Nhìn lại 10 ngày xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm

VOV.VN - Trong 10 ngày xét xử nhiều bị cáo nói rất xót xa, ân hận về sai phạm của mình. Nhiều người cũng đã nói lời xin lỗi.

Sáng 8/1, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Đinh La Thăng (58 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN), Trịnh Xuân Thanh (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí – PVC) cùng 20 người trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC.

 Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, an ninh phiên toà được thắt chặt. Phóng viên tham gia đưa tin được bố trí theo dõi diễn biến phiên xét xử tại một phòng riêng.

Ông Đinh La Thăng cùng 11 bị cáo bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 8 bị cáo bị truy tố về tội Tham ô tài sản. (Ảnh: TTXVN)

Riêng hai bị cáo là Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT PVC và Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng Giám đốc PVC bị truy tố về cả 2 tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản. 

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng với vai trò Chủ tịch hội đồng thành viên PVN có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định. (Ảnh: TTXVN)

Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỉ đồng cho PVC để các bị can tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 119 tỷ đồng. (Ảnh: Zing)

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC được nhận tiền tạm ứng. Ông Thanh còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 119 tỷ đồng. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh còn đề ra chủ trương, chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng từ ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng.(Ảnh: TTXVN)

Theo hồ sơ và diễn biến tại phiên toà, các bị cáo đều thừa nhận bản hợp đồng EPC số 33 do Tổng Công ty Điện lực dầu khí – PVPower ký với PVC theo hình thức chỉ định thầu về dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là bản hợp đồng thiếu cơ sở pháp lý nhưng vẫn được ký. Sau này, chủ thể được chuyển về PVN và thay thế bằng hợp đồng 4194, tuy nhiên, bản hợp đồng này vẫn bị coi là chưa hoàn thiện.


Tại toà, các bị cáo nguyên là lãnh đạo PVN (Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn) khai rằng do thiếu kiểm tra, giám sát, cấp dưới không báo cáo nên mới không biết kịp thời về những sai phạm của hợp đồng 33. Bản thân các bị cáo không có sự chỉ đạo ký hợp đồng do đã phân cấp, phân quyền rõ ràng trong tập đoàn nhưng thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu. Trong ảnh: Bị cáo Phùng Đình Thực tại tòa. (Ảnh: TTXVN)

Còn những người trực tiếp đàm phán, ký kết lại khai rằng do sức ép từ cấp trên, nội dung chỉ là “hợp đồng tạm” và thực tế hợp đồng chưa có hiệu lực. Trong ảnh: Bị cáo Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng Giám đốc PVC trả lời trước tòa. (Ảnh chụp qua màn hình)
Ngày 11/1, đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC. Trong đó, VKS đề nghị mức án 14-15 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh án chung thân. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 24 tháng tù treo đến 28 năm tù. (Ảnh: Zing)

Tự bào chữa tại tòa, bị cáo Đinh La Thăng cho biết trong suốt quá trình tố tụng đã hết sức trách nhiệm khi khai báo. Với cương vị người đứng đầu PVN,bị cáo nhận thấy chưa hoàn thành trách nhiệm của Chủ tịch HĐTV; thiếu kiểm tra, giám sát, không phát hiện kịp thời những sai phạm, khuyết điểm cấp dưới, dẫn đến nhiều cá nhân vi phạm phải đưa ra truy tố ở phiên tòa này, đồng thời xin nhận hết trách nhiệm cho các cựu cán bộ cấp dưới. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cựu Chủ tịch PVN cũng trình bày về hoàn cảnh gia đình mình và nói rằng sau vụ án này còn tiếp tục bị xét xử trong vụ án đầu tư góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank nên mong muốn có được mức án "nhân văn". Bị cáo gửi lời xin lỗi Đảng, nhân dân, xin lỗi các thế hệ cán bộ công nhân ngành dầu khí, ảnh hưởng tới truyền thống ngành vì những sai phạm của mình. (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, Trịnh Xuân Thanh nhận đã không đầy đủ kinh nghiệm khi ra nghị quyết ký hợp đồng 33, nhận trách nhiệm vì không đọc mà dẫn đến hợp đồng có sai sót. Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh không nhận có chỉ đạo riêng mà tất cả do Ban Tổng giám đốc cùng quyết định. Còn việc chuyển tiền để sử dụng sai mục đích hơn 1.000 tỷ đồng, theo Trịnh Xuân Thanh là trách nhiệm hoàn toàn của Ban Tổng giám đốc. Về tội Tham ô tài sản, một lần nữa bị cáo khẳng định không tham ô, không chỉ đạo tham ô và mong HĐXX xem xét kỹ tội danh này. (ẢNh: Zing)

Theo đại diện VKS, trong vụ án này, đóng vai trò chủ mưu xuyên suốt là bị cáo Đinh La Thăng, khởi nguồn từ chỉ định thầu. Vai trò của các bị cáo sau là biết nhưng vẫn thực hiện, đó là hành vi cố ý làm trái. Riêng Trịnh Xuân Thanh có căn cứ xác định bị cáo này đã tham ô tài sản. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 17/1, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Đứng trên bục khai báo, bị cáo Đinh La Thăng một lần nữa cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước, Nhân dân cả nước, xin lỗi các thế hệ công nhân lao động ngành dầu khí, ngành giao thông vận tải và nhân dân TPHCM và xin nhận trách nhiệm thay cho các bị cáo khác. “Tôi còn nợ nhân dân quá nhiều với những ước mơ và khát vọng chưa thực hiện kịp” – bị cáo Thăng nói và xin được thay đổi hình thức ngăn chặn để ăn cái Tết cuối cùng cùng gia đình và người thân trước khi chấp hành hình phạt. (Ảnh: Zing)

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh nhắc lại mức án đề nghị với mình là Chung thân và một lần nữa mong HĐXX xem xét thêm các chứng cứ và tình tiết. Bị cáo bày tỏ ân hận và muốn gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bị cáo Phùng Đình Thực đề nghị HĐXX xem xét toàn diện, đánh giá đúng đủ chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội, cá thể hoá hành vi để xử lý công minh. (Ảnh: TTXVN)

 Một số bị cáo khác đều bày tỏ ân hận và kính mong HĐXX xem xét giúp bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng. Còn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Tổng giám đốc PVN cho rằng tuy bị cáo không thực hiện việc làm trái theo quy trình, quy chế nhưng “dây chuyền” thực hiện dự án đã có những khâu sai sót. Bị cáo đã thành khẩn nhận thiếu sót, dù thực hiện trách nhiệm một cách công tâm vì công việc chung nhưng lại làm hệ luỵ đến các lãnh đạo tập đoàn. (ẢNh: TTXVN)
Sau 4 ngày nghị án, ngày 22/1, TAND Hà Nội sẽ tuyên án đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC. (Ảnh: Zing)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VKS đối đáp khẳng định ông Đinh La Thăng và các bị cáo phạm tội
VKS đối đáp khẳng định ông Đinh La Thăng và các bị cáo phạm tội

VOV.VN - Trong phần đối đáp, đại diện Viện KSND chứng minh việc ký hợp đồng là “phù phép” cho PVC sử dụng tiền, rằng có lợi ích nhóm trong chỉ định thầu PVC.

VKS đối đáp khẳng định ông Đinh La Thăng và các bị cáo phạm tội

VKS đối đáp khẳng định ông Đinh La Thăng và các bị cáo phạm tội

VOV.VN - Trong phần đối đáp, đại diện Viện KSND chứng minh việc ký hợp đồng là “phù phép” cho PVC sử dụng tiền, rằng có lợi ích nhóm trong chỉ định thầu PVC.

Bị cáo Đinh La Thăng không đồng tình với quy kết có lợi ích nhóm
Bị cáo Đinh La Thăng không đồng tình với quy kết có lợi ích nhóm

VOV.VN - Sáng 16/1, sau phần đối đáp của luật sư, bị cáo Đinh La Thăng đã phát biểu bổ sung liên quan đến nội dung luận tội và đối đáp của đại diện VKS.

Bị cáo Đinh La Thăng không đồng tình với quy kết có lợi ích nhóm

Bị cáo Đinh La Thăng không đồng tình với quy kết có lợi ích nhóm

VOV.VN - Sáng 16/1, sau phần đối đáp của luật sư, bị cáo Đinh La Thăng đã phát biểu bổ sung liên quan đến nội dung luận tội và đối đáp của đại diện VKS.

VKS khẳng định ông Đinh La Thăng chủ mưu, luật sư cho rằng thiếu cơ sở
VKS khẳng định ông Đinh La Thăng chủ mưu, luật sư cho rằng thiếu cơ sở

VOV.VN - Đại diện VKS đánh giá trong vụ án vai trò chủ mưu xuyên suốt là bị cáo Đinh La Thăng. Tuy nhiên, luật sư nói rằng nhận định này thiếu cơ sở.

VKS khẳng định ông Đinh La Thăng chủ mưu, luật sư cho rằng thiếu cơ sở

VKS khẳng định ông Đinh La Thăng chủ mưu, luật sư cho rằng thiếu cơ sở

VOV.VN - Đại diện VKS đánh giá trong vụ án vai trò chủ mưu xuyên suốt là bị cáo Đinh La Thăng. Tuy nhiên, luật sư nói rằng nhận định này thiếu cơ sở.

VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho nhiều thuộc cấp của ông Đinh La Thăng
VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho nhiều thuộc cấp của ông Đinh La Thăng

VOV.VN - Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Bùi Mạnh Hiển, Lương Văn Hoà, Lê Đình Mậu, Phạm Tiến Đạt so với mức án đã đề nghị.

VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho nhiều thuộc cấp của ông Đinh La Thăng

VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho nhiều thuộc cấp của ông Đinh La Thăng

VOV.VN - Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Bùi Mạnh Hiển, Lương Văn Hoà, Lê Đình Mậu, Phạm Tiến Đạt so với mức án đã đề nghị.