Lĩnh án tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Quốc Duy và Thiên An nhận mức án 3 năm tù và 2 năm tù về tội “Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 23/8, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Hữu Quốc Duy (sinh 1985), tốt nghiệp CĐ Công nghệ thông tin tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Nguyễn Hữu Thiên An (sinh năm 1995, con của chú ruột Duy, cả hai cùng trú phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) mức án 3 năm tù và 2 năm tù về tội “Tuyên truyền chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Theo cáo trạng, Duy và An cùng có tư tưởng bất mãn. Khoảng 00h ngày 17/04/2015, An đến trụ sở Công an phường Vĩnh Phước (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), dùng bình sơn vẽ lên tường dòng chữ màu đen có nội dung phản động, rồi chụp ảnh gửi đến facebook Việt Tân.

Khoảng 01h sáng 27/4/2015, An lại đến trước trụ sở Công an phường Vĩnh Phước, vẽ tại vị trí cũ khẩu hiệu bậy bạ như trước. Sau đó, An được một đối tượng nữ có facebook là Angelina Trang Huỳnh mời dự khóa huấn luyện truyền thông do tổ chức phản động Việt Tân, Đài Á châu tự do (RFA) và tổ chức Article 19, tổ chức.

Từ ngày 14/5/2015 đến 17/5/2015, An đã sang Singapore tham gia khóa huấn luyện này. Ngày 4/8/2015, An đăng lên facebook An Hữu bài viết có nội dung xuyên tạc lời bài Quốc ca Việt Nam.

Từ tháng 06/2015 đến tháng 11/2015, Duy chia sẻ 58 bài viết trên facebook của mình có nội dung xuyên tạc lịch sử, nói xấu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ, vu khống một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước….

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/8, hai bị cáo đã khai báo thành khẩn, nhận thức được sai lầm của bản thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước
Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Xuất phát từ khiếu kiện đất đai không được giải quyết theo đòi hỏi của mình, 3 đối tượng rủ nhau tụ tập, gây rối, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá

Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Xuất phát từ khiếu kiện đất đai không được giải quyết theo đòi hỏi của mình, 3 đối tượng rủ nhau tụ tập, gây rối, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá

Lãnh án 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước
Lãnh án 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước

VOV.VN -Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Ngọc 4 năm tù vì tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Lãnh án 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước

Lãnh án 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước

VOV.VN -Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Ngọc 4 năm tù vì tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước.