Việt Nam trong tuần: Nhiều góp ý tâm huyết sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Nhân dân tin tưởng, phấn khởi, cơ bản đồng tình với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết...

Nhân dân phấn khởi, cơ bản đồng tình với Dự thảo Hiến pháp

Sau 2 tháng triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, hầu hết các cơ quan, tổ chức, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai việc lấy ý kiến nhân dân, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm để thảo luận, góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Nhiều nơi có cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả…

Theo báo cáo của các địa phương, nhân dân tin tưởng, phấn khởi, cơ bản đồng tình với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố; đồng thời, có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết.

Đa số ý kiến đều cho rằng, Dự thảo đã tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản có tính bản chất của chế độ ta về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do HĐND thành phố Hà Nội tổ chức 

Những vấn đề về vai trò lãnh đạo của Đảng, quyền con người, quyền công dân, các vấn đề về đất đai… được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, hầu hết ý kiến đều khẳng định, dự thảo Hiến pháp tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội quân tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Việc quy định rõ một điều trong Hiến pháp về một Đảng chính trị là đặc trưng riêng có của Việt Nam, đó là sự cần thiết và đương nhiên.

Theo Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc hội quyết định bắt đầu từ ngày 02/01/2013 đến hết ngày 31/03/2013.

Kể từ sau ngày 31/03/2013 cho đến 30/09/2013 trước khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được trình Quốc hội thông qua, nhân dân vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, tập hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Các ý kiến góp ý của nhân dân sẽ được nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức 3 nước châu Âu

Sáng 9/3, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên đường đi thăm chính thức Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Ba Lan từ ngày 9-17/3, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội 3 nước này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (ảnh: giaoduc.net)

Chuyến thăm chính thức 3 nước Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Ba Lan của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước này, mở ra hướng phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam với Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Ba Lan.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN- EU

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN- EU lần thứ 3 đã chính thức khai mạc trong tuần qua tại Hà Nội. Đây là một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 19 và Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN- Cao ủy Thương mại EU lần thứ 12 diễn ra tại Việt Nam.

Các quan chức cấp cao ASEAN và EU chụp ảnh cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị, với quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện ASEAN-EU ngày càng thịnh vượng

Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tham dự và đã có phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN- EU lần thứ 3.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Hội nghị quan trọng này là cơ hội tốt cho cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và liên minh châu Âu tăng cường hợp tác, kết nối, trực tiếp trao đổi và bày tỏ quan điểm cũng như những mong muốn, khuyến nghị của mình đến các cơ quan quản lý của ASEAN và EU. Hội nghị này càng có ý nghĩa quan trọng và tích cực khi được tổ chức trong bối cảnh ASEAN đang tiến gần đến việc hoàn thành mục tiêu xây dựng cộng đồng vào năm 2015, và mối quan hệ kinh tế giữa ASEAN và EU đang phát triển mạnh mẽ.

Với vai trò là quốc gia điều phối quan hệ hợp tác kinh tế ASEAN-EU, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư ASEAN – EU ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và nâng lên tầm cao mới.

Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU lần thứ 3 này là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách cấp cao trong và ngoài nước cùng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế thảo luận về việc cải thiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thương mại và đầu tư có liên quan. 

Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Trong tuần qua, nhiều địa phương trong cả nước đã có các hoạt động sôi nổi, phong phú kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tại  tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức các buổi họp mặt cán bộ, hội viên Hội LHPN các huyện, thành phố. Tại các buổi họp mặt, đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ngày 8/3 và truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Các đội tham gia hội thi nấu ăn “Bến đỗ yêu thương” do LĐLĐ quận 3 - TPHCM tổ chức (ảnh: NLĐ)

Tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2012 cho 10 chi hội xuất sắc nhất trên địa bàn thành phố. Sau lễ trao giải đã diễn ra buổi tọa đàm “Hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động chi hội phụ nữ” và phát động hưởng ứng đợt thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”.

Hội phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức Liên hoan hát ru, hát dân ca năm 2013, với sự tham gia của hơn 150 người đến từ 14 đội của Hội Phụ nữ 9 huyện, thị xã, thành phố và Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an, Liên đoàn Lao động, Câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh Phú Yên.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 103 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1973 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 nói chung và truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam nói riêng.

Tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa, 11 người chết tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 8/3, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Xe khách biển số 76M 11-54 của hãng vận tải Chín Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tông nhau với xe khách biển số 77B-00369 của hãng xe Cúc Dũng, tỉnh Bình Định khiến 2 tài xế cùng 7 hành khách khác chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện huyện Cam Lâm và bệnh viện thành phố Cam Ranh và 9 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn làm 11 người tử nạn, 9 người bị thương

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã tập trung cứu người bị nạn, giải phóng ách tắc giao thông.

Hiện tỉnh Khánh Hòa và các ngành chức năng đã hoàn tất thủ tục pháp lý, hỗ trợ gia đình đưa thi thể các nạn nhân về quê mai táng. Gia đình có nạn nhân tử vong được hỗ trợ 7 triệu đồng, giúp đỡ mỗi nạn nhân bị thương từ 2 đến 3,5 triệu đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân gây tai nạn.

Không được dừng xe để phạt "không chính chủ"

Thông tư số 11/2013/TT-BCA do Bộ Công an vừa ban hành cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Xe đang lưu thông trên đường, cảnh sát giao thông sẽ không được dừng xe để kiểm soát, xử lý hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định” (ảnh minh họa)

Thông tư quy định về việc xử phạt đối với hành vi "không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định" mà dư luận đang rất quan tâm hiện nay. Theo đó, xe đang lưu thông trên đường, cảnh sát giao thông sẽ không được dừng xe để kiểm soát, xử lý hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”.

Theo quy định tại Nghị định 34/2010/NĐ-CP và Nghị định 71/2012/NĐ-CP, hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng đối với mô tô, xe gắn máy; 6 - 10 triệu đồng đối với ô tô.

Thông tư số 11/2013/TT-BCA sẽ có hiệu lực từ ngày 15/4 tới.

Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu qua đời

Nghệ nhân Hà Thị Cầu tạ thế ngày 3/3/2013vì ốm yếu tuổi già. 

Nghệ nhân Hà Thị Cầu sinh năm 1917, tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định trong một gia đình 3 đời hát xẩm. Bà được coi là nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX.

Trên hương án có đàn Nhị - nhạc cụ gắn bó suốt cuộc đời nghệ nhân - NSƯT Hà Thị Cầu (ảnh: Mai Văn Lạng)

Năm 1977, sau ngày thống nhất, bà viết bài “Theo Đảng trọn đời”. Sau đó bà đã được tham dự nhiều hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc, đoạt được nhiều huy chương vàng, giải thưởng đặc biệt.

Năm 1981 -1982, bà được Nhạc viện Hà Nội mời tham gia phụ trách chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V.

Bà đã nhận được bằng khen năm 1998 của Đài Tiếng nói Việt Nam và giải đặc biệt "Nghệ nhân hát chèo tỉnh Ninh Bình" trong Liên hoan trích đoạn tuồng chèo hay toàn quốc.

Bà đã được Hội văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian vào ngày 25 tháng 12 năm 2004 và đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Năm 2008, Nghệ nhân Hà Thị Cầu đã nhận được giải thưởng Đào Tấn, giải thưởng cho những đóng góp trong việc gìn giữ vốn quý nghệ thuật dân tộc./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên