Quán karaoke chuyên môi giới mại dâm cho khách Hàn Quốc

VOV.VN -Quản lý quán hát đã gợi ý cho khách nước ngoài vui vẻ với tiếp viên. Việc “hành sự” được thực hiện ngay khách sạn ở gần quán karaoke Galaxy.

TAND Hà Nội ngày 15/1 đưa Trần Đình Hạnh (SN 1986, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) – chủ khách sạn Hà Nội Sun và Hoàng Đức Minh (SN 1976, quê Hải Dương) ra xét xử tội Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm.

Năm 2013, Hoàng Ngọc Đức (SN 1974, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) thuê nhà số 177, khu vực Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để kinh doanh quán karaoke Galaxy.

Khoảng tháng 3/2013, Hoàng Đức Minh (SN 1976, quê Hải Dương) được Đức nhận vào làm việc tại quán và hơn 1 năm sau được giao làm quản lý với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Trong hai tháng 8-9/2014, một số nhân viên nữ đến quán Karaoke Galaxy xin làm tiếp viên và được Minh đồng ý.

Hạnh và Minh tại tòa sơ thẩm

Các nữ nhân viên này phải làm việc từ 19-24h hàng ngày, họ không có hợp đồng lao động không được hưởng lương mà chủ yếu hưởng tiền bo của khách từ 200.000 đồng – 500.000 đồng. Nếu làm tốt, cuối tháng tiếp viên sẽ được thưởng từ 500.000 đồng – 2 triệu đồng.

Các tiếp viên đến quán được phát thẻ và ngồi trong phòng chờ khách đến hát phục vụ (khách chủ yếu là người Hàn Quốc).

Ngoài việc rót bia, rượu càng nhiều càng tốt cho khách, Minh còn cho phép các nữ tiếp viên đi cùng khách ra ngoài mua bán dâm. Việc cho nhân viên phục vụ khách từ “A-Z” của Minh là nhằm thu hút khách đến quán hát.

Việc mua bán dâm, Minh quán triệt không được thực hiện tại quán karaoke Galaxy mà tại nơi ở của khách hoặc khách sạn. Giá mua bán dâm do khách và tiếp viên tự thỏa thuận nếu “đi nhanh” là 1,5 triệu đồng/lần, giá “qua đêm” là 2,5 triệu đồng/lần. Với Minh, anh ta ngoài việc phiên dịch cho các khách Hàn Quốc thì còn chủ động gợi ý để khách Hàn Quốc mua dâm các tiếp viên của quán Karaoke Galaxy.

Cơ quan điều tra làm rõ, Hoàng Đức Minh đã 3 lần thực hiện hành vi môi giới mại dâm.

Việc bán dâm chủ yếu được các đối tượng thực hiện ngay tại khách sạn Hà Nội Sun (số 179, khu vực Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ngay cạnh quán karaoke Galaxy do Trần Đình Hạnh làm chủ. Đêm 13/12/2014, khi 4 nữ nhân viên của quán karaoke Galaxy đang bán dâm cho khách thì bị Công an Hà Nội bắt quả tang.

Với hành vi phạm tội Chứa mại dâm Trần Đình Hạnh nhận án 36 tháng tù giam, còn Hoàng Đức Minh nhận án 36 tháng tù treo tội Môi giới mại dâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tú bà” học sinh môi giới mại dâm khi đang ngồi trong lớp học
“Tú bà” học sinh môi giới mại dâm khi đang ngồi trong lớp học

VOV.VN - Đang ngồi trong lớp học, nhận được tin nhắn của khách mua dâm, Minh Anh ra giá và trốn học đưa gái bán dâm đến nhà nghỉ.

“Tú bà” học sinh môi giới mại dâm khi đang ngồi trong lớp học

“Tú bà” học sinh môi giới mại dâm khi đang ngồi trong lớp học

VOV.VN - Đang ngồi trong lớp học, nhận được tin nhắn của khách mua dâm, Minh Anh ra giá và trốn học đưa gái bán dâm đến nhà nghỉ.

Mua dâm xong đánh gái mại dâm, cướp tài sản
Mua dâm xong đánh gái mại dâm, cướp tài sản

Sau khi “mây mưa” xong, gã thanh niên đã đánh gái mại dâm ngất xỉu, cướp 2 điện thoại rồi rời khách sạn.

Mua dâm xong đánh gái mại dâm, cướp tài sản

Mua dâm xong đánh gái mại dâm, cướp tài sản

Sau khi “mây mưa” xong, gã thanh niên đã đánh gái mại dâm ngất xỉu, cướp 2 điện thoại rồi rời khách sạn.

Tin nóng trong ngày: Truy tố đường dây môi giới mại dâm xuyên Việt
Tin nóng trong ngày: Truy tố đường dây môi giới mại dâm xuyên Việt

VOV.VN -Hoàn tất truy tố đường dây bán dâm xuyên Việt do hai má mì cầm đầu; xác nam thanh niên bị trói tay được phát hiện trên hồ… là tin nóng trong ngày.

Tin nóng trong ngày: Truy tố đường dây môi giới mại dâm xuyên Việt

Tin nóng trong ngày: Truy tố đường dây môi giới mại dâm xuyên Việt

VOV.VN -Hoàn tất truy tố đường dây bán dâm xuyên Việt do hai má mì cầm đầu; xác nam thanh niên bị trói tay được phát hiện trên hồ… là tin nóng trong ngày.

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người
Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Vì nhẹ dạ cả tin, hai cô gái quê đã bị người phụ nữ này lừa sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng karaoke.

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Vì nhẹ dạ cả tin, hai cô gái quê đã bị người phụ nữ này lừa sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng karaoke.