Việt Nam trong tuần: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm bổ nhiệm Vụ phó 26 tuổi

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ về bổ nhiệm Vụ phó 26 tuổi.

Thủ tướng yêu cầu không chúc Tết

Trong hai ngày 28-29/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016.

“Tết này, các đồng chí không phải đi thăm Thủ tướng, Phó Thủ tướng nữa. Không phải chỉ các đồng chí ở miền Nam đâu mà cả miền Bắc" - Thủ tướng nói và chia sẻ: "Kinh nghiệm ở địa phương cho thấy, Tết nhất là lo ngay ngáy quà Tết biếu Trung ương. Không tới thì băn khoăn, tới thì xếp hàng khổ cực. Làm được vấn đề này thì nhẹ nhàng cho tất cả các đồng chí”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương

Thủ tướng cũng đã thẳng thắn nhắc nhở Hà Nội chuyện cấp phép cho xây dựng hàng loạt chung cư cao tầng là một trong những nguyên nhân dẫn đến quá tải trầm trọng về giao thông, cấp thoát nước và môi trường yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình cao tầng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, tổng thiệt hại sản xuất nông nghiệp trong năm lên tới gần 2 tỷ USD - đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng không đạt so với kế hoạch đề ra. 

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng cho biết, trong năm 2016 đã triệt phá hơn 1.000 băng ổ nhóm tội phạm núp bóng các công ty, doanh nghiệp; phát hiện hơn 16000 vụ vi phạm trật tự về quản lý kinh tế; 224 vụ phạm tội tham nhũng, xử lý nhiều vụ tham nhũng lớn; gian lận thuế VAT; chống buôn lậu, gian lận thương mại; xử lý hơn 17000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường...

4 sĩ quan quân đội được thăng hàm Thượng tướng

Chiều 30/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho các đồng chí: Trần Đơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Chiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Phương Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và thăng hàm từ Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng cho đồng chí Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.  

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho 4 đồng chí

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, các đồng chí được thăng quân hàm cấp Thượng tướng là niềm tự hào, vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề.

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm về công tác cán bộ

Sáng 28/12, tại trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác đã công bố Quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ đối với hai Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; trong đó, có việc tuyển dụng, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Ninh giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế gây xôn xao dư luận.

Quyết định chuyển công tác cho Vũ Minh Hoàng do ông Nguyễn Quốc Việt ký

Tháng 6/2014, ông Vũ Minh Hoàng về làm việc tại Phòng nghiên cứu - tổng hợp; được hưởng 85% lương theo ngạch chuyên viên với thời gian tập sự 12 tháng. Đầu tháng 9/2014, ông Vũ Minh Hoàng đi du học.

Khi ông Vũ Minh Hoàng hết thời gian tập sự (31/7/2015), 5 tháng sau đó, dù còn tham gia học tập ở nước ngoài, ngày 15/1/2016, ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế thuộc Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Hơn 1 tháng sau, ngày 17/2/2016, ông Nguyễn Quốc Việt tiếp tục ký quyết định cho ông Hoàng chuyển công tác về UBND TP. Cần Thơ theo công văn số 517 gửi cùng ngày từ UBND Thành phố Cần Thơ về việc xin cán bộ.

Thu hồi nhiều quyết định bổ nhiệm

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương báo cáo Ban Tổ chức Trung ương đưa 3 trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, ông Nguyễn Xuân Sơn và ông Võ Thanh Hà ra khỏi Quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2021.

Ông Vũ Quang Hải

Ban cán sự đảng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương thu hồi các Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động cán bộ không đúng quy định, đối với các ông, bà: Trịnh Xuân Thanh, Vũ Quang Hải, Vũ Đình Duy, Vũ Thúy Huệ, Võ Thanh Hà.

Ban cán sự đảng cũng đã ra Nghị quyết hủy bỏ mục 3, phần III, Thông báo số 619 ngày 26/9/2015 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về việc điều động đồng chí Vũ Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại giữ chức Chánh Văn phòng kiêm thư ký Bộ trưởng.

Hà Nội khai trương tuyến buýt nhanh

Sáng 31/12, UBND TP Hà Nội khai trương tuyến buýt nhanh (Bus Rapid Transit - BRT) Kim Mã - Yên Nghĩa. Hàng trăm người dân đã sử dụng loại hình giao thông mới này ngay sau lễ khai trương.

Người dân đi xe buýt nhanh (Ảnh: VNE)

2 ngày trước đó, Sở Giao thông Hà Nội đã cho chạy thử nghiệm hàng chục chuyến buýt nhanh. Thực tế triển khai thí điểm cho thấy, tốc độ xe buýt nhanh không cao hơn xe buýt thường tại các giờ cao điểm. Tình trạng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng hơn bởi đường dành riêng cho xe buýt nhanh khiến lòng đường bị thu hẹp, các phương tiện khác dồn cục. Tình trạng lấn làn xảy ra thường xuyên.

Để giải quyết việc lấn làn, Giám đốc trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải cho hay, sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông trích xuất camera trên đường, có thể phạt nguội các phương tiện đi vào làn xe buýt nhanh.

Cả trăm xe khách dừng chạy phản đối việc chuyển bến

Sáng 30/12, cả trăm nhà xe ở bến Mỹ Đình chạy tuyến Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình... bất ngờ dừng hoạt động để phản đối lệnh điều chuyển khỏi bến xe Mỹ Đình từ ngày 2/1/2017 của Sở Giao thông Hà Nội.

Nhà xe từ chối phục vụ, hành khách phải đứng chờ đợi ở bến xe Mỹ Đình

Việc cả trăm xe dừng hoạt động khiến hành khách đi các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình... không bắt được xe, phải ngồi chờ đợi hàng tiếng trong bến.

Phần lớn đại diện các nhà xe đều cho rằng, việc điều chuyển cần có lộ trình nhất định, cụ thể cho các doanh nghiệp có thời gian sắp xếp. Việc điều chuyển bất ngờ khiến các nhà xe gặp nhiều khó khăn.

Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất 205 triệu đồng

Theo báo cáo về tình hình thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Hà Nội, doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất 205 triệu đồng (trong danh sách các đơn vị đã báo cáo).

doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất 205 triệu đồng

Mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng. Mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp trong nhóm này là 3,8 triệu đồng mỗi người, chỉ tăng 1% so với năm trước.

Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất của các công ty khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần chỉ dao động từ 27,5 đến 30 triệu đồng.

Cựu Tổng Giám đốc Agribank lĩnh án 22 năm tù

Ngày 27/12, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm với đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Agribank.

Phạm Thị Bích Lương và Phạm Thanh Tân bị toà tuyên với mức án 30 năm và 22 năm tù

Theo đó, với Phạm Thị Bích Lương – cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lương 30 năm tù giam giảm cho số tiền bồi thường của bị cáo xuống còn gần 1.400 tỷ đồng.

Bị cáo Chử Thị Kim Hiền – cựu PGĐ Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội bị toà án cấp phúc thẩm bác kháng cáo tuyên phạt 30 năm tù giam.

Cựu TGĐ Agribank Phạm Thanh Tân bị toà phúc thẩm tuyên vẫn giữ nguyên 22 năm tù giam.

Đình chỉ Cục trưởng hải quan vì cho nhập xe BMW giấy tờ giả

Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này đã đình chỉ 15 ngày chức vụ với ông Dương Phú Đông - Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan.

Bộ Tài chính yêu cầu dừng thông quan xe BMW sau khi phát hiện có trường hợp làm giả giấy tờ nhập khẩu. 

Việc đình chỉ này được thực hiện từ tuần trước, nhằm làm rõ các trách nhiệm của ông Đông trong vụ việc một công ty nhập khẩu ôtô dùng giấy tờ giả để thông quan lô xe BMW. Tuy vậy, lãnh đạo ngành Hải quan cũng cho biết vụ việc nhập khẩu ôtô chỉ là một trong những lý do để Tổng cục đưa ra quyết định tạm đình chỉ.

Tổng cục Hải quan đã làm việc cụ thể với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét khởi tố vụ án đối với những hành vi sai phạm của Công ty cổ phần Ôtô Âu Châu theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng: Cần Thơ "nóng vội" do cần người tài
Vụ bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng: Cần Thơ "nóng vội" do cần người tài

VOV.VN - Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ: Do cần người tài nên Thành phố nóng vội trong tiếp nhận, đề bạt ông Vũ Minh Hoàng.

Vụ bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng: Cần Thơ "nóng vội" do cần người tài

Vụ bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng: Cần Thơ "nóng vội" do cần người tài

VOV.VN - Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ: Do cần người tài nên Thành phố nóng vội trong tiếp nhận, đề bạt ông Vũ Minh Hoàng.

Những vụ bổ nhiệm cán bộ gây xôn xao dư luận năm 2016
Những vụ bổ nhiệm cán bộ gây xôn xao dư luận năm 2016

VOV.VN - Vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, sự thăng tiến “thần tốc” của Vụ phó 26 tuổi hay một sở có 44/46 lãnh đạo… thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Những vụ bổ nhiệm cán bộ gây xôn xao dư luận năm 2016

Những vụ bổ nhiệm cán bộ gây xôn xao dư luận năm 2016

VOV.VN - Vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, sự thăng tiến “thần tốc” của Vụ phó 26 tuổi hay một sở có 44/46 lãnh đạo… thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Buýt nhanh BRT Hà Nội không thể vận hành giống buýt nhanh thế giới
Buýt nhanh BRT Hà Nội không thể vận hành giống buýt nhanh thế giới

VOV.VN - “Trong điều kiện giao thông Hà Nội hiện nay, buýt nhanh sẽ không thể vận hành như buýt nhanh của thế giới, Hà Nội sẽ từng bước để hoàn thiện”.

Buýt nhanh BRT Hà Nội không thể vận hành giống buýt nhanh thế giới

Buýt nhanh BRT Hà Nội không thể vận hành giống buýt nhanh thế giới

VOV.VN - “Trong điều kiện giao thông Hà Nội hiện nay, buýt nhanh sẽ không thể vận hành như buýt nhanh của thế giới, Hà Nội sẽ từng bước để hoàn thiện”.

Thủ tướng yêu cầu miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm sai quy định
Thủ tướng yêu cầu miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm sai quy định

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp bổ nhiệm sai quy định.

Thủ tướng yêu cầu miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm sai quy định

Thủ tướng yêu cầu miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm sai quy định

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp bổ nhiệm sai quy định.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên
Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.

Thủ tướng yêu cầu phải chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ như năm 2016
Thủ tướng yêu cầu phải chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ như năm 2016

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, những vụ trưởng, TGĐ tham mưu sai, tham nhũng, đưa dự án không đúng, gây hậu quả để lại cho nhà nước cũng phải xử lý.

Thủ tướng yêu cầu phải chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ như năm 2016

Thủ tướng yêu cầu phải chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ như năm 2016

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, những vụ trưởng, TGĐ tham mưu sai, tham nhũng, đưa dự án không đúng, gây hậu quả để lại cho nhà nước cũng phải xử lý.

Hình ảnh: Xe buýt nhanh BRT "đắt khách" trong sáng khai trương
Hình ảnh: Xe buýt nhanh BRT "đắt khách" trong sáng khai trương

VOV.VN - Hôm nay (31/12) là ngày đầu tiên buýt nhanh BRT, tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa được vận hành chính thức trên địa bàn Thủ đô.

Hình ảnh: Xe buýt nhanh BRT "đắt khách" trong sáng khai trương

Hình ảnh: Xe buýt nhanh BRT "đắt khách" trong sáng khai trương

VOV.VN - Hôm nay (31/12) là ngày đầu tiên buýt nhanh BRT, tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa được vận hành chính thức trên địa bàn Thủ đô.