Tổng thống Zelensky không đưa đàm phán với Nga vào nhiệm vụ ngoại giao 2023

VOV.VN - Ngày 23/12, Tổng thống V.Zelensky đã đưa ra các nhiệm vụ chính của ngoại giao Ukraine vào năm 2023, tuy nhiên trong số đó không có cuộc đàm phán nào với Nga để giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, một trong những nhiệm vụ chính của các nhà ngoại giao là bắt đầu các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Ông Zelensky cũng cho biết trong năm tới có kế hoạch mở 10 Đại sứ quán Ukraine tại các nước châu Phi.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngoại giao Ukraine là kêu gọi các nước “hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu quốc phòng của Ukraine và khôi phục năng lượng cho nước này”. Ông Zelensky cũng nêu ra một nhiệm vụ khác của ngoại giao Ukraine trong năm 2023 là “đảm bảo các kết quả cụ thể của Hội nghị thượng đỉnh NATO đối với Ukraine”.

Đối với Nga, Tổng thống Ukraine không chỉ thị cho các nhà ngoại giao về đàm phán để giải quyết xung đột, thay vào đó đề nghị tăng cường các hoạt động để “thúc đẩy các nước áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga, phong tỏa tài sản của Nga”.

Các nhà phân tích cho rằng, động thái này của ông Zelensky sau chuyến thăm Mỹ vừa qua cho thấy các cuộc đàm phán giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 23/12.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 23/12.

Nga tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine: Thắp sáng cơ hội hòa bình
Nga tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine: Thắp sáng cơ hội hòa bình

VOV.VN - Ngày 22/12, Tổng thống Nga Putin tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng mở ra hy vọng mang lại hòa bình tại Ukraine ngay trong năm 2023.

Nga tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine: Thắp sáng cơ hội hòa bình

Nga tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine: Thắp sáng cơ hội hòa bình

VOV.VN - Ngày 22/12, Tổng thống Nga Putin tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng mở ra hy vọng mang lại hòa bình tại Ukraine ngay trong năm 2023.

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine
Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.