Cựu nhân viên kế toán lừa bán đất chiếm đoạt 700 triệu đồng

VOV.VN -Cựu nhân viên kế toán đã làm giả quyết định của công ty để “sở hữu” mảnh đất 65m2 từ đó lừa bán cho nhiều người để chiếm đoạt tiền.

TAND Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Thu Hà (SN 1975, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) – cựu nhân viên kế toán của chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp – Xí nghiệp Xây lắp 4 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức

Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc, Hà thấy thửa đất diện tích 65m2 ở cuối khu tập thể của công ty chưa cấp cho ai.

Hà tại tòa sơ thẩm

Hà làm giả quyết định giao đất của công ty với mục đích bán thửa đất lấy tiền.

Hà tự soạn thảo 2 quyết định, giả chữ ký của giám đốc chi nhánh và lợi dụng sơ hở của cán bộ Phòng quản lý hành chính lấy con dấu đóng và 2 quyết định.

Từ năm 2011 -2013, Hà sử dụng 2 quyết định giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Bị cáo Hà khai nhận sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào việc kinh doanh nhưng bị thua lỗ nên chưa hoàn trả lại tiền cho các bị hại. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 2 người là 700 triệu đồng.

Với hai tội danh truy tố, Hà nhận mức án 13 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nữ kế toán chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng
Bắt nữ kế toán chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng

Khi biết cơ quan công an điều tra vụ án lừa đảo tại công ty, cựu kế toán đã bỏ trốn ở Lâm Đồng.

Bắt nữ kế toán chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng

Bắt nữ kế toán chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng

Khi biết cơ quan công an điều tra vụ án lừa đảo tại công ty, cựu kế toán đã bỏ trốn ở Lâm Đồng.

Kế toán chiếm đoạt 500 triệu của công ty
Kế toán chiếm đoạt 500 triệu của công ty

VOV.VN -Sơ suất, cả tin trong việc giao tiền của nhân viên khi chưa đưa vào sổ sách đã tạo điều kiện cho kế toán trưởng chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Kế toán chiếm đoạt 500 triệu của công ty

Kế toán chiếm đoạt 500 triệu của công ty

VOV.VN -Sơ suất, cả tin trong việc giao tiền của nhân viên khi chưa đưa vào sổ sách đã tạo điều kiện cho kế toán trưởng chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Nguyên kế toán trường Tiểu học tử vong với nhiều vết đâm ở bụng
Nguyên kế toán trường Tiểu học tử vong với nhiều vết đâm ở bụng

Nguyên kế toán trường Tiểu học ở Quảng Bình đã tử vong ở bờ tre cách nhà khoảng 300 m, với nhiều vết đâm ở bụng.

Nguyên kế toán trường Tiểu học tử vong với nhiều vết đâm ở bụng

Nguyên kế toán trường Tiểu học tử vong với nhiều vết đâm ở bụng

Nguyên kế toán trường Tiểu học ở Quảng Bình đã tử vong ở bờ tre cách nhà khoảng 300 m, với nhiều vết đâm ở bụng.

Bắt nữ kế toán “ôm” 5 tỷ đồng bỏ trốn
Bắt nữ kế toán “ôm” 5 tỷ đồng bỏ trốn

VOV.VN - Trong quá trình làm việc, nữ kế toán làm sai chứng từ để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của công ty rồi bỏ trốn.

Bắt nữ kế toán “ôm” 5 tỷ đồng bỏ trốn

Bắt nữ kế toán “ôm” 5 tỷ đồng bỏ trốn

VOV.VN - Trong quá trình làm việc, nữ kế toán làm sai chứng từ để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của công ty rồi bỏ trốn.