Thêm can phạm vụ giết người trong quán ăn đêm ở Hà Nội lĩnh án

VOV.VN -Nghĩ bị khinh thường, nhóm thanh niên đã gây sự sau đó truy sát đánh đến chết người trong quán ăn đêm ở Hà Nội.

Ngày 23/3 Tòa án Hà Nội đưa Trần Hồng Tú (SN 1994, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Vũ Hội (SN 1992, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xét xử về tội Giết người.

Hai bị cáo là thành phần can phạm tham gia vụ án đánh người xảy ra tại quán ăn đêm ở Hà Nội vào năm 2014.

Hai bị cáo tại tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, khoảng  0h30’ ngày 23/4/2014, anh Lê Mạnh Duy (SN 1987, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) cùng các bạn đến một quán ở phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ăn đêm. Nhóm của anh Duy được chủ quán xếp ngồi ở tầng 2.

Khoảng 5 phút sau, có tốp thanh niên khoảng 10 người gồm cả nam, nữ đến ngồi tại bàn bên cạnh trong đó có Nguyễn Anh Tú, Trần Hồng Tú và Nguyễn Vũ Hội.

Do thấy bàn của Tú nói chuyện ồn ào, anh Duy và các bạn yêu cầu chuyển bàn ăn xuống tầng 1 để ngồi ăn và xem bóng đá.

Cho rằng nhóm anh Duy có ý coi thường, Tú và nhóm bạn bàn nhau “phải dạy cho nhóm thanh niên kia một bài học”.

Nhóm của Tú cùng một số đối tượng xuống tầng 1, đến bên bàn anh Duy gây sự. Tú cầm vỏ chai bia đập vào đầu một người trong nhóm của anh Duy, nhưng anh này đỡ được và nhanh chân chạy lên tầng 2.

Còn về phần anh Duy, do ngồi ở trong góc quán nên không chạy được đã bị Nguyễn Anh Tú cầm vỏ chai rượu cùng với Nguyễn Vũ Hội cầm điếu cày, Trần Hồng Tú cầm vỏ chai rượu thủy tinh đập liên tiếp vào đầu và mặt. Anh Duy nhập viện cấp cứu và đến ngày 31/3/2014 thì tử vong.

Nguyễn Anh Tú bị bắt giữ sau đó. Ngày 22/9/2015, Tú bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù giam về tội Giết người.

Đối với Trần Hồng Tú và Nguyễn Vũ Hội sau khi gây ra sự việc đã bỏ trốn. Đến ngày 28/12/2015 cả hai đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa sáng nay, hai bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét tình tiết, mức độ hành vi, Tòa án Hà Nội tuyên phạt mỗi bị cáo 12 năm 6 tháng tù giam về tội Giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

30 phút nghẹt thở vây bắt kẻ ngáo đá giết người
30 phút nghẹt thở vây bắt kẻ ngáo đá giết người

Phê thuốc, một đối tượng đã ra tay sát hại người đàn ông đang làm phụ hồ chung công trình, sau đó cố thủ trong nhà.

30 phút nghẹt thở vây bắt kẻ ngáo đá giết người

30 phút nghẹt thở vây bắt kẻ ngáo đá giết người

Phê thuốc, một đối tượng đã ra tay sát hại người đàn ông đang làm phụ hồ chung công trình, sau đó cố thủ trong nhà.

Kẻ giết người trốn truy nã 16 năm bị bắt khi về giỗ cha
Kẻ giết người trốn truy nã 16 năm bị bắt khi về giỗ cha

VOV.VN - Sau khi giết người, hung thủ đã bỏ trốn suốt gần 16 năm và bị sa lưới khi quay về nhà giỗ cha.

Kẻ giết người trốn truy nã 16 năm bị bắt khi về giỗ cha

Kẻ giết người trốn truy nã 16 năm bị bắt khi về giỗ cha

VOV.VN - Sau khi giết người, hung thủ đã bỏ trốn suốt gần 16 năm và bị sa lưới khi quay về nhà giỗ cha.

Khen thưởng ban chuyên án vụ giết người, đốt xác đêm 30 Tết
Khen thưởng ban chuyên án vụ giết người, đốt xác đêm 30 Tết

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao thưởng, động viên Ban chuyên án có thành tích xuất sắc trong điều tra phá nhanh vụ án giết người, đốt xác.

Khen thưởng ban chuyên án vụ giết người, đốt xác đêm 30 Tết

Khen thưởng ban chuyên án vụ giết người, đốt xác đêm 30 Tết

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao thưởng, động viên Ban chuyên án có thành tích xuất sắc trong điều tra phá nhanh vụ án giết người, đốt xác.

Sơn La: Bắt khẩn cấp đối tượng giết người sau 6 giờ gây án
Sơn La: Bắt khẩn cấp đối tượng giết người sau 6 giờ gây án

VOV.VN-Lúc 0h50 ngày 15/3, Công an tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi giết người sau 6 giờ gây án.

Sơn La: Bắt khẩn cấp đối tượng giết người sau 6 giờ gây án

Sơn La: Bắt khẩn cấp đối tượng giết người sau 6 giờ gây án

VOV.VN-Lúc 0h50 ngày 15/3, Công an tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi giết người sau 6 giờ gây án.