Giai đoạn 2 “đại án” Huyền Như: Truy nã một bị can đã bỏ trốn

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung, sinh năm 1974, trú tại đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM đã rời khỏi địa phương, công an vừa phát lệnh truy nã.

Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ban hành Quyết định truy nã Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung. Theo Quyết định truy nã, đối tượng Trung đã không có mặt tại địa phương trong lúc Cơ quan điều tra vừa ban hành và tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trung.

‘Siêu lừa’ Huỳnh Thị Huyền Như tại một phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Như đã đưa tin, Cơ quan điều tra vừa khởi tố (giai đoạn 2) 11 đối tượng liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, theo quyết định của bản án Phúc thẩm số 02/2015/HSPT ngày 7/1/2015 của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM.

Trong số 11 bị can, Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung bị khởi tố về hành vi “Cho vay lãi nặng”.

Bước đầu công an xác định, Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay tiền với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm), gấp hơn 10 lần so với mức lãi suất cao nhất cho phép do Ngân hàng Nhà nước quy định, hưởng lãi khoảng 660 tỷ đồng trong 3 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên