Khánh Hòa chính thức có đại lộ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Việc đưa tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào khai thác mở ra cơ hội phát triển thành phố Nha Trang về phía Tây.

Hôm nay (10/2), UBND tỉnh Khánh Hoà công bố tên đường Võ Nguyên Giáp và thông xe kỹ thuật tuyến đường này. Đây là tuyến đường rộng nhất tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa đã có tên đường Võ Nguyên Giáp.
Con đường mang tên Võ Nguyên Giáp nằm trên tuyến từ Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn Nha Trang - Diên Khánh dài gần 10 km. Tuyến đường này thuộc Dự án đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng được HĐND tỉnh Khánh Hòa đổi tên thành Võ Nguyên Giáp cuối năm 2017.

Dự án thi công từ 3 năm trước, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Mặt cắt ngang đường rộng 60m, gồm 6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 7m; đất dự phòng phát triển mở rộng 18,5m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Đây là con đường rộng nhất tỉnh Khánh Hòa.
Việc đưa tuyến đường này vào khai thác không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại mà còn mở ra cơ hội phát triển thành phố Nha Trang về phía Tây.

Ông Quách Thanh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, đơn vị chủ đầu tư dự án đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng cho biết, việc đặt tên đường để kỷ niệm và tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đường rộng 60 m, mỗi bên có 3 làn xe, chính giữa có dải phân cách khoảng 20m, cũng chính là quỹ đất để phát triển mở rộng sau này, khi lưu lượng giao thông phát triển trong tương lai.

“Đường này rất quan trọng. Chính con đường này khi lên tới, cắt ngang Quốc lộ 1A, chính là đường Nha Trang- Đà Lạt, tạo lưu thông cho chúng ta với Tây Nguyên tốt hơn” – ông Sơn cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cỏ dại mọc um tùm trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp
Ảnh: Cỏ dại mọc um tùm trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sau thời gian ngừng chăm sóc, cắt cỏ, tỉa cành, dọc dải phân cách Đại lộ Võ Nguyên Giáp, cỏ lại mọc um tùm, cây cối ngày càng rậm rạp.

Ảnh: Cỏ dại mọc um tùm trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Cỏ dại mọc um tùm trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sau thời gian ngừng chăm sóc, cắt cỏ, tỉa cành, dọc dải phân cách Đại lộ Võ Nguyên Giáp, cỏ lại mọc um tùm, cây cối ngày càng rậm rạp.

Sẽ xây Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đồi A1
Sẽ xây Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đồi A1

VOV.VN - Các bộ, cơ quan đã thống nhất về đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại đồi A1.

Sẽ xây Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đồi A1

Sẽ xây Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đồi A1

VOV.VN - Các bộ, cơ quan đã thống nhất về đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại đồi A1.

Đường rộng nhất thành phố Nha Trang sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đường rộng nhất thành phố Nha Trang sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đây là tuyến lớn nhất thành phố Nha Trang hiện nay, khi hoàn thành sẽ mang đến sự đổi thay cho khu vực phía Tây của thành phố.

Đường rộng nhất thành phố Nha Trang sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đường rộng nhất thành phố Nha Trang sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đây là tuyến lớn nhất thành phố Nha Trang hiện nay, khi hoàn thành sẽ mang đến sự đổi thay cho khu vực phía Tây của thành phố.

Thủ tướng dự lễ phát hành bộ tem đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thủ tướng dự lễ phát hành bộ tem đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự, ký và đóng dấu Bìa phát hành đặc biệt bộ tem. 

Thủ tướng dự lễ phát hành bộ tem đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng dự lễ phát hành bộ tem đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự, ký và đóng dấu Bìa phát hành đặc biệt bộ tem. 

Tưng bừng hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tưng bừng hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -  Từ sáng sớm (2/9), hàng vạn người đổ về thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cổ vũ ngày hội đua thuyền truyền thống.

Tưng bừng hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tưng bừng hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -  Từ sáng sớm (2/9), hàng vạn người đổ về thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cổ vũ ngày hội đua thuyền truyền thống.