Chồng bắn chết vợ cũ rồi tự sát ở Cà Mau: Khởi tố vụ án

VOV.VN - Cơ quan công an đã khởi tố vụ án chồng dùng súng bắn chết vợ cũ rồi tự sát ở Cà Mau.

Báo Công an nhân dân cho biết, ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, tiến hành khởi tố vụ án “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại huyện Phú Tân khiến 2 người thiệt mạng, gây xôn xao dư luận 2 ngày qua. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc (Ảnh: CAND)

Hiện, cơ quan Công an tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, nguồn gốc khẩu súng cạc-bin và hàng chục viên đạn mà đối tượng Tiêu Văn Lợi (42 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, Cà Mau) dùng để giết vợ cũ là bà Phan Thị Dung (42 tuổi, ngụ cùng địa phương), rồi tự sát.

Trước đó, vào chiều 7/5, Lợi đến ấp Xẻo Đức, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tìm bà Dung (vợ cũ) nhưng không gặp. Sau đó, Lợi lấy hết quần áo của bà Dung mang ra đốt, nhưng đã bị cán bộ địa phương mời lên làm việc, nhắc nhở rồi cho về.

Sáng 8/5, ông Lợi đến nhà cha mẹ vợ dùng súng bắn chết bà Dung. Sau khi gây án, Lợi chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã tiến hành bao vây nơi Lợi cố thủ, đồng thời vận động ông này buông súng đầu hàng để hưởng chính sách khoan hồng. Tại hiện trường bà Dung bị bắn chết, lực lượng Công an phát hiện 2 băng đạn có 52 viên do ông Lợi bỏ lại. Trong ảnh, nơi bà Dung bị người chồng đã ly dị sát hại (Ảnh: Zing)

Bị lực lượng Công an bao vây, thuyết phục buông súng nhưng ông Lợi đã dùng súng bắn 2 loạt với 6 viên đạn về phía cơ quan Công an. Đến khoảng 10h45 cùng ngày, biết bị bao vây không còn đường thoát, ông Lợi đã dùng súng tự sát. Trong ảnh, khu căn cứ ở ấp Xẻo Đước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau) gần hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Zing)

Ngoài những viên đạn Lợi dùng để sát hại vợ, bắn chỉ thiên và tự sát, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ được 72 viên đạn chưa qua sử dụng; trong đó, tại nhà Lợi 19 viên, tại nhà bà Dung 52 viên. Trong ảnh: Vỏ đạn thu được tại nơi ông Lợi tử vong. (Ảnh: Thanh Niên)

Thông tin trên CAND cho biết thêm, khám xét nơi ở của Lợi, cơ quan Công an còn thu giữ được thư tuyệt mệnh mà người đàn ông này để lại với nội dung nhờ anh trai chăm sóc cha, mẹ và thăm nuôi con trai lớn của ông Lợi đang bị tạm giam về hành vi “Giết người” cách nay 2 tháng. (Ảnh: Thanh Niên)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát bao vây kẻ bắn chết vợ rồi ôm súng cố thủ
Cảnh sát bao vây kẻ bắn chết vợ rồi ôm súng cố thủ

Sau khi bắn chết vợ cũ, người người đàn ông ở Cà Mau ôm súng chạy về nhà người quen cố thủ, bắn chỉ thiên đe dọa cảnh sát khi bị vây bắt.

Cảnh sát bao vây kẻ bắn chết vợ rồi ôm súng cố thủ

Cảnh sát bao vây kẻ bắn chết vợ rồi ôm súng cố thủ

Sau khi bắn chết vợ cũ, người người đàn ông ở Cà Mau ôm súng chạy về nhà người quen cố thủ, bắn chỉ thiên đe dọa cảnh sát khi bị vây bắt.

Người đàn ông bắn chết vợ ở Cà Mau đã tự sát sau khi nổ súng
Người đàn ông bắn chết vợ ở Cà Mau đã tự sát sau khi nổ súng

VOV.VN - Sau khi bắn chết vợ, Lợi ôm súng cố thủ trong một căn nhà. Tuy nhiên sau thời gian bị bao vây, biết không thoát, đối tượng đã tự sát.

Người đàn ông bắn chết vợ ở Cà Mau đã tự sát sau khi nổ súng

Người đàn ông bắn chết vợ ở Cà Mau đã tự sát sau khi nổ súng

VOV.VN - Sau khi bắn chết vợ, Lợi ôm súng cố thủ trong một căn nhà. Tuy nhiên sau thời gian bị bao vây, biết không thoát, đối tượng đã tự sát.