Chụp ảnh gái bán dâm khỏa thân để quảng cáo trên internet

VOV.VN - Huy chụp ảnh khỏa thân, viết bài quảng bá gái bán dâm rồi đưa lên các trang web đen để giới thiệu với khách mua dâm.

TAND Hà Nội ngày 24/8, đưa Trần Quang Huy (35 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thu Hòa (35 tuổi, quê Nghệ An) ra xét xử về tội Môi giới mại dâm. Theo đó HĐXX tuyên phạt Huy 36 tháng tù giam, Hòa 8 tháng tù giam.

Theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2012, Huy nhận chụp ảnh khỏa thân cho gái bán dâm rồi đăng lên các trang mạng để quảng cáo bán dâm ở nhiều khách sạn, nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn Hà Nội.

Huy tại phiên tòa sơ thẩm.

Huy lập nhiều nick khác nhau như: Don Tran, Vu Khac Tiep,…. trên một trang web để đăng ảnh khỏa thân của gái bán dâm và bài viết lên mạng, giới thiệu quảng cáo.

Huy chụp và đưa các hình sảnh của khoảng 20 gái bán dâm lên trang web và thu lời khoảng 30 triệu đồng.

Huy thỏa thuận với gái bán dâm trả cho mình 2 triệu đồng/tháng tiền chụp ảnh và đăng bài lên mạng.

Riêng Trần Thị Nh. (20 tuổi) - là gái bán dâm do Thu Hòa quản lý đã Huy chụp ảnh khỏa thân để viết bài lấy nghệ danh là “ly ly ms 1768”. Số tiền Huy được Hòa thanh toán giá là 2 triệu đồng/tháng.

Từ các thông tin quảng cáo của Huy về gái mại dâm trên trang web, các khách mua dâm liên hệ với gái mại dâm.

Ngày 25/11/2014, khi Trần Thị Nh đang bán dâm trong khách sạn ở đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì bị công an phát hiện. Từ lời khai của Nh, chân tướng Huy và Hòa bại lộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dọa tung ảnh khỏa thân của bạn gái để tống tiền
Dọa tung ảnh khỏa thân của bạn gái để tống tiền

Tôn bắt chị M phải nối lại tình cảm nếu không sẽ tung ảnh khỏa thân lên mạng để gia đình, bạn bè của chị cùng biết. 

Dọa tung ảnh khỏa thân của bạn gái để tống tiền

Dọa tung ảnh khỏa thân của bạn gái để tống tiền

Tôn bắt chị M phải nối lại tình cảm nếu không sẽ tung ảnh khỏa thân lên mạng để gia đình, bạn bè của chị cùng biết.