9.000 tỷ đồng không có khả năng thu hồi từ vụ Huyền Như

Tổng số tiền phải thi hành án trong vụ Huyền Như khoảng 14.000 tỷ đồng, tuy nhiên trong đó khoảng 9.000 tỷ không có khả năng thu hồi

Thông tin được ông Vũ Quốc Doanh, quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP HCM cho hay tại cuộc họp về kết quả thi hành án đầu năm 2016.

Tại cuộc họp chiều 11/3 do Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức, ông Vũ Quốc Doanh quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP HCM, cho biết, tổng số tiền phải thi hành án trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TP.HCM, đã lĩnh án tù chung thân) khoảng 14.000 tỷ đồng.

Huỳnh Thị Huyền Như tại phiên xử phúc phẩm sáng 19/12

Đến nay còn phải thi hành án để sung công quỹ nhà nước gần 11.000 tỷ đồng, bồi thường cho các ngân hàng, tổ chức cá nhân gần 3.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cục thi hành án dân sự TP HCM đã đưa hơn 9.000 tỷ đồng vào diện “không có khả năng thi hành án”.

Theo ông Doanh, hiện 22 tài sản nhà, đất của Huỳnh Thị Huyền Như đã bị kê biên, nếu phát mãi sẽ thu được khoảng 500 tỷ đồng.

Cục Thi hành án dân sự TP HCM đã có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao các giấy tờ bản chính liên quan đến số tài sản này. Tuy nhiên, cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra mới chỉ cung cấp cho Cục Thi hành án dân sự TP HCM bản sao giấy tờ nhà, đất, vì vậy, Cục thi hành án dân sự TP HCM không xử lý tài sản kê biên được.

Báo cáo của Tổng cục thi hành án dân sự còn cho thấy trong số việc còn đang tổ chức thi hành có nhiều vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, lên tới hàng nghìn tỷ, như vụ án tại Vinashin, Vinalines, Công ty đầu tư tài chính II (Vũ Quốc Hảo), Ngân hàng phát triển Đắk Lắk, vụ Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên)...

Tuy nhiên, đây đều là những vụ án kinh tế lớn liên quan đến nhiều người phải thi hành án, có tính chất phức tạp, khó thi hành, số tiền thi hành xong rất nhỏ so với tổng số tiền còn phải thi hành; quá trình thi hành án mất nhiều thời gian, gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xử lý số tiền bị phong tỏa tài khoản, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.

Tổng cục thi hành án cho biết nhiều tài sản là nhà xưởng, hệ thống thiết bị máy móc... rất khó bán, dù giảm giá nhiều lần nhưng không có người mua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử Huyền Như và đồng phạm: Các bị cáo nói lời sau cùng
Xét xử Huyền Như và đồng phạm: Các bị cáo nói lời sau cùng

VOV.VN -"Xét kỹ lại, bị cáo cũng là nạn nhân của em ruột mình. Bị cáo xin HĐXX xem xét hết tình tiết giảm nhẹ", chị Huyền Như bật khóc.

Xét xử Huyền Như và đồng phạm: Các bị cáo nói lời sau cùng

Xét xử Huyền Như và đồng phạm: Các bị cáo nói lời sau cùng

VOV.VN -"Xét kỹ lại, bị cáo cũng là nạn nhân của em ruột mình. Bị cáo xin HĐXX xem xét hết tình tiết giảm nhẹ", chị Huyền Như bật khóc.

Hôm nay, quyết định số phận của “siêu lừa” Huyền Như
Hôm nay, quyết định số phận của “siêu lừa” Huyền Như

VOV.VN -Phiên tòa phúc thẩm diễn ra gần 2 tuần nhằm xem xét 60 kháng cáo, 1 kháng nghị liên quan đến các vấn đề của vụ án “siêu lừa” Huyền Như.

Hôm nay, quyết định số phận của “siêu lừa” Huyền Như

Hôm nay, quyết định số phận của “siêu lừa” Huyền Như

VOV.VN -Phiên tòa phúc thẩm diễn ra gần 2 tuần nhằm xem xét 60 kháng cáo, 1 kháng nghị liên quan đến các vấn đề của vụ án “siêu lừa” Huyền Như.

Truy tố nữ Phó phòng giúp sức cho siêu lừa Huyền Như
Truy tố nữ Phó phòng giúp sức cho siêu lừa Huyền Như

Huỳnh Thị Bảo Ngọc bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho bị án Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 700 tỷ đồng của ngân hàng ACB.

Truy tố nữ Phó phòng giúp sức cho siêu lừa Huyền Như

Truy tố nữ Phó phòng giúp sức cho siêu lừa Huyền Như

Huỳnh Thị Bảo Ngọc bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho bị án Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 700 tỷ đồng của ngân hàng ACB.

Hủy một phần bản án vụ “siêu lừa” Huyền Như
Hủy một phần bản án vụ “siêu lừa” Huyền Như

VOV.VN -HĐXX đã quyết định tuyên hủy một phần bản án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của Huyền Như tại 5 công ty để điều tra lại.

Hủy một phần bản án vụ “siêu lừa” Huyền Như

Hủy một phần bản án vụ “siêu lừa” Huyền Như

VOV.VN -HĐXX đã quyết định tuyên hủy một phần bản án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của Huyền Như tại 5 công ty để điều tra lại.

Khó thi hành án hơn 14.000 tỷ đồng của Huyền Như
Khó thi hành án hơn 14.000 tỷ đồng của Huyền Như

Theo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM, ước tính giá trị tài sản có khả năng thi hành án của Huyền Như chỉ khoảng 500 tỷ đồng 

Khó thi hành án hơn 14.000 tỷ đồng của Huyền Như

Khó thi hành án hơn 14.000 tỷ đồng của Huyền Như

Theo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM, ước tính giá trị tài sản có khả năng thi hành án của Huyền Như chỉ khoảng 500 tỷ đồng