Việt Nam trong tuần: Rúng động cha sát hại con rồi chôn xác trong nhà

VOV.VN -  Sập biệt thự cổ ở Hà Nội, cha giết con trai 5 tuổi rồi chôn xác trong nhà... được nhiều người quan tâm trong tuần.


Ngày 24/9, Công an phường Trảng Dài (Biên Hòa, Đồng Nai) đã khám phá ra vụ án giết người kinh hoàng tại khu phố 4. Đối tượng Nguyễn Minh Tâm đã đánh con trai ruột 5 tuổi tử vong rồi chôn thi thể cháu bé ngay trong nhà. 

Khoảng gần 13h ngày 22/9 đã xảy ra vụ sập tòa biệt thự cổ số 107, phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội làm 2 người chết và 6 người bị thương. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do tòa nhà đã qua nhiều năm sử dụng, đã xuống cấp và thời tiết mưa liên tục những ngày gần đây cũng khiến tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.

Trận mưa lớn đêm 21/9 kéo dài đến sáng 22/9 gây ngập nặng tại nhiều khu vực của Hà Nội, có nơi ngập sâu từ 0,5-1m như: Vĩnh Hưng, Định Công, Tân Mai, Ngọc Lâm, Vĩnh Tuy,...Mưa lớn gây cản trở giao thông làm các phương tiện di chuyển khó khăn, ùn tắc nghiêm trọng trên nhiều tuyến phố.
   
Sáng 22/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Tổng Bí thư đề nghị sớm xây dựng và triển khai Đề án "Điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021" theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trong các ngày từ 23-26/9, hàng loạt tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Nam, Nam Định, Ninh Thuận, Thái Bình, Cà Mau, Sơn La, Ninh Bình, Đắk Nông...cũng đã tổ chức đại hội Đảng bộ. Nhiều Bí thư Tỉnh ủy mới đã được bầu ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.
Ngày 25/9, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về Dự thảo Văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015- 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc. Bộ Chính trị cho rằng phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa mới đã được chuẩn bị công phu, dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình...

Ngày 25/9, Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp quốc khai mạc tại New York (Hoa Kỳ). Đoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị và có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững".

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: Việc Quy hoạch báo chí nhằm mục đích là để báo chí mạnh hơn, hiệu quả hơn, làm đúng chức năng nhiệm vụ là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân.
Ngày 24/9, Lữ đoàn 167 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đã tổ chức lễ thượng cờ cho hai tàu tên lửa 379 và 380. Đây là cặp tàu có sức chiến đấu cao, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, đồng bộ, có sức cơ động nhanh, có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác. Ảnh: Quân đội nhân dân

Sáng 23/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định này gây xôn xao dư luận bởi ông Bảo là con trai Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Trả lời phỏng vấn báo chí, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định việc bổ nhiệm là "đúng quy trình". Ảnh: VnEconomy

Tối 24/9, Lễ khai mạc Tuần văn hóa du lịch ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì năm 2015 đã diễn ra tại tỉnh Hà Giang. Tuần văn hóa du lịch ruộng bậc thang gồm nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo mang đậm bản sắc của các dân tộc ở địa phương. 

Chiều 26/9, trên sân vận động Gò Đậu, tỉnh Bình Dương đã diễn ra trận chung kết Cúp Quốc gia mùa bóng 2015 giữa hai đội Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T. Đây là trận đấu diễn ra quyết liệt và Becamex Bình Dương đã xuất sắc vượt qua đối thủ với tỷ số 4-2 để đoạt Cúp vô địch. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên