Việt Nam trong tuần: Thêm một lần trắng tay tại Olympic

Trong 8 lần tham dự Olympic, Việt Nam có tới 6 lần không giành được huy chương và mới chỉ mang về 2 tấm HCB.

Các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic London 2012 đã kết thúc đêm 11/8 với cuộc thi đi bộ 20 km của VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc.

Thanh Phúc vẫn chỉ là "vượt lên chính mình"

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức kết thúc nhiệm vụ tại London 2012 mà không được xuất hiện trên bảng tổng sắp huy chương.

Thống kê đến nay, trong 8 lần tham dự Olympic, Việt Nam có tới 6 lần không giành được huy chương và mới chỉ mang về 2 tấm HCB do công của võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân ở Olympic Sydney 2000 và lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Trong khi thể thao Việt Nam trắng tay, các đoàn láng giềng như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore đều tìm được niềm vui trên bục nhận huy chương.

Kết thúc Olympic, chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề phải mổ xẻ đối với nền thể thao nước nhà từ khâu đầu tư, đào tạo đến chiến lược phát triển… Và các lần thi đấu tiếp theo có còn là "học hỏi kinh nghiệm"? và chúng ta còn phải học hỏi đến bao giờ?

Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ASEAN

Trong 45 năm qua, sự đoàn kết, đồng lòng và chung sức của các quốc gia thành viên, cũng như hơn 600 triệu nhân dân trong khu vực, đã tạo thành sức mạnh tổng hợp cho Hiệp hội trên chặng đường phát triển của mình. Đây chính là thế và lực của ASEAN, hướng tới một cộng đồng cùng sống trong hòa bình, thịnh vượng như mục tiêu đề ra ban đầu khi ASEAN được thành lập vào ngày 8/8/1967.

Kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995, Việt Nam đã luôn sát cánh cùng các quốc gia thành viên khác đóng góp cho việc xây dựng, củng cố ASEAN ngày càng vững mạnh, góp phần nỗ lực đưa ASEAN vượt qua nhiều khó khăn thử thách và đạt được những kết quả hợp tác quan trọng, vì mục tiêu chung của Hiệp hội và khu vực.

 Với phương châm “Tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong tham gia hợp tác ASEAN”, Việt Nam luôn tự hào đã có những đóng góp quan trọng cho Hiệp hội trong suốt 17 năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2010, tạo nên những dấu ấn đậm nét mang tên Việt Nam.

Là một bộ phận hữu cơ của ASEAN, Việt Nam luôn khẳng định hợp tác ASEAN là một trong những trụ cột quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế của mình.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ôn lại các chặng đường hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng.

Đồng chí Võ Chí Công tên thật là Võ Toàn, sinh ngày 7/8/1912, trong một gia đình yêu nước tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ (nay là xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với quá trình cách mạng và những sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, những chiến công vĩ đại của đất nước ta, nhân dân ta.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Chí Công suốt đời trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sống giản dị khiêm tốn, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, gần gũi quý trọng nhân dân, được đồng chí đồng bào quý mến tin cậy, bạn bè quốc tế trân trọng.

Cả cuộc đời đồng chí Võ Chí Công phấn đấu không mệt mỏi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Trong những thời điểm bước ngoặt của cách mạng, đồng chí luôn bám sát thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để từ đó đề xuất với Đảng, Nhà nước những ý kiến quan trọng, góp phần làm xoay chuyển tình hình, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách.

Thêm những vết nứt ở hầm Thủ Thiêm

Các phương tiện thông tin đại chúng lại đang rộ lên tin hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn thấm nước. Điều đáng nói là những vết nứt này lại xuất hiện sau rất nhiều lần cam kết về chất lượng công trình của chủ đầu tư. Những vết nứt, nhìn được bằng mắt thường, đang được đơn vị thi công dùng nhiều biện pháp trám trét.

Những vết nứt trong hầm Thủ Thiêm được chằng vá

Chuyện những vết nứt thấm ở công trình hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn không phải bây giờ mới xảy ra. Mà nó đã xảy ra từ khi 4 đốt hầm lần lượt được dìm xuống đáy sông, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2010. Lúc ấy, người ta đã phát hiện hàng trăm vết nứt, thấm nước ở cả 4 đốt hầm. 2 tháng sau, các vết nứt, thấm nước này được xử lý hết.

Đến ngày khánh thành, đơn vị tư vấn giám sát công trình khẳng định đã xử lý triệt để hiện tượng thấm nước trong hầm, công trình sẽ không còn bị thấm một giọt nước nào.

Thế mà, chỉ sau 8 tháng đưa vào khai thác, lời cam kết như đinh đóng cột ấy của đơn vị giám sát đã bị thấm nước sông sài Gòn. Trên trần hầm đã xuất hiện trở lại nhiều vết nứt, thấm. Và, chủ đầu tư công trình lại phải tiến hành công việc trám, trét để bịt các vết thấm.

Công bố điểm sàn tuyển sinh đại học 2012

Hàng loạt trường đại học đã công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu, điều kiện tham dự xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS). Rất nhiều trường đã dành một số lượng khá lớn chỉ tiêu để tuyển NVBS, trong khi mức điểm cũng không quá cao, mở ra cho thí sinh trượt NV1 hàng ngàn cơ hội trúng tuyển mới.

Tuy nhiên, theo thông lệ hàng năm thì mức việc quy định mức điểm sàn không có nhiều ý nghĩa đối với các trường công lập bởi phần lớn các trường đều có thể tuyển đủ chỉ tiêu ngay ở NV1. Trong trường hợp muốn nâng cao chất lượng đầu vào thì có thể tuyển một số chỉ tiêu không đáng kể ở NV kế tiếp. Khó khăn nhất vẫn dồn về các trường ngoài công lập. Chính vì rào cản điểm sàn mà nhiều năm nay không ít các trường ngoài công lập vẫn kêu khó trong khâu tuyển sinh.

Một chuyên gia tuyển sinh đánh giá, với việc phổ điểm trung bình năm 2012 được tăng lên đồng nghĩa với việc số thí sinh đạt mức điểm trên sàn nhiều hơn nếu vẫn ấn định trong phạm vi từ 13-15. Như vậy cơ hội dành cho các trường ngoài công lập là rất lớn bởi năm nay Bộ GD-ĐT không khống chế thời gian xét tuyển các NV kế tiếp mà cho kéo dài đến cuối tháng 12/2012. Tuy nhiên cách làm này của Bộ GD-ĐT cũng hướng đến mục tiêu thanh lọc các trường kém chất lượng nên không hút được thí sinh.

Xăng lại rập rình tăng giá

  • Doanh nghiệp kiến nghị tăng giá xăng thêm 1.400 đồng/lít

Một loạt doanh nghiệp xăng dầu đầu mối ngày 10/8 đã gửi văn bản đăng ký và đề nghị Bộ Tài chính cho phép tăng giá xăng dầu trong khoảng 500 - 1.400 đồng/lít. Nếu được chấp thuận, đây là lần thứ 3 xăng dầu tăng giá chỉ trong hơn 20 ngày. Việc giá xăng dầu vận hành theo sự biến động của thế giới là cần thiết, song đằng sau những lần tăng giá, câu chuyện được nhắc đến nhiều lần nhưng vẫn chưa có sự thay đổi, làm sao để thị trường xăng dầu thực sự cạnh tranh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch.

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả (Bộ Tài chính), việc các doanh nghiệp thường đưa ra cùng một mức điều chỉnh giá xăng dầu dù thời điểm, giá, khối lượng nhập khẩu khác nhau làm nhiều người nghi ngờ doanh nghiệp tăng giá không đúng thực chất. Mặt khác, dù có đến hơn 10 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu nhưng việc trên thị trường vẫn có một doanh nghiệp chiếm tới 60% thị phần như Petrolimex sẽ khiến việc cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh này gặp khó khăn. Bởi khi các doanh nghiệp lớn đưa ra mức giá của mình thì các doanh nghiệp nhỏ khác khó có thể tăng cao hoặc thấp hơn.

“Dỡ bỏ” lệnh cấm biểu diễn với Trọng Tấn - Anh Thơ

Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc, các nhà hát, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thông báo việc hủy hiệu lực của công văn tạm dừng cấp phép biểu diễn đối với 2 nghệ sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ từ ngày hôm nay. Điều này có nghĩa 2 nghệ sỹ được hát trở lại từ hôm nay 10/8.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, việc ra văn bản hủy quyết định tạm dừng biểu diễn là do vi phạm của nữ ca sỹ Anh Thơ và nam ca sỹ Trọng Tấn đã được Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam xử lý nghiêm khắc. Bên cạnh đó, hai nghệ sĩ đều đã có thái độ nghiêm túc, thành khẩn nhận lỗi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên