Cách đó vài ngày, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố cảnh báo phát hiện thuốc Zinnat 500 mg Film Tablet giả. Đầu năm nay, xuất hiện thuốc Lincomycin 500mg giả lưu hành trên thị trường. Cũng tuần này, đoàn liên ngành quận Hoàng Mai - Hà Nội đã kiểm tra và thu giữ một lượng lớn sản phẩm đông dược không rõ nguồn gốc, do Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1990 (Hải Hậu, Nam Định) làm chủ hàng không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Phạm Văn Hiệp khai nhận đã mua số đông dược trên từ Thành phố Hồ Chí Minh sau đó đưa lên Facebook để bán cho người tiêu dùng kiếm lời. Tổng số khoảng hơn 1.560 sản phẩm các loại, giá trị hơn 325 triệu đồng, bao gồm siro ăn ngon cho trẻ em, tinh dầu gấc, thuốc giảm mỡ bụng... Tháng trước, tại Cần Thơ, phát hiện hơn 300.000 viên "thần dược" trị tiểu đường không rõ nguồn gốc...
Thuốc và thực phẩm chức năng được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: Giaoduc.net |
Vì lòng tham vô đáy, những kẻ hám lợi sẽ không dừng những việc làm táng tận lương tâm. Chính vì thế, các sở y tế cần tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc nhập khẩu, sản xuất, mua bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không được phép lưu hành và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cần xử thật nghiêm để chặn những bàn tay ma chuyên đi gieo rắc cái chết. Mỗi người dân hãy thận trọng với việc sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng. Đừng vội nghe những lời đường mật, để rồi rước họa vào thân./.
Cần khởi tố vụ sản xuất “thần dược” chữa ung thư bằng than tre Vinaca
Sản phẩm Vinaca chữa ung thư là thực phẩm chức năng giả
Rùng mình lời kể của người đóng than tre thành thuốc chữa ung thư
Cục Quản lý thị trường vào cuộc vụ thuốc chữa ung thư giả