Linh mục Nguyễn Đình Thục lại kích động giáo dân chặn QL1A

 Dưới sự chỉ đạo của linh mục Nguyễn Đình Thục, nhiều giáo dân quá khích chặn các phương tiện tham gia giao thông trên QL1A đoạn qua xóm 5, xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An.

Ngày 15/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Bình (sinh ngày 10/2/1983, tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội “Chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, quy định tại Điều 257, 258 – Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Linh mục Nguyễn Đình Thục chỉ đạo điện thoại người dân tham gia gây rối.
Sau khi Cơ quan CSĐT bắt Hoàng Đức Bình, khoảng 11h trưa, dưới sự chỉ đạo, kích động của linh mục Nguyễn Đình Thục một số giáo dân quá khích đã chặn đường các phương tiện tham gia giao thông trên QL1A đoạn đi qua xóm 5, xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An.

Số người trên đã dùng cây khô, bao tải cát chắn ngang đường không cho các phương tiện lưu thông trên cả 2 chiều qua đoạn QL trên. Chính vì vậy, QL1A ách tắc nhiều giờ đồng hồ. Hành vi của Nguyễn Đình Thục và một số phần tử quá khích đã gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông, vi phạm pháp luật.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức phân luồng giao thông, không để các phương tiện đi vào điểm ùn tắc. Cụ thể, phía Bắc, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng tại nhiều điểm ở ngã ba thị trấn Diễn Châu; ngã tư thị trấn Cầu Giát; ngã ba Cầu Bùng và ngã ba Yên Lý; phía Nam phân luồng các phương tiện tại ngã tư QL 46; đường tránh Vinh; đường xuống Cửa Lò...

Chính vì phân luồng kịp thời, nên việc ùn tắc giao thông chỉ xảy ra một đoạn ngắn với khoảng vài chục xe bị tắc. Do không đạt được mục đích gây ách tắc giao thông lớn, đến khoảng 17h, các giáo dân quá khích đã kéo nhau về trụ sở UBND huyện Diễn Châu tụ tập.

Người dân tụ tập, chặn đường gây ách tắc QL1A.
Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng đã tuyên truyền, yêu cầu người dân không nghe những lời xúc giục, kích động của linh mục Nguyễn Đình Thục, không tham gia cản trở giao thông, gây mất TTCC. 

Đến khoảng 18h cùng ngày, số giáo dân quá khích đã giải tán, giao thông trên QL 1A đảm bảo thông suốt./.

Hành khách Nguyễn Thị Hạnh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)         

Hôm nay tôi đi xe khách từ Hà Nội về quê ở Hà Tĩnh. Khoảng 10h45, xe  đi qua QL1A đoạn thuộc xã Diễn An, thấy có một số người vác bao tải cát ra chặn đường. Lúc đầu, chúng tôi tưởng có tai nạn xảy ra nên dừng lại, nhưng sau đó những người dân quá khích đứng trước đầu xe, nói rằng chính quyền bắt người.

Lái xe và một số hành khách lớn tuổi đã xuống xin họ, đề nghị được đi qua vì trên xe còn có người già, trẻ con. Tuy nhiên, số người trên họ không đồng ý, họ tụ tập mỗi lúc một đông trước đầu xe khiến đoạn đường trên ách tắc một đoạn dài.

Do trời nắng, lại giữa trưa, không có quán ăn, quán nước nào ven đường nên trên xe mọi người rất đói và mệt, mong muốn được đi qua nhưng những người trên họ nhất quyết không chịu tránh.

Đến khoảng 12h, có 1 xe chở cơm, nước uống đến phát cho những người quá khích trên ăn, uống nên họ càng kích động thêm. Một số người ném chai lọ, đồ vật lên xe khiến lái xe sợ hãi, đóng chặt cửa xe và khuyên mọi người không nên xuống.

Chúng tôi là người dân bình thường, không liên quan gì đến công việc của chính quyền, chúng tôi chỉ muốn được lưu thông để sớm về với gia đình mình. Nhưng việc làm của những người trên thật đáng sợ, không thể chấp nhận được, gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của những người khác.

Chị Hoàng Thị Toàn, giáo dân xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An

Hôm nay nhà tôi chuẩn bị ăn trưa thì cha Thục sai người gọi đi ra chặn đường. Cha bảo chính quyền bắt thầy Hoàng Bình nên phải ra chặn đường để đòi thả thầy Bình. Tôi có 2 con nhỏ, chồng đi vắng nên thật sự là tôi không muốn đi vì không ai trông con. Nhưng nếu không đi sẽ bị bà con cô lập, cha quở trách nên tôi đành bỏ con để ra đường. Đứng ở ngoài đường vừa nắng vừa mệt lòng tôi như lửa đốt, lo các con mình không có ai trông nom.

Đến trưa, cha cho người mang cơm, nước uống đến cho chúng tôi ăn, dặn là cố thủ đến đêm, sáng mai khi nào chính quyền thả thầy Bình ra mới về. Cha còn dặn nếu phát hiện ai quay phim, chụp ảnh, nghi là công an thì bắt lại. Đến trưa, chúng tôi bắt được mấy người chắc là làm thuê cho công an. Mọi người đổ xô vào đánh họ nhưng tôi không tham gia vì nếu là công an thì họ cũng là người, với lại lỡ may đánh nhầm họ.

Không chỉ gọi giáo dân ở Diễn Châu, cha còn gọi các giáo dân ở Quỳnh Lưu lên chặn đường, biểu tình, tụ tập ở huyện để đòi thả người.  Kinh tế gia đình tôi khó khăn, các con còn nhỏ nên chỉ muốn được yên ổn làm ăn, trông nom con, không muốn tham gia vào nhưng việc như thế này, nhưng nếu không đi thì sẽ bị cô lập, quở trách. Chúng tôi cũng khổ lắm.

Ông Lê Văn Hải, thị trấn Diễn Châu, Nghệ An

Tôi cực lực phản đối chuyện giáo dân chặn quốc lộ, chống đối chính quyền ảnh hưởng đến việc làm ăn của những người bình thường khác. Gia đình tôi kinh doanh vật liệu xây dựng. Giáo dân họ chặn đường thế này thì xe nào vào được. Mấy công trình đang xây dở gọi điện giục ời ời nhưng tôi đành chịu. Nhìn các xe đứng chôn chân ngoài nắng tôi thấy rất bức xúc. Việc chính quyền bắt người họ phải có chứng cứ.

Tôi không hiểu tại sao giáo dân lại nghe linh mục xúi giục mà bỏ ăn, bỏ làm đi ra bêu nắng. Sao họ không nghĩ cho tương lai của chính họ, con cái họ và những người khác?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục làm xấu đi hình ảnh thiên Chúa
Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục làm xấu đi hình ảnh thiên Chúa

VOV.VN - Việc làm của linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục thời gian qua đã và đang làm xấu đi hình ảnh Thiên chúa ở Việt Nam.

Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục làm xấu đi hình ảnh thiên Chúa

Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục làm xấu đi hình ảnh thiên Chúa

VOV.VN - Việc làm của linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục thời gian qua đã và đang làm xấu đi hình ảnh Thiên chúa ở Việt Nam.

Bắt giam ông Hoàng Đức Bình theo điều 257 và 258 Bộ luật hình sự
Bắt giam ông Hoàng Đức Bình theo điều 257 và 258 Bộ luật hình sự

Đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Bắt giam ông Hoàng Đức Bình theo điều 257 và 258 Bộ luật hình sự

Bắt giam ông Hoàng Đức Bình theo điều 257 và 258 Bộ luật hình sự

Đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Hội Cựu chiến binh Nghệ An phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam
Hội Cựu chiến binh Nghệ An phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An bày tỏ thái độ phản đối những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Linh mục Đặng Hữu Nam.

Hội Cựu chiến binh Nghệ An phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam

Hội Cựu chiến binh Nghệ An phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An bày tỏ thái độ phản đối những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Linh mục Đặng Hữu Nam.

Hàng ngàn người dân Quỳnh Lưu lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam
Hàng ngàn người dân Quỳnh Lưu lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam

VOV.VN - Hơn 2.000 người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tập trung lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam vì đã có hành động trái pháp luật.

Hàng ngàn người dân Quỳnh Lưu lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam

Hàng ngàn người dân Quỳnh Lưu lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam

VOV.VN - Hơn 2.000 người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tập trung lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam vì đã có hành động trái pháp luật.