Việt Nam trong tuần: Nhiều tai nạn xảy ra ngày giáp Tết

VOV.VN - Kết quả Đại hội Đảng, tắc đường ngày Tết, HLV Miura bị sa thải và nhiều tai nạn xảy ra ngày giáp Tết là những sự kiến chính được quan tâm tuần qua.

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc ngày 28/1 với kết quả tốt đẹp. Đây không phải là nhận xét xuôi chiều, khuôn sáo mà là một thực tế không thể phủ nhận.

Đại hội XII diễn ra trong bối cảnh có thể nói những thách thức đặt ra cho Đảng nhiều hơn là thuận lợi.

Đó là thách thức về sự tụt hậu, rơi vào “bẫy” quốc gia thu nhập trung bình, không đủ sức đổi mới, sáng tạo để bứt phá vươn lên trình độ văn minh, hiện đại ngang hàng với bạn bè khu vực; Thách thức đẩy lùi nạn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, xu hướng lợi ích nhóm chi phối mọi lĩnh vực, ở nhiều cấp độ khác nhau cực kỳ phức tạp, tinh vi mà xử lý là vô cùng gian  khó, khiến cho việc  khôi phục niềm tin và uy tín lãnh đạo cũng trở nên khó khăn không kém; Thách thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, an toàn và một môi trường hòa bình ổn định để phát triển.

dai hoi dang toan quoc lan thu xii: nhung an tuong lich su hinh 0
Phiên bế mạc Đại hội XII. Ảnh: Xuân Tuyến

Đại hội XII diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia vào hầu hết mọi hiệp định về tự do kinh tế-thương mại của thế giới, đặc biệt là hiệp định TPP, bắt buộc một sự mở của và hội nhập ở mức độ và trình độ cao hơn, sâu rộng hơn, không chỉ giới hạn ở kinh tế và thương mại.

Trong bối cảnh đó, cần phác thảo ra một lộ trình cho đất nước 5 năm tới và xa hơn với quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện, quyết liệt. Cần một bộ máy lãnh đạo đủ tầm để hiện thực hóa lộ trình ấy, đủ khả năng hóa giải những thách thức gay gắt nêu trên.

Và Đại hội XII đã thành công ở cả hai nội dung đầy thách thức nêu trên.

>>Toàn văn Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

>>Kỳ vọng vào những cán bộ trẻ trong BCH Trung ương khóa XII

>>Toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

>>Danh sách và tiểu sử 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Hà Nội “siêu tắc đường” những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thủ đô vô cùng ngán ngẩm mỗi khi có việc ra đường, bởi chỗ nào cũng tắc.

ha noi "sieu tac duong" nhung ngay giap tet hinh 0
Phố Trương Định trưa 30/1, dòng xe không thể nhúc nhích, trong khi nhiều lái xe thiếu ý thức cho xe xoay ngang để quay đầu, khiến ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn

>>Clip: Tắc đường kinh hoàng ở Quốc lộ 5

HLV Miura chính thức bị sa thải
Ngày 28/1, cuộc họp Ban chấp hành VFF đã chính thức đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Miura.

Cuộc họp Ban chấp hành VFF tại TP HCM diễn ra trong gần 2 giờ đã đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Miura. 11 trong tổng số 16 Ủy viên Ban chấp hành VFF đã bỏ phiếu đồng thuận với phương án “chia tay sớm” ông thầy người Nhật Bản. Như vậy, HLV Miura sẽ nói lời từ giã với bóng đá Việt Nam, trong khi hợp đồng của ông còn 2 tháng nữa là đáo hạn.

hlv miura chinh thuc bi sa thai hinh 0
HLV Miura bị sa thải sau cuộc họp Ban chấp hành VFF. (Ảnh: Trọng Phú)

HLV Miura sẽ nhận khoản đền bù hai tháng lương từ VFF. Bên cạnh đó, 13/16 phiếu của các Ủy viên Ban chấp hành VFF cũng đồng thuận với việc sử dụng HLV nội dẫn dắt các đội tuyển trong thời gian tới đây. Hai gương mặt HLV đang được nhắm đến là Nguyễn Hữu Thắng và Lê Huỳnh Đức. Đây cũng là hai cái tên được Hội đồng HLV Quốc gia đề cử tạm thay thế ông Miura trong thời gian tới đây.

>>Những hình ảnh đáng nhớ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Miura

>>Nhìn lại chặng đường hơn 20 tháng “tại vị” của ông Miura

>>HLV Miura chúc bóng đá Việt Nam vươn đến tầm thế giới

Nhiều nghĩa cử đẹp diễn ra dịp Tết âm lịch:

Mang mùa xuân ấm áp đến với bà con nghèo ở TP HCM

Bà Đỗ Thị Kim Liên – Lãnh sự Nam Phi tại TP HCM cùng các em sinh viên trường Đại học HUFLIT gói bánh chưng từ thiện trao tặng cho những người nghèo, các mái ấm, nhà mở và những người có hoàn cảnh khó khăn ăn Tết Nguyên đán Bính Thân.

mang mua xuan am ap den voi ba con ngheo o tp hcm hinh 0


Tiễn ông Táo: Thả cá, đừng thả túi nilon


tien ong tao: tha ca, dung tha tui nilon hinh 0
Thông điệp "Thả cá, đừng thả túi nilon" của nhóm "Cá chép".

>>Những chiếc bánh chưng ân tình

>>Hà Nội hỗ trợ xe cho 2.500 sinh viên nghèo về quê ăn Tết

>>Ga Sài Gòn: Giải quyết nhiều trường hợp có thông tin không phù hợp

Gần sát Tết âm lịch xảy ra nhiều tai nạn:

Quảng Ninh: Sạt lở núi đá khiến 3 người bị vùi lấp

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết vào hồi 00 giờ 10 phút ngày 30/1, một vụ sạt lở núi đá nghiêm trọng đã xảy ra tại Khu Hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen (Vân Đồn, Quảng Ninh) làm vùi lấp lán trại của Công ty Ngọc trai Taiheiyoshinju-vn trong đó có 3 người.

quang ninh: sat lo nui da khien 3 nguoi bi vui lap hinh 0
Hiện trường vụ sạt núi đá

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Đình (SN1950) và Nguyễn Văn Nguyện (SN1983, cùng quê quán Nam Định); Phạm Văn Đôn (SN 1996, quê quán xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh).

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tìm kiếm, cứu nạn

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy gara siêu xe ở TP HCM

Đà Nẵng: Rơi thang máy chở vật liệu xây dựng, 5 người chết


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên