Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm day dứt nói lời sau cùng trước toà

VOV.VN -Trong lời nói sau cùng, Hà Văn Thắm gửi lời đến gia đình, với đồng nghiệp, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank gửi lời xin lỗi.

Gần 1 tháng, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (Oceanbank) ngày 24/9, tòa cũng bước vào phần nghị án. Trước giờ HĐXX cấp sơ thẩm đưa ra phán quyết, Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank trút tâm tư trong lời nói sau cùng.

Cựu Chủ tịch Oceanbank bộc bạch, đang là niềm tự hào, anh ta bỗng trở thành gánh nặng cho mọi người trong gia đình.

Hà Văn Thắm đưa ví dụ, nếu lựa chọn giữa hai vợ chồng, anh ta sẽ để vợ… đi tù. Giải thích cho câu nói của mình, cựu chủ tịch ngân hàng cho hay, dù trong tù thiếu thốn nhưng so với người ở ngoài ngồi điều hòa và nghĩ đến người thân đang ở trong tù còn đau xót hơn. Gánh nặng bên ngoài còn khổ hơn rất nhiều.

Nhắc đến các con của mình, Hà Văn Thắm gửi gắm: "Bố mong các con sống thật tốt, hãy làm những gì mà bố không làm được. Hãy chăm sóc ông bà, mẹ".

Hà Văn Thắm cũng gửi lời cảm ơn đến các cán bộ điều tra, trong suốt 3 năm qua, trong quá trình điều tra vụ án, Thắm chưa bao giờ bị coi thường mà luôn nhận được sự chia sẻ.

Cựu Chủ tịch Oceanbank cũng gửi lời cám ơn các vị luật sư đã có rất nhiều chia sẻ với bị cáo, cảm ơn sự quan tâm các nhà báo, các độc giả, thính giả đã quan tâm đến vụ án này. Thắm mong dư luận hiểu cho mình.

Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank xin lỗi đồng nghiệp

Trong tâm tư của mình, Hà Văn Thắm cũng nhắc đến các đồng nghiệp, các cán bộ đã cùng sát cùng với Thắm thời Oceanbank.

Hà Văn Thắm tự nhận mình là thuyền trưởng của “con tàu Oceabank”. Khi thuyền trưởng đã bị ngã trong vụ án này, thì một số người cũng vướng vòng lao lý. “Tôi gửi lời xin lỗi tới gia đình, người thân và các bạn”, Hà Văn Thắm nói.

Trước tòa Hà Văn Thắm nói rằng, qua ánh mắt của đồng nghiệp, anh ta nhận ra rằng mình đã bỏ qua nhiều điều mà không bao giờ làm lại được nữa.

"Tôi mong các bạn vững vàng, mong HĐXX xem xét để các bạn có thể vượt qua khó khăn này", bị cáo Thắm bộc bạch.

Hà Văn Thắm bị cơ quan tố tụng quy buộc 4 tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tại phiên tòa xét xử, VKS giữ quyền công tố khẳng định, quy kết bị cáo 4 tội danh là không sai, đồng thời đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank tù Chung thân.

Quá trình tranh luận ở tòa, Hà Văn Thắm thừa nhận hành vi, tuy nhiên anh ta xin xem xét hoàn cảnh thị trường tín dụng thời điểm bấy giờ. Việc bị quy kết tội Cố ý làm trái theo Hà Văn Thắm chi vi phạm thông tư 02 của NHNN chứ không nghĩ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với hai tội liên quan chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm của Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm xin cơ quan tố tụng nếu quy buộc tội danh thì xin xem xét bị cáo ở vai trò rất mờ nhạt.

Hành vi Vi phạm quy định về cho vay, Hà Văn Thắm cho rằng mình đã có sai sót để Ocenbank bị chiếm đoạt 500 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank mong muốn khi lượng hình, HĐXX sẽ cân nhắc cho bị cáo về mức hình phạt để sớm được trở về với xã hội, với gia đình.

Quan điểm của công tố tại phiên tòa khẳng định, hành vi chi lãi ngoài hàng ngàn tỷ đồng của Hà Văn Thắm đã tiếp tay cho tham nhũng phát triển. Đây là hành vi đáng lên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại án Oceanbank: Khoảng lặng tràn nước mắt khi bị cáo tự bào chữa
Đại án Oceanbank: Khoảng lặng tràn nước mắt khi bị cáo tự bào chữa

VOV.VN - Những bộc bạch của các bị cáo tự bào chữa, bổ sung bào chữa trong phiên xử đại án Oceanbank đã tạo nên khoảng lặng đầy nước mắt trong phiên tòa. 

Đại án Oceanbank: Khoảng lặng tràn nước mắt khi bị cáo tự bào chữa

Đại án Oceanbank: Khoảng lặng tràn nước mắt khi bị cáo tự bào chữa

VOV.VN - Những bộc bạch của các bị cáo tự bào chữa, bổ sung bào chữa trong phiên xử đại án Oceanbank đã tạo nên khoảng lặng đầy nước mắt trong phiên tòa. 

Nóng 24h:Vợ cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn xin được bồi hoàn tối đa
Nóng 24h:Vợ cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn xin được bồi hoàn tối đa

VOV.VN - Vợ Nguyễn Xuân Sơn cho biết, bà sẵn sàng dùng một phần tài sản riêng bồi hoàn tối đa để Sơn được hưởng lợi khoan hồng.

Nóng 24h:Vợ cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn xin được bồi hoàn tối đa

Nóng 24h:Vợ cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn xin được bồi hoàn tối đa

VOV.VN - Vợ Nguyễn Xuân Sơn cho biết, bà sẵn sàng dùng một phần tài sản riêng bồi hoàn tối đa để Sơn được hưởng lợi khoan hồng.

Nóng 24h: Cựu TGĐ Oceanbank phủ nhận tội tham ô tài sản
Nóng 24h: Cựu TGĐ Oceanbank phủ nhận tội tham ô tài sản

VOV.VN - Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn gửi lời kêu cứu đến HĐXX khi cho rằng, mình không hề phạm tội tham ô tài sản.

Nóng 24h: Cựu TGĐ Oceanbank phủ nhận tội tham ô tài sản

Nóng 24h: Cựu TGĐ Oceanbank phủ nhận tội tham ô tài sản

VOV.VN - Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn gửi lời kêu cứu đến HĐXX khi cho rằng, mình không hề phạm tội tham ô tài sản.

Đại án Oceanbank: Vợ Hà Văn Thắm nhắn gì cho chồng?
Đại án Oceanbank: Vợ Hà Văn Thắm nhắn gì cho chồng?

VOV.VN - Bà Hồ Thị Quỳnh Nga – vợ của Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank qua người đại diện đã gửi lời nhắn nhủ đến chồng mình tại tòa.

Đại án Oceanbank: Vợ Hà Văn Thắm nhắn gì cho chồng?

Đại án Oceanbank: Vợ Hà Văn Thắm nhắn gì cho chồng?

VOV.VN - Bà Hồ Thị Quỳnh Nga – vợ của Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank qua người đại diện đã gửi lời nhắn nhủ đến chồng mình tại tòa.