20 năm tù cho kẻ đòi nợ dùng kéo đâm chết người

VOV.VN -Vui chạy đến quán cơm gần đó lấy kéo rồi quay lại đâm liên tiếp 3 nhát vào lưng bà Muội khiến bà này gục ngã tại chỗ.

Ngày 28/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động tại quận 8 để xét xử bị cáo Nguyễn Văn Vui (SN 1994, quê Hậu Giang) về tội Giết người.

Tại phiên tòa, xét hành vi giết người của bị cáo mang tính chất côn đồ, tuy nhiên phía bị hại cũng có một phần lỗi nên tòa đã quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù.

Theo bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Vui là nhân viên giữ xe tại một quán ăn trên địa bàn xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Bị cáo Vui đứng nghe Tòa tuyên án.

Ngày 31/1/2015, chủ quán ăn là chị Vũ Thị Anh Thư nhờ Vui đến nhà chị Cam Thị Hồng Loan (ngụ đường đường Dương Bá Trạc, quận 8) để thu tiền góp. Vui nhận lời rồi rủ thêm bạn là Bùi Nhật Quang (SN 2000) đi cùng.

Đến nơi, Vui đứng trước cửa nhà nói chuyện tiền bạc với chị Loan, còn Quang đứng đợi gần đó.

Lúc này, bà Trần Muội (SN 1964) đi xe máy về nhà, do nhà bà Muội và nhà chị Loan sát vách nhau nên bà Muội kêu Vui tránh đường để đi vào nhà.

Lời qua tiếng lại, Vui và bà Muội xảy ra cãi vã và nên bà Bà Muội dùng tay tát vào mặt Vui.

Tức giận, Vui chạy đến quán cơm gần đó lấy kéo rồi quay lại đâm liên tiếp 3 nhát vào lưng bà Muội khiến bà này gục ngã tại chỗ. Bà muội được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Vui được Quang chở đi khỏi hiện trường. Tuy nhiên sau đó Vui đã bị công an bắt giữ khẩn cấp.

Về phần đối tượng Quang, cơ quan chức năng xét thấy đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình nên quyết định không khởi tố tội Che giấu tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 năm tù cho kẻ giết người ở Lào rồi về Việt Nam đầu thú
15 năm tù cho kẻ giết người ở Lào rồi về Việt Nam đầu thú

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn, Thanh cầm thanh sắt ném, vô tình rơi trúng đầu anh Mùi khiến nạn nhân tử vong. Sau khi giết người ở Lào, Thanh về Việt Nam đầu thú

15 năm tù cho kẻ giết người ở Lào rồi về Việt Nam đầu thú

15 năm tù cho kẻ giết người ở Lào rồi về Việt Nam đầu thú

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn, Thanh cầm thanh sắt ném, vô tình rơi trúng đầu anh Mùi khiến nạn nhân tử vong. Sau khi giết người ở Lào, Thanh về Việt Nam đầu thú

Đình chỉ điều tra bị can chặn đường giết người tình
Đình chỉ điều tra bị can chặn đường giết người tình

Cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra, bắt buộc bị can phải đi điều trị bệnh tâm thần

Đình chỉ điều tra bị can chặn đường giết người tình

Đình chỉ điều tra bị can chặn đường giết người tình

Cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra, bắt buộc bị can phải đi điều trị bệnh tâm thần

Giết người dã man, trốn truy nã 7 năm vẫn không thoát
Giết người dã man, trốn truy nã 7 năm vẫn không thoát

Sau khi giết người, đối tượng Thành đã bỏ trốn sang Campuchia làm nghề giết mổ thịt bò. Sau 7 năm khi trở về Việt Nam, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Giết người dã man, trốn truy nã 7 năm vẫn không thoát

Giết người dã man, trốn truy nã 7 năm vẫn không thoát

Sau khi giết người, đối tượng Thành đã bỏ trốn sang Campuchia làm nghề giết mổ thịt bò. Sau 7 năm khi trở về Việt Nam, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Đề nghị truy tố sát thủ máu lạnh giết người liên tỉnh
Đề nghị truy tố sát thủ máu lạnh giết người liên tỉnh

Sát thủ giết người liên tỉnh Quảng Ngãi, Hải Phòng và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM,  trong khoảng thời gian ngắn nhằm cướp tài sản.

Đề nghị truy tố sát thủ máu lạnh giết người liên tỉnh

Đề nghị truy tố sát thủ máu lạnh giết người liên tỉnh

Sát thủ giết người liên tỉnh Quảng Ngãi, Hải Phòng và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM,  trong khoảng thời gian ngắn nhằm cướp tài sản.