Chủ quán lẩu bị truy sát vì giành hát karaoke

VOV.VN - Là chỗ bạn bè, chủ quán lẩu sang quán cà phê để chơi cùng bạn. Tại đây, xuất phát từ việc giành micro để hát karaoke, chủ quán lẩu đã bị truy sát.

TAND Hà Nội ngày 14/3, đưa Lê Văn Nam (SN 1968, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 7/1/2014, sau bữa nhậu, Lê Văn Nam cùng Vũ Xuân Đại (SN 1976) và Vũ Hữu Tám (SN 1972) – đều trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đến quán cà phê Hoa Lan uống bia và hát karaoke.

Khoảng 1 tiếng sau đó, anh Trần Văn Mùi (SN 1966, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) – chủ quán lẩu Đồng Quê đi sang quán cà phê.

Bị cáo Nam tại tòa sơ thẩm.
Quen biết nhau từ trước nên anh Mùi đã giành micro để hát. Chính việc này dẫn tới xô xát giữa chủ quán lẩu và anh Đại. Được mọi người can ngăn, chủ quán lẩu ra về.

Vài phút sau, nhóm của anh Đại kết thúc hát karaoke và ra ngoài chờ Nam thanh toàn tiền. Thấy anh Đại đứng ở cửa quán cà phê, anh Mùi lại tiếp tục đến gây sự, thấy vậy, anh Vũ Hữu Tám đứng ra can ngăn. Tuy nhiên, xung đột được anh Tám giải quyết kịp thời.

Lúc này, vừa thanh toán tiền hát xong, đi ra quán cà phê, biết được sự việc, bị cáo Nam đi sang quán lẩu của anh Mùi, để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, anh ta vào bếp của quán lẩu cầm một con dao xông ra, hùng hổ tuyên bố: “Thằng Mùi, tao chém chết mày”. Nghe tuyên bố rùng rợn của Nam, vợ anh Mùi hô hoán.

Lúc này anh Nguyễn Hữu Thuần (SN 1961, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang ăn tại quán, nghe tiếng hô thất thanh liền ra xem sự việc thì bị Nam vung dao chém ngang trúng tay.

Bị chém bất thình lình, anh Thuần bỏ chạy. Còn về phần chủ quán lẩu, thấy Nam cầm dao, anh này liền bỏ chạy vào sân nhưng bất ngờ vấp ngã. Cùng lúc Nam cầm dao tới chém liên tiếp anh Mùi. Đến khi có người thất thanh kêu: “Chết người rồi”, Nam mới dừng lại.

Sau khi gây án, ngày 10/11/2014, Nam bị bắt giữ. Đối với hai nạn nhân, Mùi và Thuần do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong.

Hành vi của Nam bị truy tố tội Giết người. HĐXX tuyên phạt Nam 15 năm tù về tội danh trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt hai đối tượng giết người sau va chạm giao thông
Bắt hai đối tượng giết người sau va chạm giao thông

Cãi nhau sau khi va quẹt xe Hồ phát hiện anh Lên đuổi theo nên móc dao bấm ra thủ sẵn và đâm chết nạn nhân...

Bắt hai đối tượng giết người sau va chạm giao thông

Bắt hai đối tượng giết người sau va chạm giao thông

Cãi nhau sau khi va quẹt xe Hồ phát hiện anh Lên đuổi theo nên móc dao bấm ra thủ sẵn và đâm chết nạn nhân...

Hai anh em giết người bán bóng bay ở hồ Thiền Quang lĩnh án
Hai anh em giết người bán bóng bay ở hồ Thiền Quang lĩnh án

VOV.VN - TAND Hà Nội ngày 2/3 xét xử Lê Văn Hướng và Đào Ngọc Anh (cùng sinh năm 2000) quê Hưng Yên về tội Giết người, Cướp tài sản.

Hai anh em giết người bán bóng bay ở hồ Thiền Quang lĩnh án

Hai anh em giết người bán bóng bay ở hồ Thiền Quang lĩnh án

VOV.VN - TAND Hà Nội ngày 2/3 xét xử Lê Văn Hướng và Đào Ngọc Anh (cùng sinh năm 2000) quê Hưng Yên về tội Giết người, Cướp tài sản.

Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản
Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản

VOV.VN - Sau khi tấn công làm nạn nhân bất tỉnh, Phóng cùng đồng bọn hiếp dâm, cướp tài sản rồi đánh nạn nhân đến tử vong.

Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản

Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản

VOV.VN - Sau khi tấn công làm nạn nhân bất tỉnh, Phóng cùng đồng bọn hiếp dâm, cướp tài sản rồi đánh nạn nhân đến tử vong.

Vừa về đến nhà, kẻ giết người bị công an mật phục tóm gọn
Vừa về đến nhà, kẻ giết người bị công an mật phục tóm gọn

VOV.VN -  Sau khi gây án, Thìn lẩn trốn khắp nơi nhưng kẻ giết người đã bị công an mật phục tóm gọn khi vừa về đến nhà.

Vừa về đến nhà, kẻ giết người bị công an mật phục tóm gọn

Vừa về đến nhà, kẻ giết người bị công an mật phục tóm gọn

VOV.VN -  Sau khi gây án, Thìn lẩn trốn khắp nơi nhưng kẻ giết người đã bị công an mật phục tóm gọn khi vừa về đến nhà.