Đối tượng nghi xâm hại bé 4 tuổi ở Phú Thọ có biểu hiện dị thường

VOV.VN - Đối tượng nghi có hành vi “không đứng đắn” với cháu bé 4 tuổi thường xuyên sử dụng rượu, có biểu hiện “dị thường”, hàng xóm ai cũng tránh.

Sau ba ngày, chứng kiến người làng xóm có hành vi “không đứng đắn” với cháu mình, bà Hoàng Thị Hưng (cô ruột của bố cháu L) vẫn còn lo lắng.

Bà Hoàng Thị Hưng kể lại sự việc
Bà Hưng cho biết, sau hôm xảy ra sự việc cháu L. được đưa đến Bệnh viện để giám định, cháu có nhiều biểu hiện sợ hãi, liên tục đòi mẹ đóng kín cửa không cho ai vào.

Nói về cháu gái, bà Hưng ân hận: “Bố mẹ chúng nó nhờ mình trông, giờ xảy ra sự việc này thì khổ tôi quá”.

Nhận xét về người hàng xóm Hà Văn Bình (SN 1982) bà Hưng bức xúc: “Bình thường xuyên uống rượu, cứ mấy chén rượu vào là chửi. Đối tượng đi vắng thì làng xóm yên ổn, mong sao cơ quan chức năng có biện pháp, chứ để anh này về thì hàng xóm, nhất là gia đình có con nhỏ lo lắm”, bà Hưng nói.

Bà Hưng còn cho biết, có một lần Bình bế một cháu bé vào trong nhà đóng kín cửa, nhiều người phải đạp cửa, la hét Bình mới thả cháu ra.

Nhà văn hóa xóm Tân Trào nơi nghi cháu L. bị xâm hại
Trao đổi với báo chí, ông Đinh Ngọc Tin, Trưởng khu dân cư Tân Trào cho biết, Bình đã bỏ vợ, hiện sống một mình sau nhà văn hóa. Bình là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Gia đình Bình đơn thuần làm nông, hoàn cảnh rất khó khăn, Bình làm không đủ ăn, bố mẹ vẫn phải nuôi ăn.

Khoảng 5 năm trở lại đây Bình có những biểu hiện bất thường, đang vác củi tự nhiên hát hò nhảy múa ầm ĩ. “Rất có thể Bình bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố, nhưng không được hưởng chế độ nào vì bố Bình đã mất hết giấy tờ, không thể làm thủ tục hưởng chế độ”, ông Tin nói.

Bà ĐỗThị Hường – Trạm trưởng trạm y tế xã Minh Đài, huyện Tân Sơn xác nhận, Bình không phải là đối tượng có sổ theo dõi và cấp phát thuốc về bệnh tâm thần ở trạm y tế xã.

Trước đó, cháu H.T.L (SN 2013) đi xem bóng chuyền cùng người thân tại nhà văn hóa xóm Tân Trào, thì bị Hà Văn Bình (SN 1982) bế ra phía sau nhà văn hóa, nghi có hành vi “không đứng đắn”.

Nhận được tin báo, khoảng 20 phút sau, lực lượng Công an huyện Tân Sơn có mặt đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu L. được đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để giám định, sau đó chuyển về bệnh viện Đa khoa huyện Tân Sơn để điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền
Bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền

VOV.VN - Đi xem bóng chuyền cùng mẹ tại nhà căn hóa xóm, cháu H. (4 tuổi) bị người đàn ông dẫn ra phía sau nhà văn hóa giở trò đồi bại.

Bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền

Bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền

VOV.VN - Đi xem bóng chuyền cùng mẹ tại nhà căn hóa xóm, cháu H. (4 tuổi) bị người đàn ông dẫn ra phía sau nhà văn hóa giở trò đồi bại.

Đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị tạm giữ
Đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị tạm giữ

VOV.VN -  Công an huyện Tân Sơn, Phú Thọ đang tạm giữ Hà Văn Bình - đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi.

Đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị tạm giữ

Đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị tạm giữ

VOV.VN -  Công an huyện Tân Sơn, Phú Thọ đang tạm giữ Hà Văn Bình - đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi.

Nóng trong ngày:Tạm giữ đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ
Nóng trong ngày:Tạm giữ đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Bình - nghi can vụ bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ nghi bị xâm hại tình dục.

Nóng trong ngày:Tạm giữ đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ

Nóng trong ngày:Tạm giữ đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Bình - nghi can vụ bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ nghi bị xâm hại tình dục.