Việt Nam trong tuần: Pháo hoa bất ngờ phát nổ, nhiều người bị thương

VOV.VN -Vào đêm giao thừa Tết Bính Thân, trong khi hàng ngàn người dân Thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đang xem bắn pháo hoa thì bất ngờ pháo hoa nổ về phía họ

210 người chết vì tai nạn giao thông trong Tết Bính Thân

Sau 8 ngày nghỉ Tết, từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến mùng 6 Tết Bính Thân (từ 6/2 - 13/2), cả nước đã xảy ra 334 vụ tai nạn giao thông, làm chết 210 người và làm bị thương 331 người. 

So với 8 ngày nghỉ Tết nguyên đán năm 2015 (từ 28 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến mùng 5 Tết Ất Mùi), tai nạn giao thông đã giảm 162 vụ (32,7%), giảm 80 người chết (27,6%) và 151 người bị thương (31,3%). 

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốc hoạt động vận tải, kiểm tra, nhắc nhở lái xe không chở quá số người quy định, quá tải trọng cho phép, chấp hành nghiêm quy định không uống rượu, bia; chú trọng công tác kiểm tra, phân luồng tổ chức giao thông để khắc phục tình trạng ùn tắc kéo dài trên các trục đường chính vào trung tâm tỉnh, thành phố... 
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Nam Định.

Đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã hân hoan đón Tết Bính Thân 2016. Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức bắn pháo hoa trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng chia tay năm Ất Mùi, đón năm mới Bính Thân.

Cũng trong giây phút đầu tiên của năm mới Bính Thân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Chủ tịch nước chúc Tết đồng bào, đồng chí
“Xuân này là mùa xuân đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống văn hiến, yêu nước, kiên cường, bất khuất của dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vẻ vang sánh vai cùng bè bạn năm châu”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Sự cố pháo hoa đêm giao thừa ở Quảng Ngãi

Vào đêm giao thừa Tết Bính Thân, trong khi hàng ngàn người dân Thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đang xem bắn pháo hoa thì bất ngờ pháo hoa nổ về phía họ. Hậu quả, đã có tới 6 người dân bị thương trong vụ việc này, trong đó, 1 người bị bỏng nhẹ, 2 người bỏng nặng được đưa ra Đà Nẵng để điều trị, 3 người còn lại điều trị ở Quảng Ngãi.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sự cố pháo hoa văng vào người dân là do pháo ẩm dẫn đến khối thuốc bị thối dính trong nhiều dây pháo gây nổ dây chuyền.

Sáng mùng 3 Tết, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi và TP. Quảng Ngãi đã ra Đà Nẵng thăm hỏi, động viên và chia sẻ với hai người dân bị bỏng tại đây.

Hà Nội: Cháy lớn, 6 ki ốt bị thiêu rụi vào sáng mùng 4 Tết

Rạng sáng 11/2 (tức mùng 4 Tết), một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 6 ki ốt từ số 93 - 99 phố Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vào khoảng thời gian trên một số người dân phát hiện cột khói từ dãy nhà tạm tại phố Nguyễn Khang sau đó nhanh chóng bùng phát và bao trùm lên toàn bộ dãy ki ốt gồm 6 quán hàng các loại.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Dân trí

Người dân đã nhanh chóng gọi cho lực lượng cứu hỏa và CA phường Yên Hòa. 6 xe chữa cháy cùng lực lượng được huy động đến hiện trường triển khai dập lửa, chống cháy lan.

Khoảng hơn 1 tiếng sau khi xảy cháy, lực lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Không có thiệt hại về người, tuy nhiên, hầu hết các ki ốt đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Giá thực phẩm rau xanh trở lại ổn định sau Tết

Sau những ngày nghỉ Tết, tại các chợ đầu mối ở Hà Nội, tiểu thương bắt đầu nhập hàng kinh doanh. Tại các chợ truyền thống như chợ Hàng Da, Hàng Bè, Thành Công… giá bán các mặt hàng trái cây và thịt gia súc, gia cầm cơ bản đã giảm về bằng giá của ngày thường. Riêng một số loại rau củ tuy vẫn cao hơn nhưng đã giảm so với thời điểm cận Tết do nguồn cung rau khá dồi dào, bảo đảm đáp ứng nhu cầu.

