Việt Nam trong tuần: Đẩy mạnh kiểm điểm, tự kiểm điểm trong Đảng

Bộ Chính trị tổ chức hội nghị về kiểm điểm tự phê bình và phê bình; giá xăng tăng và nỗi lo nguy cơ tăng giá; bão số 5 gây nhiều thiệt hại… là những sự kiện đáng chú ý trong tuần

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Hội nghị này được tổ chức nhằm chuẩn bị triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số nội dung cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó có việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình là bước đầu, "chúng ta sẽ vừa làm, vừa rút kinh nghiệm".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ lần này kiểm điểm tập thể làm cơ sở cho kiểm điểm cá nhân và kiểm điểm cá nhân lại đặt trong mối quan hệ kiểm điểm tập thể, sau  kiểm điểm cá nhân lại quay lại kiểm điểm tập thể để bổ sung cho kiểm điểm tập thể. Sau kiểm điểm sẽ phải có kết luận rõ ràng bằng văn bản với từng cá nhân, từng tập thể. Tổng Bí thư cũng nêu những kinh nghiệm trong điều hành, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở Trung ương trong đó có việc thành lập Bộ phận Thường trực, Tổ giúp việc, làm việc đúng quy chế, giữ nghiêm kỷ luật. Trong điều hành tạo không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn tin cập nhau, tập trung vào những vấn đề mấu chốt từ đó thảo luận để có được kết luận.

Khu di tích Tân Trào được xếp hạng đặc biệt

Sáng 16/8, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, công bố quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Buổi lễ diễn ra ngay tại địa danh lịch sử Tân Trào - nơi cách đây 67 năm về trước đã diễn ra những sự kiện quan trọng, quyết định vận mệnh toàn dân tộc, đưa đến Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Đánh giá rõ vị thế, tầm vóc của khu di tích lịch sử Tân Trào, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Đảng và Nhà nước quyết định xếp hạng khu di tích lịch sử quốc gia Tân Trào là khu di tích quốc gia đặc biệt. Sự kiện này thêm một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng, giá trị to lớn của khu di tích Tân Trào, là niềm vinh dự; đồng thời là trách nhiệm của tỉnh Tuyên Quang trong việc gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị di tích, phục vụ  công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Giá xăng tăng - người tiêu dùng lại lo nguy cơ tăng giá

Chỉ trong 1 tháng, xăng tăng 3 lần. Trước đó, điện cũng đã tăng 5% và giá gas cũng biến động, khiến nhiều người dân lo ngại về một đợt tăng giá mới, nhất là những hàng hóa thiết yếu.

Còn theo các chuyên gia kinh tế, mỗi khi giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng mạnh, sẽ có nguy cơ xuất hiện một vòng xoáy tăng giá mới. Thời điểm này, nếu xảy ra vòng xoáy đó sẽ rất nguy hiểm cho nền kinh tế. Vì sản xuất đang tăng rất chậm, chỉ số hàng tồn kho cao, trong khi tiêu thụ gần như không tăng, thậm chí có xu hướng giảm.

Theo Tổng Cục thống kê, hiện sức mua đang chậm và đã giảm một nửa so với các năm trước. Tốc độ lưu chuyển hàng hóa (trừ yếu tố giá) chỉ còn 6% trong khi các năm trước là 11-12%. Trong khi đó xăng, điện, gas, liên tục tăng giá, kéo giá cả hàng hóa tăng theo.

Ngay trong chiều 13/8, sau quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu, đại diện các hãng taxi cho biết sẽ xem xét điều chỉnh tăng giá cước.

Bão số 5 gây nhiều thiệt hại

Cây đổ đè lên xe taxi ở Hà Nội làm 1 tài xế thiệt mạng

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 19h ngày 18/8, bão số 5 đã làm 28 người bị chết, mất tích và bị thương, trong đó có 10 người chết ở Yên Bái, Sơn La, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và Vĩnh Phúc.

Bão số 5 cũng làm sập 139 ngôi nhà ở các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Ninh; hư hỏng và tốc mái hơn 5.000 ngôi nhà; ngập úng, hư hỏng gần 1.500ha lúa và hoa màu.

Ngoài ra, tàu cá BĐ 96286 TS có 7 ngư dân trên tàu bị gãy bánh lái trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Đến 14h40’ ngày 18/8, tàu SAR 413 đã lai dắt tàu BĐ 96286 vào đến đảo Song Tử Tây an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, cơn bão số 5 đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần nhưng diễn biến mưa sau bão còn phức tạp. Hiện, các tỉnh miền Bắc vẫn đang tiếp tục mưa. Do vậy, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ để chủ động ứng phó khi có sự cố.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 36 giờ qua, do ảnh hưởng của bão số 5, ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150mm, một số nơi lớn hơn như: Thanh Sơn (Phú Thọ): 217mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc): 274mm; Sơn Dương (Tuyên Quang): 208mm; Văn Chấn (Yên Bái): 186mm; Việt Yên (Bắc Giang): 167mm; Phố Đu (Thái Nguyên): 170mm; Chã (Bắc Cạn): 176mm; Lục Nam (Bắc Giang): 161mm.

Phát hiện “giá hóa chất” ở Hà Nội và TP HCM

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), đã báo cáo với Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát việc phát hiện “giá hóa chất” ở Hà Nội, tại cuộc họp bàn và triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản diễn ra ngày 14/8.

Cục Bảo vệ thực vật cũng đã tiến hành kiểm tra việc sản xuất giá đỗ tại Hà Nội và cũng phát hiện tình trạng người dân đang sử dụng một loại hóa chất để ủ giá.

Theo ông Hồng, ngay sau thông tin về tình trạng người sản xuất giá ăn tại huyện Hóc Môn (TP HCM) sử dụng hóa chất để ủ giá, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát, Cục này đã phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, cơ quan hữu trách tại TP HCM tiến hành kiểm tra đột xuất 7/33 cơ sở sản xuất giá. Đoàn đã thu được các mẫu hóa chất người dân dùng để ủ giá có nguồn gốc từ Trung Quốc, được sản xuất bởi Công ty TNHH Phú Dung (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

Kết quả phân tích truy tìm 15 hoạt chất được xác định là có nguy cơ cao, phòng kiểm nghiệm trực thuộc Bộ đã phát hiện 2 hoạt chất, gồm: 6-Benzylaminopurine thuộc nhóm Cytokinin và Gibberelin A28 với hàm lượng từ 1,19 đến 1,26%. Đây là các hoạt chất điều hòa sinh trưởng, có tác dụng hạn chế mọc rễ, kích thích nảy mầm.

Xung quanh việc ghi tên cha mẹ vào CMND mẫu mới

Ngày 16/5, Bộ Công an đã có Thông tư 27/2012/TT-BCA quy định về mẫu CMND mới. Theo đó, CMND mới là thẻ nhựa, có kích thước 85,6mm x 53,98 mm. Trên CMND mới, mặt trước sẽ có những thông tin cơ bản của cá nhân công dân như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quê quán, nơi thường trú.

Mặt sau của CMND có mã vạch hai chiều, dấu vân tay ngón trỏ trái và phải, đặc điểm nhận dạng, họ và tên cha, họ và tên mẹ. Quốc huy và ảnh của công dân được in màu trực tiếp trên CMND. Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2012.

Theo những người làm trong ngành an ninh, việc thay đổi này không chỉ tạo thuận tiện trong một số giao dịch hàng ngày như:  Giao dịch tại ngân hàng, thừa kế, mua bán… mà còn xác định chính xác nhân thân của người đó khi cần phân loại, truy xét.

Nhiều ý kiến của người dân cho rằng, việc thêm thông tin của cha mẹ trên CNMD là không phù hợp, dẫn tới sự bất tiện trong việc sử dụng. Không chỉ kéo dài kích cỡ của CMND mà việc nhập nhiều thông tin với số lượng lớn dễ bị sai sót. Việc điều chỉnh thông tin trong CMND không phải dễ dàng khi nhiều người phải mất khá nhiều thời gian vì thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, nhập tên bố mẹ trên CMND cũng dẫn tới việc khoe mẽ “tôi là con ông này, bà kia”. Khi mà cơ chế làm việc đang thuận theo kiểu “cả nể” thì đây là việc bất lợi.

Ồn ào quanh việc ca sĩ Thanh Lam lên tiếng đánh giá về 2 HLV của The Voice

Ngay từ khi mới diễn ra, Giọng hát Việt (The Voice) đã thu hút được sự quan tâm lớn của khán giả. Từ motip mới hấp dẫn có nhiều sự cạnh tranh đến dàn ban giám khảo, tiền cát xê thuộc hàng khủng rồi những vụ lùm xùm xung quanh thí sinh đã khiến Giọng hát Việt trở thành gameshow được chú ý nhất.

Tuy nhiên, mới đây, một trong những diva của làng nhạc Việt là Thanh Lam, đã nói trong một cuộc phỏng vấn: “Nói gì thì nói, khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được. Không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì? Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được”. Câu nói đã trực tiếp phủ nhận trình độ âm nhạc của hai vị huấn luyện viên Giọng hát Việt khiến dư luận dậy sóng.

Đây không phải lần đầu tiên nữ diva Thanh Lam vướng phải những vụ lùm xùm. Trước đó, cô đã chê chồng cũ Quốc Trung “lười” và bình thản đánh giá “Uyên Linh hát bình thường”. Phát ngôn mới nhất của Thanh Lam đánh vào hai ca sĩ hiện đang rất nổi tiếng là Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà khiến cho các thí sinh trong đội The Voice tỏ ra bức xúc.

Bế mạc Olympic London 2012

Sau 22 ngày tranh tài sôi nổi với tổng số 302 bộ huy chương được trao cho các VĐV xuất sắc nhất, Olympic London 2012 đã khép lại với buổi lễ bế mạc kéo dài trong gần 3 giờ đồng hồ.

Khác với lễ khai mạc, tại lễ bế mạc hình ảnh một nước Anh hiện đại đã được đưa tới cho khán giả trên toàn thế giới. Xuyên suốt 2h45 phút là toàn bộ tinh hoa âm nhạc của Anh quốc được đạo diễn âm nhạc nổi tiếng David Arnold dàn dựng và ông gọi đây là một  “bản giao hưởng của mọi thời đại”. 

Kết thúc Lễ bế mạc đó là sự xuất hiện của các vũ công Brazil với điệu nhảy Samba truyền thống. Brazil sẽ là nước đăng cai kỳ Olympic 2016. Sau 22 ngày rực cháy, ngọn lửa Olympic dần dần tắt đi và lá cờ truyền thống của Olympic được trao lại cho Brazil đánh dấu một kỳ Olympic thành công.

Tại kỳ Olympic lần này, Mỹ vẫn là đoàn thể hiện được sức mạnh và dù bị Trung Quốc liên tục cạnh tranh nhưng các VĐV Mỹ vẫn giữ được vị trí số 1 với 104 huy chương (46 HCV, 29 HCB và 29 HCĐ). Trung Quốc đứng thứ 2 với 38 HCV, 27 HCB và 22 HCĐ. Đoàn chủ nhà Vương quốc Anh xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 với 29 HCV, 17 HCB, 19 HCĐ.

Tổng cộng có 86 đoàn giành được ít nhất 1 chiếc huy chương Olympic, trong đó có 50 đoàn giành được HCV. Đáng tiếc đoàn thể thao Việt Nam dù đã có cơ hội giành được huy chương nhưng đều không thành công.

Kỳ Olympic lần này cũng đánh dấu sự thành công về công tác tổ chức của nước chủ nhà Anh. Không những vậy, về chuyên môn có rất nhiều kỷ lục thế giới và Olympic tồn tại rất lâu đã bị phá vỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên