Cựu Kế toán trưởng PVN và các bị cáo bày tỏ ân hận, xin khoan hồng

VOV.VN - Khi nói lời sau cùng, các bị cáo trong phiên tòa xét xử Đinh La Thăng và đồng phạm đều mong HĐXX xem xét và mong được hưởng sự khoan hồng.

Ăn năn, hối hận về những lỗi lầm đã gây ra

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh - (nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN) rất ăn năn, hối hận về những lỗi lầm đã gây ra.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh tại tòa. (ảnh chụp màn hình)
Trong suốt quá trình điều tra, bị cáo đã khai báo trung thực, hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Ông bị truy tố 2 tội danh và vẫn chờ quan điểm đối đáp của VKS với luật sư của mình vì bản thân đã đưa ra nhiều chứng cứ gỡ tội.

Dù có nhiều thành tích trong công tác, song ông Quỳnh khẳng định không thể so sánh với những sai phạm mình đã gây ra, làm mất niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ngành dầu khí. Bản thân bị cáo cũng đã đánh mất truyền thống gia đình, nên rất ăn năn, hối hận.

Nói về sức khỏe của mình yếu, bị cáo Ninh Văn Quỳnh xin hưởng khoan hồng để có cơ hội được trở về với gia đình.

Bị cáo Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên HĐTV PVN), nói vô cùng biết ơn HĐXX vì đã cho cơ hội được nói lời sau cùng. Ông Trường nói trong lần góp vốn lần 3 đã vi phạm song không cố ý mà chỉ là không hiểu biết về Luật các tổ chức tín dụng. Ông cho rằng, đó là điều dễ hiểu vì khi đó luật có hiệu lực chưa lâu, “chưa đi vào cuộc sống”.

Nêu lại truyền thống gia đình cũng như bản thân trong 40 năm công tác đã có nhiều thành tích được Nhà nước ghi nhận bằng nhiều Huân chương, bằng khen, bị cáo Trường mong HĐXX xem xét thấu đáo để được hưởng sự khoan hồng của luật pháp.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn mong được tiếp tục làm rõ lời khai

Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó tổng Giám đốc PVN) cũng cảm ơn HĐXX đã điều hành phiên tòa công tâm cũng như tạo không khí dân chủ trong quá trình tranh tụng. Ông khẳng định bản thân đã khai báo thành khẩn, rõ ràng hành vi của mình.

Theo ông, trong các đồng nghiệp, lãnh đạo PVN có những người cống hiến suốt đời cho ngành dầu khí như ông Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Khánh Trường… Nay họ phải có mặt trong phiên tòa này là một “tai nạn nghề nghiệp”.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. (Ảnh: TTXVN)
Ông Sơn xin nhận trách nhiệm của mình đã không kiểm tra giám sát một cách kỹ lưỡng để trình những văn bản cho những người ở lĩnh vực khác ký, khiến họ phải ra trước tòa hôm nay. Ông xin cho hưởng khoan hồng, không cách ly 2 người này ra khỏi đời sống xã hội.

Theo bị cáo Sơn, ông bị tạm giam gần 3 năm, nhận thức được lỗi của mình và mong muốn làm gì đó nói rõ sự thật bản chất sự việc để lòng thanh thản. Do vậy bị cáo đã thành thật khai báo trước tòa, được cơ quan tố tụng ghi nhận.

Nhắc lại đề nghị của VKS về việc làm rõ lời khai về 180 tỷ đồng trước tòa, ông Sơn nói mong muốn nhất của ông là làm rõ bản chất sự việc, để bản thân ông và những người liên quan được thanh thản khi thi hành án.

Mong được hưởng sự khoan hồng

Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (nguyên thành viên HĐTV PVN) nói gia đình có nhiều thành tích với đất nước, bố bị cáo trước đây bị địch bắt tra tấn dã man, bố vợ cũng vậy. Vậy mà giờ đây bị cáo làm hoen ố bảng vàng gia đình. Bị cáo xin tòa được hưởng án treo, có điều kiện chữa bệnh.

Bị cáo Nguyễn Thanh Liêm (nguyên thành viên HĐTV PVN) đi tập tễnh, cầm văn bản bước lên bục khai báo nói lời sau cùng. Ông nói căng thẳng, vì lý do sơ suất mà gây nên vi phạm. Bị cáo ký góp vốn trong thời kỳ mà cho rằng là có hiệu quả. Bị cáo không ngờ từ ngày bị cáo ký đồng ý, 6 năm sau vướng lao lý. Sự sơ suất đó sẽ làm mất đi hình ảnh của gia đình cách mạng bị cáo, làm tiêu tan công lao của bản thân trong quá trình cống hiến cho ngành dầu khí.

Hôm nay trước tòa ông Liêm nói xin HĐXX lưu tâm xem xét hoàn cảnh, thời điểm lý do phạm tội, sự thành khẩn của bị cáo cho hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ông Phan Đình Đức là người cuối cùng nói lời sau cùng cũng cảm ơn HĐXX chỉ đạo phiên tòa nghiêm túc, nhân văn.

TAND Hà Nội cho biết do vụ án có tính chất phức tạp, việc nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 14h ngày 29/3./.

Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo như sau:

Bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN: 18 -19 năm tù

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng Giám đốc PVN: 30-36 tháng tù

Bị cáo Vũ Khánh Trường, nguyên thành viên HĐTV PVN: 7 -8 năm tù

Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, nguyên thành viên HĐTV PVN: 24-30 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thành viên HĐTV PVN: 24-30 tháng tù cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Phan Đình Đức, nguyên thành viên HĐTV PVN: 24-30 tháng tù cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN: 7-8 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 17-18 năm về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội danh của bị cáo là: 24-26 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Đề nghị ông Đinh La Thăng mức án 18-19 năm tù
Nóng 24h: Đề nghị ông Đinh La Thăng mức án 18-19 năm tù

VOV.VN -Đã bị kết án 13 năm tù trong vụ án trước, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị 18-19 năm tù trong vụ góp 800 tỉ đồng vào OceanBank.

Nóng 24h: Đề nghị ông Đinh La Thăng mức án 18-19 năm tù

Nóng 24h: Đề nghị ông Đinh La Thăng mức án 18-19 năm tù

VOV.VN -Đã bị kết án 13 năm tù trong vụ án trước, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị 18-19 năm tù trong vụ góp 800 tỉ đồng vào OceanBank.

Xét xử bị cáo Đinh La Thăng: Mua Oceanbank 0 đồng là quyết định vội vã?
Xét xử bị cáo Đinh La Thăng: Mua Oceanbank 0 đồng là quyết định vội vã?

VOV.VN-Luật sư Lê Văn Thiệp cho rằng, lại việc mua Oceanbank 0 đồng là quyết định vội vã, không có căn cứ

Xét xử bị cáo Đinh La Thăng: Mua Oceanbank 0 đồng là quyết định vội vã?

Xét xử bị cáo Đinh La Thăng: Mua Oceanbank 0 đồng là quyết định vội vã?

VOV.VN-Luật sư Lê Văn Thiệp cho rằng, lại việc mua Oceanbank 0 đồng là quyết định vội vã, không có căn cứ

Bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục “kêu oan” cho mình và các đồng phạm
Bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục “kêu oan” cho mình và các đồng phạm

VOV.VN - “Bị cáo mong HĐXX, đại diện Viện Kiểm tra xem xét đánh giá một cách khách quan và thực tế tại thời điểm lịch sử  đó, để có phương hướng xử lý công minh, khách quan, công bằng"

Bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục “kêu oan” cho mình và các đồng phạm

Bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục “kêu oan” cho mình và các đồng phạm

VOV.VN - “Bị cáo mong HĐXX, đại diện Viện Kiểm tra xem xét đánh giá một cách khách quan và thực tế tại thời điểm lịch sử  đó, để có phương hướng xử lý công minh, khách quan, công bằng"

Bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng, mong nhận được sự khoan hồng
Bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng, mong nhận được sự khoan hồng

VOV.VN - Bị cáo Đinh La Thăng mong HĐXX sẽ có một phán quyết công tâm, khách quan và đề ra đường lối xử lý nhân đạo, khoan hồng đối với bị cáo.

Bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng, mong nhận được sự khoan hồng

Bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng, mong nhận được sự khoan hồng

VOV.VN - Bị cáo Đinh La Thăng mong HĐXX sẽ có một phán quyết công tâm, khách quan và đề ra đường lối xử lý nhân đạo, khoan hồng đối với bị cáo.

Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm chính trong vụ PVN mất 800 tỷ
Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm chính trong vụ PVN mất 800 tỷ

VOV.VN - Theo cơ quan công tố, số tiền PVN thiệt hại 800 tỷ đồng, buộc bị cáo Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính.

Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm chính trong vụ PVN mất 800 tỷ

Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm chính trong vụ PVN mất 800 tỷ

VOV.VN - Theo cơ quan công tố, số tiền PVN thiệt hại 800 tỷ đồng, buộc bị cáo Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính.

Viện Kiểm sát: “Hành vi của Đinh La Thăng là làm trước báo cáo sau“
Viện Kiểm sát: “Hành vi của Đinh La Thăng là làm trước báo cáo sau“

VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát khẳng định như vậy tại phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm vụ PVN mất 800 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát: “Hành vi của Đinh La Thăng là làm trước báo cáo sau“

Viện Kiểm sát: “Hành vi của Đinh La Thăng là làm trước báo cáo sau“

VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát khẳng định như vậy tại phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm vụ PVN mất 800 tỷ đồng.