Bảo vệ trường mẫu giáo hiếp dâm bé gái 4 tuổi lĩnh án chung thân

VOV.VN - Bảo vệ một trường mầm non ở Đắk Lắk hiếp dâm bé gái 4 tuổi vừa bị tuyên án tù chung thân.

Sáng 20/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Viết Báo (32 tuổi, trú buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) mức án tù chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em.

 Bị cáo Lê Viết Báo
Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 13/7/2017, cháu L.A.Kh. (SN 2013, trú buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) đến nhà Bảo để chơi với con Bảo. 

Thấy cháu Kh. đến chơi, Báo nảy sinh ý định hiếp dâm nên ẵm cháu Kh. qua trường mầm non Hoa Anh Đào (nơi Bảo làm bảo vệ) rồi giở trò đồi bại.

Phát hiện vùng kín của cháu KH. bị chảy máu, Báo mới dừng lại và đưa cháu Kh. trở về nhà.

Khi về đến nhà, Báo nói dối vợ do tức giận đánh trúng vùng kín cháu Kh. nên chảy máu.  Dẫn Kh. về nhà, Báo tiếp tục nói dối anh N. (bố cháu Kh) do dùng bàn trải nhà vệ sinh đâm vào âm hộ của cháu Kh. nên chảy máu và xin đưa cháu đi bệnh viện.

Tại bệnh viện, bác sỹ cho gia đình anh N. biết, cháu Kh. bị rách màng trinh, âm hộ, âm đạo, chảy máu ở ổ bụng, thủng cung đồ sau.

Sau đó, cháu Kh. đã kể lại toàn bộ sự việc cho bố nghe nên gia đình anh N. đã làm đơn trình báo đến cơ quan điều tra.

Đến 22h30 ngày 13/7, Báo đến cơ quan điều tra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi./.

Video: Phẫn nộ lời khai của gã bảo vệ hiếp dâm bé gái 4 tuổi ở Đắk Lắk


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố bảo vệ trường mầm non hiếp dâm bé 4 tuổi ở Đắk Lắk
Truy tố bảo vệ trường mầm non hiếp dâm bé 4 tuổi ở Đắk Lắk

VOV.VN - Gã bảo vệ trường mầm non dụ bé gái 4 tuổi qua trường và giở trò đồi bại khiến nạn nhân nhập viện nguy kịch.

Truy tố bảo vệ trường mầm non hiếp dâm bé 4 tuổi ở Đắk Lắk

Truy tố bảo vệ trường mầm non hiếp dâm bé 4 tuổi ở Đắk Lắk

VOV.VN - Gã bảo vệ trường mầm non dụ bé gái 4 tuổi qua trường và giở trò đồi bại khiến nạn nhân nhập viện nguy kịch.

Chưa khởi tố vụ bảo vệ trường mầm non xâm hại bé 4 tuổi nguy kịch
Chưa khởi tố vụ bảo vệ trường mầm non xâm hại bé 4 tuổi nguy kịch

VOV.VN-“Hiện chúng tôi đang tạm giữ nghi phạm để điều tra làm rõ chứ chưa khởi tố vụ án”-Đại tá Nguyễn Văn Bôn khẳng định

Chưa khởi tố vụ bảo vệ trường mầm non xâm hại bé 4 tuổi nguy kịch

Chưa khởi tố vụ bảo vệ trường mầm non xâm hại bé 4 tuổi nguy kịch

VOV.VN-“Hiện chúng tôi đang tạm giữ nghi phạm để điều tra làm rõ chứ chưa khởi tố vụ án”-Đại tá Nguyễn Văn Bôn khẳng định