Tiếp tục hoãn phiên tòa xử “đại án” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ tại Cà Mau

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 phiên tòa xét xử sơ thẩm bị tạm hoãn.

Sáng 20/3, sau phần thủ tục, HĐXX Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục cho hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh khu vực Minh Hải.

Dẫn giải các bị can về trại giam sau khi hoãn phiên tòa
Nguyên nhân được hội đồng xét xử đưa ra là do vắng bị cáo Đặng Thị Ngợi (nguyên giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh) vì sức khỏe không đảm bảo và thiếu luật sư bào chữa cho bị cáo.

Trước đó, ngày 27/2, phiên tòa sơ thẩm trên cũng đã bị tạm hoãn do thiếu nhiều nhân chứng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến vụ án. Đây là lần thứ 3 phiên tòa xét xử sơ thẩm bị tạm hoãn.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ năm 2009 - 2011, 7 doanh nghiệp trong ngành thủy sản Cà Mau là: bị cáo Đặng Thị Ngợi (nguyên Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh), Nguyễn Tấn Hải (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Chế biến Xuất nhập khẩu Việt Hải), Phan Xuân Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Châu), Phan Xuân Nhự (nguyên phó Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Châu) Nguyễn Hữu Thanh (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Đại Dương), Võ Kiều Oanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Thành) và Huỳnh Minh Trung (Công ty TNHH Nhật Đức) lợi dụng chính sách của Nhà nước, các bị cáo trên đã lập hồ sơ không đúng sự thật vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - chi nhánh khu vực Minh Hải và các ngân hàng thương mại khác, sử dụng vào mục đích cá nhân chiếm đoạt tiền Nhà nước trên 1.000 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, còn có các bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng phát triển Việt Nam - chi nhánh khu vực Minh Hải như: bị cáo Trịnh Tuấn Mẫn (nguyên Giám đốc), Vũ Văn Hoan, Phan Thanh Bình (nguyên Phó Giám đốc)… Các bị cáo này trong phạm vi, chức năng, thẩm quyền đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy trình, quy định bắt buộc của Nhà nước, của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt động cho vay tín dụng xuất khẩu, để các doanh nghiệp lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả thiệt hại tài sản cho nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ Phạm Công Danh khai tổng tài sản của Thiên Thanh là 1.000 tỷ đồng
Vợ Phạm Công Danh khai tổng tài sản của Thiên Thanh là 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 9/8, bà Quách Kim Chi vợ bị cáo Phạm Công Danh được triệu tập đến tòa. Theo bà này, tổng tài sản của Thiên Thanh là 1.000 tỷ đồng

Vợ Phạm Công Danh khai tổng tài sản của Thiên Thanh là 1.000 tỷ đồng

Vợ Phạm Công Danh khai tổng tài sản của Thiên Thanh là 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 9/8, bà Quách Kim Chi vợ bị cáo Phạm Công Danh được triệu tập đến tòa. Theo bà này, tổng tài sản của Thiên Thanh là 1.000 tỷ đồng

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng
Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu thức hoạt động tinh vi, nhóm đối tượng đã mua bán khống số hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. 

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu thức hoạt động tinh vi, nhóm đối tượng đã mua bán khống số hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. 

Hoãn xét xử vụ 7 doanh nghiệp lừa đảo chiếm 1.000 tỷ của ngân hàng
Hoãn xét xử vụ 7 doanh nghiệp lừa đảo chiếm 1.000 tỷ của ngân hàng

VOV.VN- Các đại gia thủy sản ở Cà Mau bị cáo buộc chiếm đoạt nơn 1.000 tỷ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam bằng cách lập khống hợp đồng xuất khẩu...

Hoãn xét xử vụ 7 doanh nghiệp lừa đảo chiếm 1.000 tỷ của ngân hàng

Hoãn xét xử vụ 7 doanh nghiệp lừa đảo chiếm 1.000 tỷ của ngân hàng

VOV.VN- Các đại gia thủy sản ở Cà Mau bị cáo buộc chiếm đoạt nơn 1.000 tỷ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam bằng cách lập khống hợp đồng xuất khẩu...