Đến xem mâu thuẫn chuyện sơn cửa hàng, cháu gái đánh cô mẻ đầu

VOV.VN - Đến xem em dâu xích mích với cháu họ chuyện sơn cửa hàng, chị M. bị cháu gái họ dùng giày bổ chảy máu đầu.

Ngày 23/11/2017, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1977, trú ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 1, Điều 104-BLHS. Phiên tòa được mở theo kháng cáo của bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc tại phiên tòa phúc thẩm. 

Theo hồ sơ điều tra, bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị M. (SN 1963, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) và có quan hệ họ hàng với bị cáo (trú cùng phường Xuân La).

Theo nội dung kháng cáo, chị M. yêu cầu HĐXX phúc thẩm tăng hình phạt, tăng tiền bồi thường đối với cháu họ và xử lý hình sự với chồng Ngọc.

Hồ sơ vụ án cho thấy, gia đình chị Nguyễn Thị O. (SN 1972, em dâu chị Nguyễn Thị M.) và gia đình Nguyễn Thị Bích Ngọc ở sát nhau. Ngày 5/12/2016, chị O. thuê thợ sơn để sơn, sửa lại ngôi nhà đang ở.

Trong lúc sơn nhà, do sơ ý nên người thợ vô tình sơn nhầm sang cổng cửa hàng của Ngọc. Do đó, hai thím cháu Ngọc xảy ra to tiếng.

Sau sự việc trên, chị O. sơn lại đúng màu sơn với phần tường bị ảnh hưởng. Nghĩ lại, thấy ấm ức nên chị O. gọi điện kể lể với chị M. (chị chồng) và chị B. (em gái chồng) về sự việc.

Cùng thời điểm, Ngọc từ trong nhà đi ra cửa hàng. Sau đó, chị M. nói: ”Đập mẹ bức tường đi”, nghe xong Ngọc đáp lời: “Đập luôn đi”. Sau đó, giữa hai bên xảy ra cãi vã và chị M. tát vào mặt Ngọc.

Nghe tiếng cãi vã, anh Lê Ngọc Anh (chồng Ngọc) ra can ngăn. Quá trình này, Ngọc dùng giày đánh vào đầu cô họ khiến người này chảy máu. Thấy chị gái bị đánh, chị B. tháo giầy ra đánh lại Ngọc nhưng được mọi người can ngăn. Lúc sau, chị M. được đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định chị Nguyễn Thị M. bị tổn thương 5% sức khỏe.

Ngày 10/8/2017, TAND quận Tây Hồ xét xử vụ án và tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Ngọc 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, ban đầu chị M. liên tiếp đề nghị HĐXX tăng hình phạt tù, xử lý hình sự chồng của Ngọc với hành vi đồng phạm. Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn, tranh luận chị M. rút phần kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục thành khẩn khai báo, thừa nhận việc gây thương tích như bản án sơ thẩm xác định. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng phần kháng cáo của bị hại không có căn cứ nên phản đối và đề nghị HĐXX xem xét.

Sau giờ nghị án, HĐXX phúc phẩm TAND TP Hà Nội xác định bản án của TAND quận Tây Hồ là đúng pháp luật. HĐXX phúc thẩm cho rằng đề nghị xử lý hình sự anh Lê Ngọc anh là không có căn cứ nên bác kháng cáo của chị M./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng cà vạt siết cổ vợ đến chết
Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng cà vạt siết cổ vợ đến chết

Mâu thuẫn với vợ, anh N. trong lúc nóng giận đã dùng chiếc cà vạt siết cổ vợ mình. Thấy vợ đã chết, anh N. liền chạy ra đường tự sát nhưng không thành.

Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng cà vạt siết cổ vợ đến chết

Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng cà vạt siết cổ vợ đến chết

Mâu thuẫn với vợ, anh N. trong lúc nóng giận đã dùng chiếc cà vạt siết cổ vợ mình. Thấy vợ đã chết, anh N. liền chạy ra đường tự sát nhưng không thành.

Mâu thuẫn gia đình, chồng cầm dao cứa cổ vợ trong đêm
Mâu thuẫn gia đình, chồng cầm dao cứa cổ vợ trong đêm

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Hoàn bất ngờ tắt cầu giao điện rồi cầm dao vào giường khống chế, cứa cổ vợ trong đêm tối.

Mâu thuẫn gia đình, chồng cầm dao cứa cổ vợ trong đêm

Mâu thuẫn gia đình, chồng cầm dao cứa cổ vợ trong đêm

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Hoàn bất ngờ tắt cầu giao điện rồi cầm dao vào giường khống chế, cứa cổ vợ trong đêm tối.

Anh đoạt mạng em trai vì mâu thuẫn gia đình
Anh đoạt mạng em trai vì mâu thuẫn gia đình

Vì mâu thuẫn gia đình, Thắng đã dùng dao nhọn đâm em trai tử vong... 

Anh đoạt mạng em trai vì mâu thuẫn gia đình

Anh đoạt mạng em trai vì mâu thuẫn gia đình

Vì mâu thuẫn gia đình, Thắng đã dùng dao nhọn đâm em trai tử vong... 

Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ chết
Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ chết

Nghe tiếng tri hô, bà ngoại chị Như đi xuống phía sau nhà phát hiện cháu ngoại bị chồng dùng dao chém chết tại chỗ

Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ chết

Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ chết

Nghe tiếng tri hô, bà ngoại chị Như đi xuống phía sau nhà phát hiện cháu ngoại bị chồng dùng dao chém chết tại chỗ

Em đâm anh trai tử vong do mâu thuẫn gia đình
Em đâm anh trai tử vong do mâu thuẫn gia đình

VOV.VN - Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi can sát hại nạn nhân Ken là em trai Lê Quốc Huy nên đã bắt giữ đối tượng này để điều tra làm rõ.

Em đâm anh trai tử vong do mâu thuẫn gia đình

Em đâm anh trai tử vong do mâu thuẫn gia đình

VOV.VN - Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi can sát hại nạn nhân Ken là em trai Lê Quốc Huy nên đã bắt giữ đối tượng này để điều tra làm rõ.