Mâu thuẫn trên sân bóng, nam sinh viên vung dao chém chết người

VOV.VN - Từ chuyện mâu thuẫn ở sân bóng đá, Giáp và người cùng xã đánh nhau. Bị đuổi đánh đến tận nhà, cựu sinh viên tức khí chém 1 người vong mạng.

TAND Hà Nội ngày 25/9 đưa Trương Mạnh Giáp (SN 1994, trú tại xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Thời điểm gây án, Tuấn đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.

Chiều 30/11/2014, Giáp ra sân bóng giao lưu thể thao với một số thanh niên cùng thôn. Tại đây, Giáp có mâu thuẫn với anh Trịnh Văn Nhã (SN 1996) và anh Trương Minh Dân (SN 1989) - đều trú tại thôn Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Khi hai bên xô xát, anh Trương Văn Trường (SN 1983, người cùng thôn, anh họ của Minh Dân) nhảy vào tiếp sức đánh Giáp.

Giáp tại phiên tòa sơ thẩm.

Được mọi người can ngăn, Giáp bỏ về nhà, nhưng Văn Trường vẫn không tha, anh này liền phóng xe máy đuổi theo.

Khi Giáp mở cổng vào nhà, anh Trường dựng xe máy, đi bộ vào cổng ném đá với theo. Bị truy đuổi, máu nóng của sinh viên này nổi lên, Giáp vào nhà lấy con dao phớ xông ra cửa. Một tay cầm dao, một tay Giáp đẩy anh Trường ra khỏi cồng nhà mình.

Anh Trường tiếp tục nhặt một viên gạch đập vào đầu Giáp nhưng sinh viên này tránh được, đồng thời ngay lập tức, anh ta cầm dao chém một nhát vào cổ của anh Trường.

Bị chém, anh Trường bỏ chạy nhưng đến cổng thì gục xuống và tử vong ngay sau đó. Về phần Giáp, sau khi gây án đã lên Công an huyện Phúc Thọ đầu thú.

Hành vi của Giáp được xác định là giết người mang tính côn đồ. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Giáp từ Chung thân. 

Khi HĐXX đọc xong bản án, mẹ của Giáp khóc ngất. Nói trong những giọt nước mắt đau khổ, bà mẹ này nhắn nhủ con nhớ kháng cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã xác định giang hồ 'đất Cảng' xông vào bệnh viện chém chết người
Đã xác định giang hồ 'đất Cảng' xông vào bệnh viện chém chết người

Sau khi đâm anh Định trọng thương, nhóm giang hồ "đất cảng" tiếp tục vào bệnh viện truy sát đối thủ, dùng dao đâm nạn nhân Định dẫn đến tử vong. 

Đã xác định giang hồ 'đất Cảng' xông vào bệnh viện chém chết người

Đã xác định giang hồ 'đất Cảng' xông vào bệnh viện chém chết người

Sau khi đâm anh Định trọng thương, nhóm giang hồ "đất cảng" tiếp tục vào bệnh viện truy sát đối thủ, dùng dao đâm nạn nhân Định dẫn đến tử vong. 

Chém chết người vì nghĩ bị “nhìn đểu“
Chém chết người vì nghĩ bị “nhìn đểu“

Cho rằng bị nhóm thiếu niên 16 tuổi nhìn đểu trong quán nhậu, hai thanh niên gọi bạn chặn đánh, chém chết nạn nhân

Chém chết người vì nghĩ bị “nhìn đểu“

Chém chết người vì nghĩ bị “nhìn đểu“

Cho rằng bị nhóm thiếu niên 16 tuổi nhìn đểu trong quán nhậu, hai thanh niên gọi bạn chặn đánh, chém chết nạn nhân

Chém chết người vì mâu thuẫn với đồng hương
Chém chết người vì mâu thuẫn với đồng hương

VOV.VN -Từ cốc bia nhận đồng hương, hai bên dẫn đến mâu thuẫn sau đó nhóm đối tượng mang dao và mã tấu tấn công.

Chém chết người vì mâu thuẫn với đồng hương

Chém chết người vì mâu thuẫn với đồng hương

VOV.VN -Từ cốc bia nhận đồng hương, hai bên dẫn đến mâu thuẫn sau đó nhóm đối tượng mang dao và mã tấu tấn công.

Bị chửi, dùng rựa chém chết người
Bị chửi, dùng rựa chém chết người

Bực tức vì bị chửi, Ngọt tới gặp Hồng hỏi vì sao chửi mình rồi giơ chân đạp làm Hồng té ngã. Rồi Ngọt lấy dao rựa đuổi đánh Hồng, Phúc, chém Phúc tử vong

Bị chửi, dùng rựa chém chết người

Bị chửi, dùng rựa chém chết người

Bực tức vì bị chửi, Ngọt tới gặp Hồng hỏi vì sao chửi mình rồi giơ chân đạp làm Hồng té ngã. Rồi Ngọt lấy dao rựa đuổi đánh Hồng, Phúc, chém Phúc tử vong