Việt Nam trong tuần: Tang thương vùng quê có 9 học sinh chết đuối

VOV.VN - Những ngày qua, cả 5 thôn của xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi bao phủ một màu tang thương vì cùng lúc có 9 học sinh chết đuối.

Tại nạn xảy ra tại bờ sông Trà Khúc đoạn chảy qua thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi. Từ 13h30- 14h chiều 15/4, người dân đi làm qua bãi ngang sông Trà phát hiện nhiều quần áo, xe đạp học sinh để trên bờ sông nhưng không có người.

 

Khoảng 13h30 chiều 15/4, 11 học sinh gồm 9 nam và 2 nữ ra bờ sông Trà Khúc chơi trước khi đến trường sinh hoạt đội. 9 học sinh nam xuống tắm, 2 bạn nữ ngồi chơi trên bờ. Khi thấy các bạn nam bị đuối nước, 2 em nữ hoảng loạn bỏ chạy.

Tất cả 9 học sinh nam bị đuối nước cùng là học sinh lớp 6B Trường THCS Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi và ở cùng trong 1 xã.

Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra một lần nữa cho thấy việc rèn luyện kỹ năng sống cho các em học sinh trong các trường học là rất cần thiết. Hiện nay, môn bơi trong các nhà trường hầu như bị bỏ ngỏ.

Những hình ảnh xấu xí trong lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã được tổ chức trang trọng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi thiêng Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đúng 7h, trong không khí trang nghiêm, Ðoàn dâng hương với Đội nghi trượng uy nghiêm, đoàn cờ phướn, đội nhạc hành lễ, đội rước kiệu lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên đền Thượng. 

Tuy nhiên, một cảnh tượng rất không đẹp đã xảy ra tại buổi lễ, đó là những người dâng hương chen lấn, xô đẩy, có người ngã ngất.

Sau hình ảnh hoành tráng của lễ hội là rác thải  “mênh mông” khiến người xem không khỏi giật mình.

Đền Hùng ngập rác thải sau lễ hội

VOV.VN - Với ý thức kém của một bộ phận không nhỏ các du khách, rác thải vẫn ngập tràn mọi nơi từ những quán ăn, hồ nước cho tới đường lên đền.

Nóng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm

Liên tiếp các vụ vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm bẩn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ cho thấy, tình trạng thực phẩm bẩn, tẩm ướp các loại hóa chất gây ung thư đang là vấn đề nóng.

Măng tươi ngâm chất vàng ô, thịt bò ngậm hóa chất để biến thành thịt bò, trồng rau hai luống sạch – bẩn… không còn là chuyện hiếm hiện nay, và gần đây nhất còn phát hiện tim lợn sản xuất từ năm 1982 được nhập khẩu về Việt Nam. Để cứu mạng sống cuả người dân, cứu lấy giống nòi Việt, rất cần sự vào cuộc ráo riết cuả các cơ quan chức năng thì người dân mới yên tâm.

Thu giữ thêm 35 tấn măng có dòi

VOV.VN - Kiểm tra tại cơ sở sản xuất măng tươi lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ 35 tấn măng đã bốc mùi hôi thối, dòi bò lúc nhúc.

NHNN xác nhận có 7,3 tỷ USD từ Việt Nam gửi nước ngoài

Gần đây thông tin báo chí có đề cập đến một số bình luận về xu hướng tăng của lượng tiền gửi ra nước ngoài, có nhắc tới con số 7,3 tỷ USD trong quý III/2015. Ông Tô Huy Vũ, Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê, NHNN vừa có giải thích cụ thể về con số này.

Theo ông Vũ, đúng là có con số 7,3 tỷ USD, nhưng số liệu này là số liệu được phản ánh trong hạng mục Đầu tư khác ròng trên bảng cán cân thanh toán Quý III/2015 mà NHNN đã công bố trên Cổng Thông tin điện tử. Tuy nhiên, con số này không chỉ bao gồm tiền gửi ra nước ngoài, mà còn bao gồm khoản vay trả nợ nước ngoài ngắn, trung dài hạn của nền kinh tế.

Báo cáo PAPI: Người dân phải lót tay nhiều hơn nhưng vẫn làm ngơ

Khảo sát PAPI năm 2015 (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) được công bố sáng 12/4 cho thấy So với kết quả khảo sát năm 2014, có sự gia tăng đột biến ở tỷ lệ người dân cho biết chi “lót tay” để làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Ước tính khoảng 44% số người đã làm thủ tục liên quan đến sổ đó trong năm 2015 phải đưa hối lộ mới làm xong được thủ tục liên quan đến sổ đỏ, tăng gấp đôi so với tỷ lệ ước tính 24% năm 2014.

Tuy nhiên, điều đáng nói là mức độ chịu đựng sự vòi vĩnh, hối lộ của người trả lời trên toàn quốc lớn hơn rất nhiều so với những năm trước: người bị vòi vĩnh sẽ không tố giác hành vi đòi hối lộ nếu số tiền bị vòi vĩnh chưa lên tới 24 triệu đồng”. Chỉ có khoảng 3% số người bị nhũng nhiễu, vòi vĩnh tố cáo hành vi này.

Bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII

Sáng 12/4, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Tại phiên họp ngày 12/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trước đó, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bầu và phê chuẩn các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong kỳ họp này, bộ máy của Chính phủ đã được kiện toàn. Quốc hội khóa XIII đã bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Thông qua 197 ứng viên ở khối Trung ương để bầu đại biểu Quốc hội

Tại Hội nghị hiệp thương lần 3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông qua danh sách 197 người ở khối các cơ quan, tổ chức Trung ương để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Sau Hội nghị hiệp thương lần này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (27/4/2016) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7h ngày 21/5/2016).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

9 học sinh chết đuối: Thủ tướng yêu cầu tăng cường dạy kỹ năng bơi lội
9 học sinh chết đuối: Thủ tướng yêu cầu tăng cường dạy kỹ năng bơi lội

VOV.VN - Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các học sinh bị nạn; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý học sinh, đặc biệt quan tâm dạy kỹ năng bơi 

9 học sinh chết đuối: Thủ tướng yêu cầu tăng cường dạy kỹ năng bơi lội

9 học sinh chết đuối: Thủ tướng yêu cầu tăng cường dạy kỹ năng bơi lội

VOV.VN - Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các học sinh bị nạn; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý học sinh, đặc biệt quan tâm dạy kỹ năng bơi 

Thịt bò giả tràn lan Hà Nội: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm
Thịt bò giả tràn lan Hà Nội: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN -Thay vì đưa ra những cảnh báo về mức độ độc hại và xử lý vi phạm thực phẩm bẩn, thì cơ quan chức năng lại đùn đẩy trách nhiệm.

Thịt bò giả tràn lan Hà Nội: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm

Thịt bò giả tràn lan Hà Nội: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN -Thay vì đưa ra những cảnh báo về mức độ độc hại và xử lý vi phạm thực phẩm bẩn, thì cơ quan chức năng lại đùn đẩy trách nhiệm.

Vụ 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi: Xem lại cách giáo dục thể chất
Vụ 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi: Xem lại cách giáo dục thể chất

VOV.VN -Đa số học sinh từ bậc tiểu học đến đại học đều không biết bơi trong khi thời gian, cơ sở vật chất dành cho môn bơi lội lại hầu như không có.

Vụ 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi: Xem lại cách giáo dục thể chất

Vụ 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi: Xem lại cách giáo dục thể chất

VOV.VN -Đa số học sinh từ bậc tiểu học đến đại học đều không biết bơi trong khi thời gian, cơ sở vật chất dành cho môn bơi lội lại hầu như không có.