Qua khảo sát, giá thịt lợn dao động 95.000 - 110.000 đồng/kg, tùy loại; thịt bò có giá 260.000 - 300.000 đồng/kg; gà ta có giá 130.000 đồng/kg, gà công nghiệp 75.000 đồng/kg. Rau cần 15.000 đồng/mớ, giảm 5.000 đồng so với ngày cận và trong Tết; rau cải bó xôi 25.000 đồng/kg, su hào 9.000 đồng/củ, giảm 6.000 đồng/củ… Cá chép giá 100.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng, tôm giá dao động từ 200.000 - 280.000 đồng/kg.

Lễ hội kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Sáng 12/2 (tức mồng 5 Tết Nguyên đán Bính Thân), tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội diễn ra Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015).

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân thủ đô đã ôn lại truyền thống hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, bày tỏ lòng tri ân với Người Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và khơi dậy niềm tự hào về chiến thắng lẫy lừng của Quang Trung trong việc đánh đuổi giặc xâm lăng.

Lễ hội Gò Đống Đa tại Hà Nội

Cũng sáng 12/2 , tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, núi Dũng Quyết, UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa và phát “Thẻ ấn – Quang Trung Linh Từ”.

Trước đó, chiều 11/2, tại Bảo tàng Quốc gia đặc biệt Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định và huyện Tây Sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 227 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Khai hội chùa Hương (Hà Nội) và nhiều lễ hội đầu Xuân

Sáng 13/2 (tức mùng 6 Tết), hàng vạn du khách trên khắp mọi miền đất nước đã đổ về trẩy hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội). Vẫn với chủ đề “Kỷ cương – Văn minh du lịch”, Ban tổ chức đã đưa ra nhiều quy định nhằm chấn chỉnh những vi phạm từng xảy ra ở những mùa lễ hội trước. 

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết, để đảm bảo cho lễ hội diễn ra thành công, an toàn, Ban tổ chức lễ hội đã thành lập 15 đội xử lý và kiểm tra liên ngành, tăng cường quản lý, đảm bảo trật tự, giao thông đi lại thuận lợi, vệ sinh an toàn thực phẩm... đáp ứng nhu cầu tham quan lễ hội của du khách thập phương.

Khai hội Chùa Hương năm Bính Thân 2016

Theo ước tính của BTC, trong ngày khai hội có khoảng 50.000 – 60.000 lượt khách tham gia trẩy hội. Tổng cộng trong những ngày Tết (từ mùng 1 – 6 Tết), lượng khách đổ về chùa Hương đã lên tới hơn 200.000 lượt.

Trong những ngày đầu năm Bính Thân, nhiều lễ hội khác cũng được tổ chức ở các địa phương như: Chùa Bái Đính (Ninh Bình), Đồng Kỵ, Chùa Phật Tích (Bắc Ninh), Chùa Keo (Thái Bình), Núi Bà (Tây Ninh),…

HLV Phan Thanh Hùng chia tay Hà Nội T&T

CLB Hà Nội T&T vừa bất ngờ thông báo đã nói lời chia tay HLV trưởng Phan Thanh Hùng ngay trước ngày chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên ở V-League 2016.

Lý do được ban lãnh đạo đội đương kim á quân V-League đưa ra là vì HLV người Đà Nẵng không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục công việc tại đội bóng thủ đô.

Chia sẻ về việc chia tay HLV Phan Thanh Hùng, đại diện CLB Hà Nội T&T cho biết: “Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo huấn luyện viên trưởng của đội Phan Thanh Hùng sẽ từ nhiệm khỏi vị trí hiện tại. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Hùng vì những đóng góp trong sự phát triển của cả đội, tuy nhiên, cả hai bên sẽ tạm thời phải chia tay vì lý do sức khỏe của anh Hùng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên