Nghị án kéo dài với nhóm cựu cán bộ Tổng cục Thủy sản làm giả văn bản

VOV.VN - Để trục lợi nhiều tỷ đồng từ doanh nghiệp, Bùi Đức Quý cùng nhóm cựu cán bộ trung tâm 3K (Tổng cục Thủy sản) làm giả các văn bản liên quan.

Ngày 13/4, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiên sơ thẩm xét xử đối với nhóm cựu cán bộ thuộc Tổng cục Thủy sản về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại Điều 284-BLHS năm 1999.

Nhóm cựu cán bộ Trung tâm 3K hầu tòa.

Các bị cáo trong vụ án là Bùi Đức Quý (SN 1955, trú phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), cựu Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm và kiểm định, thuộc Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT (gọi tắt là Trung tâm 3K), Nguyễn Thị Hà (SN 1980, cựu cán bộ Văn phòng), Đỗ Thị Hà (SN 1988, cựu cán bộ Phòng Khảo nghiệm), Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, cựu cán bộ Phòng Kiểm nghiệm, kiểm định). Nguyễn Huy Bàn (SN 1979, cựu cán bộ Văn phòng), Vũ Thị Thu (SN 1982, cựu cán bộ Trung tâm miền Đông Nam Bộ, đều thuộc Trung tâm 3K, Lê Tuấn Anh (SN 1979, cựu cán bộ Văn phòng Tổng cục Thủy sản).

Theo nội dung truy tố, từ tháng 10/2013 đến tháng 7/2014 (trước thời điểm Bộ NN&PTNT ra Thông tư số 20/2014/TT-BNNPTNT), Bộ NN&PTNT tạm dừng việc xem xét hồ sơ công nhận các sản phẩm là vật tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong đó có nuôi trồng thủy sản để rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan.

Từ 2014 đến tháng 3/2015, Bùi Đức Quý cùng các nhân viên dưới quyền đã làm giả và phát hành 6 văn bản giả mạo của Tổng cục Thủy sản nhằm đưa thêm 946 sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản vào danh sách được phép lưu hành cho hơn 100 doanh nghiệp.

Bùi Đức Quý cùng các đồng phạm đã hợp thức hóa các văn bản giả mạo bằng cách ghi lùi thời gian trên văn bản kiểm nghiệm, kiểm định, cắt dán chữ ký của lãnh đạo Tổng cục Thủy sản vào các văn bản. 

Lê Tuấn Anh đóng dấu của Tổng cục Thủy sản vào các văn bản giả mạo ấy.

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã tự ý đưa thêm 946 sản phẩm thức ăn thủy sản xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản để thu lợi cá nhân nhiều tỷ đồng. Trong đó, Quý bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn để ký duyệt các phiếu thẩm định nêu trên để giúp các bị can trên hưởng lợi khoảng 912 triệu đồng. 

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Thị Hà là những người tích cực sửa chữa 6 công văn trên và thu lợi số tiền trên 5 tỷ đồng.

Bùi Đức Quý cùng đồng phạm thu của doanh nghiệp từ 5 triệu đến 25 triệu đồng/sản phẩm.

Tại phiên tòa hôm nay, do vụ án có tính chất phức tạp nên HĐXX sơ thẩm quyết định nghị án kéo dài đến 16/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giả con dấu, chữ ký lãnh đạo Viettel lừa đảo xin việc
Làm giả con dấu, chữ ký lãnh đạo Viettel lừa đảo xin việc

VOV.VN - Mặc dù đã nghỉ việc, Hải Anh vẫn tự nhận đang làm việc tại Viettel và có khả năng xin chỉ tiêu tuyển dụng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Làm giả con dấu, chữ ký lãnh đạo Viettel lừa đảo xin việc

Làm giả con dấu, chữ ký lãnh đạo Viettel lừa đảo xin việc

VOV.VN - Mặc dù đã nghỉ việc, Hải Anh vẫn tự nhận đang làm việc tại Viettel và có khả năng xin chỉ tiêu tuyển dụng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cán bộ xã lừa đảo đã trả lại tiền các hộ nghèo
Cán bộ xã lừa đảo đã trả lại tiền các hộ nghèo

VOV.VN - Một cán bộ chuyên trách về xóa đói giảm nghèo sau khi lừa đảo, chiếm đoạt của dân nghèo số tiền hơn 116 triệu đồng đã trả lại người dân số tiền này.

Cán bộ xã lừa đảo đã trả lại tiền các hộ nghèo

Cán bộ xã lừa đảo đã trả lại tiền các hộ nghèo

VOV.VN - Một cán bộ chuyên trách về xóa đói giảm nghèo sau khi lừa đảo, chiếm đoạt của dân nghèo số tiền hơn 116 triệu đồng đã trả lại người dân số tiền này.

Cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Để có tiền chi tiêu cá nhân, Tú mượn xe ô tô của những người quen biết rồi đem đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Để có tiền chi tiêu cá nhân, Tú mượn xe ô tô của những người quen biết rồi đem đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.