“Ông trùm” buôn lậu đường ở miền Tây hầu tòa

VOV.VN - Từ 1/2015 - 2/2015, "ông trùm" này đã thuê người vận chuyển trót lọt hơn 4.268 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi trên 600 triệu đồng.

Sáng nay (28/6), TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Vi Ngươn Thạnh (còn gọi là Tỷ “Đường”, 50 tuổi, ngụ Thành phố Châu Đốc, An Giang) cùng 7 đồng phạm gồm: Huỳnh Hữu Tân (41 tuổi), Trần Thị Thu Hồng (41 tuổi), Dương Quang Thố (37 tuổi), Lê Tòng Quang (25 tuổi), Trần Thị Hoa Phượng (28 tuổi), Huỳnh Trung Hòa (43 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang). Các đối tượng này bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố cùng về tội buôn lậu.

Bị cáo Vi Ngươn Thạnh (còn gọi là Tỷ “Đường”) mặc áo trắng ngồi phía trên

Theo dự kiến, phiên tòa bắt đầu vào buổi sáng nhưng phải đợi luật sư bào chữa cho bị cáo Phượng nên Hội đồng xét xử phải hoãn lại, mở phiên tòa vào đầu giờ chiều nay.

Theo cáo trạng, rạng sáng 7/2/2015, tại khu vực cống Ba Nhịp, thuộc xã Vĩnh Tế (TP Châu Đốc, An Giang), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Thu Hồng, Trung Hòa tổ chức vận chuyển 44 bao đường tổng khối lượng 2.200 kg mang nhãn mác Doanh nghiệp Minh Minh Long từ Campuchia về Việt Nam.

Từ lời khai của Hồng, Hòa, Bộ Công an bắt khẩn cấp Ngươn Thạnh, Tòng Quang, Văn Tùng, Hoa Phượng, Quang Thố, Hữu Tân và thu được của Thạnh thêm trên 484 tấn đường các loại.

Qua điều tra đã làm rõ, thời điểm cuối tháng 12/2014, nhu cầu tiêu thụ đường trong nước tăng cao do cận Tết cổ truyền nên Thạnh móc nối với người đàn ông tên “Út Gò” ở Campuchia, mua đường lậu với giá 550.000 đồng/1 bao (loại 50 kg).

Để vận chuyển đường lậu về Việt Nam, Thạnh thuê Hữu Tân tổ chức vận chuyển đường từ Campuchia về cống Ba Nhịp giao lên xe tải cho Thạnh. Còn Tân hợp tác cùng Thu Hồng, thuê người qua Campuchia sang chiết vào bao đóng gói số đường mua lậu sang bao bì mang nhãn mác Doanh nghiệp Minh Minh Long (bao bì do Thạnh cung cấp) với quy cách 1 bao 50 kg đường.

Thạnh thuê Quang Thố, trả công 100.000 đồng/ 1 lần, cho Thố qua Gò Tà Mâu giám sát việc giao nhận đường xong thì nhắn tin báo cho Hữu Tân, Thu  Hồng, Tòng Quang.

Thạnh chỉ đạo tổ chức vận chuyển bốc vác đường lậu vào ban đêm, sử dụng nhiều người làm nhiệm vụ cảnh giới các cơ quan chức năng. Thạnh chỉ đạo Phượng là người làm thuê trong gia đình Thạnh, viết hóa đơn mua bán đường khống qua lại giữa 3 doanh nghiệp.

Được biết doanh nghiệp và 2 công ty này do vợ con Thạnh đứng tên, sau đó vợ con Thạnh đã ký giấy ủy quyền cho Thạnh toàn quyền điều hành để phù phép hợp thức hóa số đường lậu.

Với phương thức thủ đoạn này, từ 12/1/2015 đến 7/2/2015, Thạnh đã mua hơn 4.338 tấn đường của Út Gò. Thạnh thuê người vận chuyển trót lọt hơn 4.268 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam, đem bán hết cho các tổ chức, cá nhân trong nước với giá 600.000 đồng/bao (loại 50 kg/bao). Thạnh thu lợi trên 600 triệu đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 4/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ hai đối tượng buôn lậu gần 1,5 tấn pháo ở Quảng Ninh
Bắt giữ hai đối tượng buôn lậu gần 1,5 tấn pháo ở Quảng Ninh

Ngày 11/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện và thu giữ gần 1,5 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất.

Bắt giữ hai đối tượng buôn lậu gần 1,5 tấn pháo ở Quảng Ninh

Bắt giữ hai đối tượng buôn lậu gần 1,5 tấn pháo ở Quảng Ninh

Ngày 11/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện và thu giữ gần 1,5 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất.

TPHCM triệt phá đường dây buôn lậu, thu giữ hơn 23.000 bao thuốc lá
TPHCM triệt phá đường dây buôn lậu, thu giữ hơn 23.000 bao thuốc lá

VOV.VN - Sau khi củng cố chứng cứ, tổ trinh sát đã đột kích địa điểm tập kết thuốc lá nơi các đối tượng đang vận chuyển gần 23.000 bao thuốc lá...

TPHCM triệt phá đường dây buôn lậu, thu giữ hơn 23.000 bao thuốc lá

TPHCM triệt phá đường dây buôn lậu, thu giữ hơn 23.000 bao thuốc lá

VOV.VN - Sau khi củng cố chứng cứ, tổ trinh sát đã đột kích địa điểm tập kết thuốc lá nơi các đối tượng đang vận chuyển gần 23.000 bao thuốc lá...

Chuyển cơ quan CSĐT vụ buôn lậu thuốc lá “khủng”
Chuyển cơ quan CSĐT vụ buôn lậu thuốc lá “khủng”

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội vừa bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 400 bao thuốc lá ngoại

Chuyển cơ quan CSĐT vụ buôn lậu thuốc lá “khủng”

Chuyển cơ quan CSĐT vụ buôn lậu thuốc lá “khủng”

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội vừa bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 400 bao thuốc lá ngoại

Nổ súng bắn thủng lốp xe buôn lậu bỏ chạy tông bẹp ôtô cảnh sát
Nổ súng bắn thủng lốp xe buôn lậu bỏ chạy tông bẹp ôtô cảnh sát

Khi bị cảnh sát chặn bắt vì nghi xe chở hàng lậu, người điều khiển đã cho xe quay đầu bỏ chạy và đâm bẹp đầu xe của lực lượng chức năng

Nổ súng bắn thủng lốp xe buôn lậu bỏ chạy tông bẹp ôtô cảnh sát

Nổ súng bắn thủng lốp xe buôn lậu bỏ chạy tông bẹp ôtô cảnh sát

Khi bị cảnh sát chặn bắt vì nghi xe chở hàng lậu, người điều khiển đã cho xe quay đầu bỏ chạy và đâm bẹp đầu xe của lực lượng chức năng

Bắt khẩn cấp người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng ô tô
Bắt khẩn cấp người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng ô tô

Ngày 2/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp Chen Chunying tức Trần Xuân Oanh, quốc tịch Trung Quốc về hành vi buôn lậu phụ tùng ô tô.

Bắt khẩn cấp người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng ô tô

Bắt khẩn cấp người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng ô tô

Ngày 2/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp Chen Chunying tức Trần Xuân Oanh, quốc tịch Trung Quốc về hành vi buôn lậu phụ tùng ô tô.

Truy tố đường dây buôn lậu than sang Trung Quốc
Truy tố đường dây buôn lậu than sang Trung Quốc

Đường dây buôn lậu than cám này do bị can Lương Ngọc Tâm (SN 1969), thành viên HĐQT Cty Cổ phần Đầu tư phát triển 324 (trụ sở tại Quảng Ninh) cầm đầu.

Truy tố đường dây buôn lậu than sang Trung Quốc

Truy tố đường dây buôn lậu than sang Trung Quốc

Đường dây buôn lậu than cám này do bị can Lương Ngọc Tâm (SN 1969), thành viên HĐQT Cty Cổ phần Đầu tư phát triển 324 (trụ sở tại Quảng Ninh) cầm đầu.

Chủ mưu vụ buôn lậu 7.700 tấn dầu nhận 19 năm tù giam
Chủ mưu vụ buôn lậu 7.700 tấn dầu nhận 19 năm tù giam

VOV.VN -Ngày 8/1, TAND Quảng Ninh tuyên án đối với 14 bị cáo. 2 bị cáo Nguyễn Thế Dũng và Trương Hữu Có cùng nhận 19 năm tù về tội Buôn lậu.

Chủ mưu vụ buôn lậu 7.700 tấn dầu nhận 19 năm tù giam

Chủ mưu vụ buôn lậu 7.700 tấn dầu nhận 19 năm tù giam

VOV.VN -Ngày 8/1, TAND Quảng Ninh tuyên án đối với 14 bị cáo. 2 bị cáo Nguyễn Thế Dũng và Trương Hữu Có cùng nhận 19 năm tù về tội Buôn lậu.

Khám xét công ty vàng Phú Cường do nghi vấn buôn lậu kim cương
Khám xét công ty vàng Phú Cường do nghi vấn buôn lậu kim cương

Nghi vấn công ty Phú Cường buôn lậu kim cương, trinh sát Phòng CSKT Công an Hà Nội đã tiến hành theo dõi một thời gian dài.

Khám xét công ty vàng Phú Cường do nghi vấn buôn lậu kim cương

Khám xét công ty vàng Phú Cường do nghi vấn buôn lậu kim cương

Nghi vấn công ty Phú Cường buôn lậu kim cương, trinh sát Phòng CSKT Công an Hà Nội đã tiến hành theo dõi một thời gian dài.