Campuchia xử Nguyễn Thành Dũng 18 năm tù

Tòa án Campuchia ngày 13/7 tuyên xử vắng mặt Nguyễn Thành Dũng 18 năm tù giam về tội tra tấn và cưỡng hiếp một bé trai 2 tuổi ở nước này.

Tờ The Phnom Penh Post dẫn lời phát ngôn viên Tòa án tỉnh Mondulkiri của Campuchia Meas Bros cho hay Dũng (35 tuổi, quê thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) còn bị tuyên xử bồi thường 80 triệu riel (gần 445 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân.

Cũng trong phiên xét xử, người tình đồng tính của Dũng là Stefan Struik (54 tuổi, quốc tịch Hà Lan) bị tuyên án 2 năm tù giam và nộp phạt 4 triệu riel vì hành vi che giấu bằng chứng và không tố cáo vụ án.

Nguyễn Thành Dũng tại cơ quan công an hồi tháng 12/2016.

Theo The Phnom Penh Post, phán quyết của Tòa án Campuchia sẽ được gửi tới cơ quan chức năng có liên quan tại Việt Nam.

Trước đó, VKSND Tối cao Việt Nam đã truy tố Nguyễn Thành Dũng về tội hành hạ người khác, có khung hình phạt cao nhất 3 năm tù.

Vào cuối năm 2016, trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn phim ghi lại cảnh cậu bé người Campuchia bị lạm dụng, bạo hành dã man, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Sau đó, Dũng bị công an Việt Nam bắt giữ, cảnh sát Campuchia đồng thời cũng mở cuộc điều tra.

Dũng khai đã thực hiện hành vi hành hạ bé trai từ ngày 10-16/8/2016 sau khi sử dụng rất nhiều ma túy đá.

Nạn nhân là con của cặp vợ chồng Campuchia làm việc trong trang trại của Struik và trước đó thường xuyên chơi đùa cùng Dũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ vụ Nguyễn Thanh Dũng: Làm gì để trẻ không bị bạo hành, xâm hại?
Từ vụ Nguyễn Thanh Dũng: Làm gì để trẻ không bị bạo hành, xâm hại?

VOV.VN -Nhiều gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; cha mẹ ly hôn, ly thân… cũng là nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Từ vụ Nguyễn Thanh Dũng: Làm gì để trẻ không bị bạo hành, xâm hại?

Từ vụ Nguyễn Thanh Dũng: Làm gì để trẻ không bị bạo hành, xâm hại?

VOV.VN -Nhiều gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; cha mẹ ly hôn, ly thân… cũng là nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Diễn biến mới vụ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia rồi quay 49 clip
Diễn biến mới vụ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia rồi quay 49 clip

VOV.VN-Đối tượng nhiều lần đưa cháu bé ra ngoài văn phòng công ty dùng kẹp giấy bằng sắt kẹp vào chỗ kín, dùng roi điện tự chế chích vào người, mặt và chỗ kín… rồi dùng điện thoại di động ghi lại 

Diễn biến mới vụ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia rồi quay 49 clip

Diễn biến mới vụ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia rồi quay 49 clip

VOV.VN-Đối tượng nhiều lần đưa cháu bé ra ngoài văn phòng công ty dùng kẹp giấy bằng sắt kẹp vào chỗ kín, dùng roi điện tự chế chích vào người, mặt và chỗ kín… rồi dùng điện thoại di động ghi lại