Quảng Ninh biểu dương vụ triệt phá ổ bạc hơn 100 người

VOV.VN - Sáng 8/3, tại TP Hạ Long, Bí thư tỉnh Quảng Ninh đã tuyên dương các cán bộ, chiến sỹ Công an Tỉnh sau thành tích triệt phá vụ đánh bạc quy mô lớn tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, như VOV đã đưa tin về vụ việc này, vào khoảng 13h30’ ngày 5/3, Công an tỉnh Quảng Ninh bất ngờ đột kích, triệt phá một điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc đĩa tại thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều. Ngay sau khi khống chế những người tham gia đánh bạc, cảnh sát đã phân loại, xác định mức độ vi phạm và xác minh phương tiện liên quan để lập hồ sơ xử lý.

Ông Nguyễn Văn Đọc biểu dương công an tỉnh Quảng Ninh

Vào thời điểm triệt phá, tại hiện trường có 176 người, một bộ bát đĩa, 4 quân bài, gần 30 triệu đồng, 49 xe ôtô và 25 xe máy. Ngoài ra có rất nhiều tang vật, tài sản liên quan đến hành vi đánh bạc của các nghi can đã được công an niêm phong theo quy định.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh vụ việc xảy ra cho thấy công tác nắm cơ sở của cấp ủy, chính quyền chưa tốt và đề nghị Bí thư thị xã Đông Triều rà soát lại trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống tội phạm.

Ông Nguyễn Văn Đọc cho rằng đây là vụ việc mà dư luận nhân dân trong tỉnh và cả nước rất quan tâm, tuy số tiền thu giữ không lớn nhưng với số người bị bắt giữ tại thời điểm đột kích phá án cho thấy tính chất rất nghiêm trọng của vụ việc. Qua đó ông Nguyễn Văn Đọc tuyên dương nghiệp vụ của lực lượng công an đã triệt phá bất ngờ và hiệu quả xới bạc này, củng cố lòng tin của nhân dân đối với công tác đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng chức năng cũng như thái độ kiên quyết của cấp ủy, chính quyền trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

"Tôi xin nhiệt liệt biểu dương lực lượng công an tỉnh cũng như anh em trực tiếp phá án. Mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự cho nhiều vụ việc khác trong công tác phòng chống tội phạm để đảm bảo làm sao chúng ta tạo được lòng tin cho người dân đối với chính quyền các cấp, cũng như để chuẩn bị cho các sự kiện chính trị lớn đặc biệt liên quan đến việc bầu cử quốc hội diễn ra trên địa bàn tỉnh sắp tới", ông Nguyễn Văn Đọc nói.

Vụ việc đã được đưa ra khởi tố hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tiến hành điều tra và xử lý. Đại tá Đỗ Văn Lực, giám đốc Công an tỉnh cho biết vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát, Tòa án để truy tố và dự kiến sẽ đưa ra xét xử tại thị xã Đông Triều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên