Việt Nam trong tuần: Rộn ràng ngày hội bầu cử trên khắp đất nước

VOV.VN -Cử tri cả nước phấn khởi đi bầu cử, Thủ tướng thăm chính thức Liên bang Nga… được nhiều người quan tâm trong tuần

Rộn ràng ngày hội bầu cử trên khắp cả nước

Hôm nay (22/5), cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp đã diễn ra.

Bầu cử là quyền công dân đã được hiến định. Hiến pháp đã xác định những nguyên tắc quan trọng về dân chủ, trong đó quy định: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” và “nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân”.

 
Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND được tổ chức 5 năm một lần, đây là cơ hội duy nhất để cử tri thể hiện quyền cử tri, mỗi lá phiếu thể hiện trách nhiệm của công dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình thông qua lá phiếu đó.

Khi cử tri thực hiện đầy đủ quyền của mình thông qua lá phiếu chính là trực tiếp góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi đồng bào, cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong ngày hội lớn toàn dân tộc 22/5, hăng hái trực tiếp tham gia đi bỏ phiếu đầy đủ, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên bang Nga

Ngày 16/5, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Cấp cao Chính phủ đã tới sân bay Vnukovo 2, Thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Nga, từ ngày 16 đến 21/5.

 Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi nhậm chức, cũng là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị thành viên Chính phủ.

tong thong putin:viet nam la mot trong nhung uu tien doi ngoai cua nga hinh 0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Putin
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Medvedev, hội kiến Tổng thống Putin và lãnh đạo hai Viện Quốc hội Nga nhằm trao đổi và thống nhất các biện pháp đẩy mạnh hợp tác Việt - Nga trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt thương mại-đầu tư, kỹ thuật quân sự, năng lượng, giáo dục-đào tạo; tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN-Nga diễn ra tại Sochi, Nga….

Chuyến thăm Liên bang Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và nhiều hợp tác trong lĩnh vực văn hóa. 

Việt Nam bác bỏ thông tin thiếu khách quan của Cao ủy Nhân quyền LHQ

Trong tuần, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông báo ngày 13/5/2016 của Người Phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Trung Thành, Đại diện Thường trực của Việt Nam bên cạnh LHQ (Geneva) nhấn mạnh: Việt Nam bác bỏ các thông tin không chính xác, thiếu khách quan, không được kiểm chứng của Người Phát ngôn của Cao uỷ, đồng thời lấy làm tiếc và thất vọng về phản ứng vội vã này.

viet nam bac bo thong tin thieu khach quan cua cao uy nhan quyen lhq hinh 0
Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc tại Geneva.

Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của người dân, trong đó có quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, phù hợp với Hiến pháp 2013 và các chuẩn mực quốc tế về quyền con người. Các công ước quốc tế, đặc biệt là Công ước về quyền dân sự và chính trị cũng quy định rõ các quyền và tự do cá nhân cần phải thực thi trong khuôn khổ pháp luật, không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội, trật tự công cộng, đạo đức, sức khoẻ cộng đồng và quyền, lợi ích của cá nhân khác.

Trên tinh thần đó, các biện pháp cần thiết được tiến hành là phù hợp với luật pháp Việt Nam và chuẩn mực quốc tế nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an ninh, an toàn cho người dân, nhất là người già, phụ nữ và trẻ em. Những hành vi kích động bạo lực, bài ngoại, gây rối trật tự ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cần phải được ngăn chặn trong khuôn khổ luật pháp, vì lợi ích chung của cộng đồng.

Công khai nguyện vọng dự tuyển lớp 10 trường công lập Hà Nội

Sáng 20/5, Sở GD-ĐT chính thức công bố tổng hợp thông tin về chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên trường THPT công lập năm học 2016-2017. Theo đó có tổng cộng 50.460 chỉ tiêu và 145.653 số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10.

ha noi cong bo chi tieu, so luong hoc sinh vao lop 10 cong lap hinh 0
Năm nay, sức ép vào các trường THPT công lập giảm hơn so với năm ngoái (ảnh minh họa)

Trong số các trường THPT công lập, trường có số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất là trường THPT Trương Định với gần 1.400 hồ sơ trên 600 chỉ tiêu.

Trường có đông nguyện vọng nhất gồm cả nguyện vọng 1 và 2 là trường THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân với 4.011 hồ sơ trên tổng chỉ tiêu là 480 học sinh.

Căn cứ vào số liệu này, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng vào các trường công lập vào 2 ngày 21 và 23/5/2016.

So với năm 2015, số học sinh từ lớp 9 thi lên lớp 10 năm nay giảm khoảng 4.000 học sinh. Do vậy, sức ép vào các trường THPT công lập giảm hơn so với năm ngoái nên số lượng, cơ hội để học sinh vào các trường công lập sẽ nhiều hơn vì số chỉ tiêu vào các trường công lập là không thay đổi. Như vậy, không có chuyện thiếu hụt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Giá xăng tiếp tục tăng

Theo đó, giá xăng RON 92 tăng 243 đồng/lít so với giá hiện hành lên mức 15.829 đồng/lít; Giá xăng E5 tăng 239 đồng/lít so với mức giá hiện hành lên mức 15.315 đồng/lít.

gia xang tiep tuc tang tu 15h00 hom nay hinh 0
Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều 20/5

Liên bộ cũng quy định tăng giá đối với các mặt hàng dầu. Cụ thể, giá dầu diezel 0.05S tăng 277 đồng/lít lên mức 11.300 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 192 đồng/lít lên mức 9.647 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 290 đồng/lít lên mức 8.150 đồng/lít (kg).

Liên bộ cũng thống nhất giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON 92 là 639 đồng/lít; xăng E5 là 672 đồng/lít; Dầu diezel là 846 đồng/lít; dầu hỏa 1.029 đồng/lít và dầu mazut các loại là 232 đồng lít.

Lý giải nguyên nhân tăng giá xăng, liên Bộ cho hay, giá xăng thành phẩm bình quân 15 ngày qua có xu hướng tăng 1,217 USD/thùng đối với xăng RON 92; tăng 1,754 USD/thùng đối với dầu diezel 0,05S và tăng 1,234 USD đối với dầu hỏa và tăng 11,694 USD/tấn đối với dầu mazut.

Cha vợ chém chết con rể, chở xác lên công an đầu thú

Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1958, ngụ quận Gò Vấp để xử lý hành vi “giết người”. Án mạng xảy ra khi con rể ông Nam là Tôn Thanh Việt, sinh năm 1982, ngụ cùng quận, khi đi nhậu về đã đứng trước cửa nhà ông Nam lớn tiếng chửi bới và xô xát với một số người thân trong gia đình.

chuyen chua ke vu cha vo chem chet con re roi cho xac di dau thu hinh 0
Hiện trường con hẻm xảy ra vụ án mạng cha vợ giết con rể

Bức xúc với cách xử sự đó, ông Nam vào nhà lấy con dao lớn chạy ra chém nhiều nhát vào vai và đầu con rể khiến anh này gục tại chỗ và chết sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Nam đã đến Công an phường 13, quận Gò Vấp đầu thú. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, công an địa phương đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trấn Thành bị phạt hơn 32 triệu vì diễn Tô Ánh Nguyệt phản cảm

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM vừa ban hành quyết định xử phạt MC, diễn viên Trấn Thành (tên thật Huỳnh Trấn Thành) vì ba hành vi vi phạm hành chính sau: "Ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật mà không có giấy phép" với mức tiền phạt là 17,5 triệu đồng, "Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả" với mức tiền phạt là 7,5 triệu đồng, và hành vi "Xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả" với mức phạt 7,5 triệu đồng. Với vi phạm này, vở hài kịch Tô Ánh Nguyệt Remix bị buộc phải dỡ bỏ trên tất cả các trang mạng thông tin điện tử. 

tran thanh bi phat hon 32 trieu vi dien to anh nguyet phan cam hinh 0
"Tôi còn trẻ, trong hành trình làm nghề không tránh khỏi có khi sai sót. Mong khán giả và các anh chị, cô chú trong nghề lượng thứ để tôi tiếp tục làm việc và cống hiến", Trấn Thành nói.

Tổng số tiền phạt dành cho Trấn Thành là 32,5 triệu đồng. Quá thời hạn mà Trấn Thành không nộp phạt, anh sẽ bị cưỡng chế thi hành. Mỗi ngày chậm nộp phạt, Trấn Thành phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Ngoài Trấn Thành, hai nghệ sĩ cùng tham gia với anh trong trích đoạn Tô Ánh Nguyệt Remix là Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu và diễn viên Anh Đức cùng bị xử phạt vi phạm hành chính với mức giống nhau là 15 triệu đồng vì "ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật mà không có giấy phép"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên