Thiếu nữ bị ném bom xăng sau lời tuyên bố cưới người khác

Bất ngờ bị bạn gái báo sẽ cưới người khác, Cường mua xăng để trả thù đúng ngày cô này tổ chức hôn lễ và đang mang thai.

Nguyễn Văn Cường (22 tuổi, ở Bắc Giang) có quan hệ tình cảm với Hà từ lúc thiếu nữ này mới 18 tuổi.

Sau thời gian hai bên thưa dần việc đi lại, một ngày đầu tháng 6/2016, Cường điện thoại cho Hà thì nhận được thông báo từ bạn gái: "Em sắp lấy chồng, em sẽ mời anh ăn cỗ". Bất ngờ trước thông báo trên, cho rằng bị phụ tình, Cường nảy sinh ý định trả thù bạn gái vào ngày cưới.

Tối 12/6/2016, Cường rủ bạn đi xe máy đến cây xăng ở huyện Việt Yên. Tại đây, sau khi đổ xăng vào xe, Cường đã xin một chai nhựa, mua thêm 5.000 xăng để mang đi trả thù Hà.

Trên đường tới nhà Hà, Cường xin được vỏ chai bia, trút xăng từ chai nhựa sang và bít miệng bằng mảnh vải. 20h cùng ngày, tới nhà Hà, thấy gia đình cô gái đang tổ chức lễ cưới cho thiếu nữ này, Cường gọi điện bảo ra cổng nói chuyện, song bị từ chối.

Bảo bạn ra đầu ngõ chờ, Cường bật lửa châm miếng vải đã ngấm xăng và ném vào sân đúng chỗ chị Hà đang đứng cùng bạn. Chai bom xăng bốc cháy khiến cô gái cùng bạn bị bỏng.

Sau khi gây án, Cường bỏ đi, còn chị Hà được đưa cấp cứu. Cơ quan giám định cho biết, nạn nhân đang có thai 10 tuần, và đã bị thương ở thắt lưng, cẳng chân. May mắn thai nhi không bị ảnh hưởng, còn chị Hà thương tổn 11%, do bị bỏng độ II và độ III.

Trong khi cơ quan công an vào cuộc, cuối tháng 9/2016, Cường bị bắt giữ liên quan đến vụ án cướp tài sản. Sau đó, thanh niên này bị truy tố, với cáo buộc cố ý gây thương tích cho chị Hà 11%.

Cuối tháng 5, Cường bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù tội Cố ý gây thương tích và phải bồi thường cho nạn nhân gần 25 triệu đồng. Chị Hà đã kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt với Cường và yêu cầu anh ta bồi thường cho mình khoản tổn thất tinh thần.

Trong tháng 8, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của chị Hà. Cấp phúc thẩm xét thấy, sau thời gian điều trị, chị Hà đã đi làm bình thường, sinh con và sức khỏe hồi phục. Việc áp dụng mức bồi thường 10 tháng lương cơ sở là hợp lý. 

Tòa bác toàn bộ kháng cáo của chị Hà, tuyên giữ nguyên 3 năm tù giam và số tiền bồi thường với bị cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục thanh niên ném bom xăng gây náo loạn trong đêm
Hàng chục thanh niên ném bom xăng gây náo loạn trong đêm

VOV.VN - Hàng chục thanh niên cầm mã tấu, ném liên tiếp nhiều bom xăng gây náo loạn trong đêm khiến người dân kinh hãi.

Hàng chục thanh niên ném bom xăng gây náo loạn trong đêm

Hàng chục thanh niên ném bom xăng gây náo loạn trong đêm

VOV.VN - Hàng chục thanh niên cầm mã tấu, ném liên tiếp nhiều bom xăng gây náo loạn trong đêm khiến người dân kinh hãi.

Bắt 12 đối tượng ném bom xăng để đòi nợ ở TP Biên Hòa
Bắt 12 đối tượng ném bom xăng để đòi nợ ở TP Biên Hòa

Do đòi nợ không được mà còn bị người dân tại khu vực đuổi đi, nhóm thanh niên manh động mang bom xăng đến trả thù.

Bắt 12 đối tượng ném bom xăng để đòi nợ ở TP Biên Hòa

Bắt 12 đối tượng ném bom xăng để đòi nợ ở TP Biên Hòa

Do đòi nợ không được mà còn bị người dân tại khu vực đuổi đi, nhóm thanh niên manh động mang bom xăng đến trả thù.

TP.HCM: Ngăn chặn hàng chục côn đồ xách mã tấu, bom xăng đòi “xử” nhau
TP.HCM: Ngăn chặn hàng chục côn đồ xách mã tấu, bom xăng đòi “xử” nhau

Hai băng nhóm với hàng chục đối tượng mang theo mã tấu, bom xăng… dàn trận chuẩn bị "huyết chiến" thì bị công an phát hiện nên bỏ chạy tán loạn.

TP.HCM: Ngăn chặn hàng chục côn đồ xách mã tấu, bom xăng đòi “xử” nhau

TP.HCM: Ngăn chặn hàng chục côn đồ xách mã tấu, bom xăng đòi “xử” nhau

Hai băng nhóm với hàng chục đối tượng mang theo mã tấu, bom xăng… dàn trận chuẩn bị "huyết chiến" thì bị công an phát hiện nên bỏ chạy tán loạn.

Ôm bom xăng dọa đốt tiệm vàng đòi 200 triệu đồng
Ôm bom xăng dọa đốt tiệm vàng đòi 200 triệu đồng

VOV.VN - Kẻ giấu mặt, cầm can xăng chạy xộc vào tiệm vàng uy hiếp chủ tiệm, dọa phóng hỏa, vứt tờ giấy xuống mặt tủ kính yêu cầu đưa 200 triệu đồng.

Ôm bom xăng dọa đốt tiệm vàng đòi 200 triệu đồng

Ôm bom xăng dọa đốt tiệm vàng đòi 200 triệu đồng

VOV.VN - Kẻ giấu mặt, cầm can xăng chạy xộc vào tiệm vàng uy hiếp chủ tiệm, dọa phóng hỏa, vứt tờ giấy xuống mặt tủ kính yêu cầu đưa 200 triệu đồng.

Truy xét nhóm thanh niên ném bom xăng vào quán nhậu, phát hỏa
Truy xét nhóm thanh niên ném bom xăng vào quán nhậu, phát hỏa

Nhóm thanh niên đi xe máy bất ngờ dùng bom xăng ném vào quán nhậu tại hẻm 891, đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến quán này phát hỏa.

Truy xét nhóm thanh niên ném bom xăng vào quán nhậu, phát hỏa

Truy xét nhóm thanh niên ném bom xăng vào quán nhậu, phát hỏa

Nhóm thanh niên đi xe máy bất ngờ dùng bom xăng ném vào quán nhậu tại hẻm 891, đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến quán này phát hỏa.

Kẻ ném bom xăng vào Hội trường Thành ủy Vũng Tàu bị trầm cảm
Kẻ ném bom xăng vào Hội trường Thành ủy Vũng Tàu bị trầm cảm

Công an xác định việc Phượng ném bom xăng vào Hội trường Thành ủy Vũng Tàu là do bộc phát từ bệnh trầm cảm, không có yếu tố chính trị.

Kẻ ném bom xăng vào Hội trường Thành ủy Vũng Tàu bị trầm cảm

Kẻ ném bom xăng vào Hội trường Thành ủy Vũng Tàu bị trầm cảm

Công an xác định việc Phượng ném bom xăng vào Hội trường Thành ủy Vũng Tàu là do bộc phát từ bệnh trầm cảm, không có yếu tố chính trị.

Nhà nguyên bí thư huyện bị ném 'bom xăng' trong đêm
Nhà nguyên bí thư huyện bị ném 'bom xăng' trong đêm

Nghe tiếng động lạ kèm mùi xăng nồng nặc, vợ chồng ông Đệ đi ra thì thấy trần nhà gỗ đang bén lửa.

Nhà nguyên bí thư huyện bị ném 'bom xăng' trong đêm

Nhà nguyên bí thư huyện bị ném 'bom xăng' trong đêm

Nghe tiếng động lạ kèm mùi xăng nồng nặc, vợ chồng ông Đệ đi ra thì thấy trần nhà gỗ đang bén lửa.