Viết đơn xin tử hình sớm, Nguyễn Hải Dương đã nhận thức được tội lỗi?

VOV.VN - Theo luật sư, việc Nguyễn Hải Dương nộp đơn xin thi hành án sớm là bình thường, điều đó cho thấy y đã nhận thức rõ tội lỗi mình gây ra

Theo luật sư Vũ Ngọc Chi (Đoàn luật sư TP Hà Nội), việc hung thủ vụ thảm án ở Bình Phước Nguyễn Hải Dương nộp đơn xin được thi hành án tử hình sớm là việc rất bình thường. Điều đó cũng cho thấy đối tượng đã nhận thức rõ được tội lỗi của mình gây ra, không có bất cứ tình tiết nào để tòa có thể xem xét giảm án.

Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư TP Hà Nội), đề nghị của Nguyễn Hải Dương sẽ khó được chấp nhận bởi việc thi hành án phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, theo trình tự tố tụng thi hành án hình sự, liên quan đến tính mạng của một con người, ngoài việc bản án phải có hiệu lực pháp luật, còn phải căn cứ vào quyết định cuối cùng của Chủ tịch nước.

Nguyễn Hải Dương tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/12/2015

Trước đó, Tiền Phong dẫn thông tin từ luật sư Đỗ Hải Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) luật sư được chỉ định bảo vệ quyền lợi cho Nguyễn Hải Dương, cho biết Dương nhận thức mọi tội lỗi của mình đã quá rõ ràng đúng cáo trạng và án sơ thẩm đã nêu, nên Dương không cung cấp thêm điều gì cho luật sư để chuẩn bị cho phiên phức thẩm sắp tới. Dương cũng xác nhận với luật sư Đỗ Hải Bình đã nộp đơn cho công an xin được thi hành án tử hình sớm. Cũng theo luật sư Đỗ Hải Bình, Nguyễn Hải Dương khẳng định chưa bao giờ làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân xá.

Phiên tòa phúc thẩm vụ thảm án Bình Phước dự kiến được tổ chức vào ngày 21/3, tuy nhiên phiên tòa phải tạm hoãn và đã được ấn định tổ chức vào tháng 5 tới tại trụ sở Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP HCM.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương và chị Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) từng có thời gian yêu nhau. Đầu năm 2015, Linh chia tay Dương. Từ đó Dương thù hận và nảy sinh ý định giết cả nhà người yêu cũ để trả thù. Dương rủ Thoại tham gia và Thoại đồng ý, nhưng sau đó thay đổi ý kiến, Thoại cũng là người mua thêm dao cho Dương gây án.

Sáng 7/7/2015, Dương, Tiến đột nhập vào biệt thự của gia đình ông Mỹ ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước gây án. Tiến khống chế các nạn nhân để Dương trực tiếp dùng dao sát hại 6 người trong nhà.

Ngày 17/12/2015, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Hải Dương (25 tuổi, ngụ An Giang) tử hình; Vũ Văn Tiến (25 tuổi, quê Bình Phước) tử hình, Trần Đình Thoại (28 tuổi) 16 năm tù cùng về tội “Giết người và Cướp tài sản”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Dương không kháng cáo, chỉ có Tiến và Thoại xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo đề nghị tòa tăng án với bị cáo Thoại và xem xét vai trò của bà Trần Thị Trinh - dì ruột Dương trong vụ án./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ án Bình Phước: Nguyễn Hải Dương nói gì trong lời nói sau cùng?
Vụ án Bình Phước: Nguyễn Hải Dương nói gì trong lời nói sau cùng?

VOV.VN - Được nói lời sau cùng, Nguyễn Hải Dương gửi lời xin lỗi đến gia đình, xin lỗi Tiến và Thoại. Dương cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ tội cho Tiến

Vụ án Bình Phước: Nguyễn Hải Dương nói gì trong lời nói sau cùng?

Vụ án Bình Phước: Nguyễn Hải Dương nói gì trong lời nói sau cùng?

VOV.VN - Được nói lời sau cùng, Nguyễn Hải Dương gửi lời xin lỗi đến gia đình, xin lỗi Tiến và Thoại. Dương cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ tội cho Tiến

Pháo hình lựu đạn từ Trung Quốc về Bình Phước tiêu thụ
Pháo hình lựu đạn từ Trung Quốc về Bình Phước tiêu thụ

Lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt giữ chủ lô hàng gồm hơn 30kg pháo nổ có hình dáng như lựu đạn đang được đưa về Bình Phước tiêu thụ

Pháo hình lựu đạn từ Trung Quốc về Bình Phước tiêu thụ

Pháo hình lựu đạn từ Trung Quốc về Bình Phước tiêu thụ

Lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt giữ chủ lô hàng gồm hơn 30kg pháo nổ có hình dáng như lựu đạn đang được đưa về Bình Phước tiêu thụ

Vụ án giết 6 người ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương chưa kháng cáo
Vụ án giết 6 người ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương chưa kháng cáo

Hơn 1 tuần sau khi TAND Bình Phước xét xử vụ thảm sát rúng động Bình Phước, 2 bị cáo Tiến, Thoại đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, riêng Nguyễn Hải Dương vẫn chưa có động tĩnh gì.

Vụ án giết 6 người ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương chưa kháng cáo

Vụ án giết 6 người ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương chưa kháng cáo

Hơn 1 tuần sau khi TAND Bình Phước xét xử vụ thảm sát rúng động Bình Phước, 2 bị cáo Tiến, Thoại đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, riêng Nguyễn Hải Dương vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hoãn xử phúc thẩm vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước
Hoãn xử phúc thẩm vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước

Do Tiến và Thoại không đồng ý luật sư chỉ định bào chữa nên phiên tòa phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước sẽ phải hoãn lại. 

Hoãn xử phúc thẩm vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước

Hoãn xử phúc thẩm vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước

Do Tiến và Thoại không đồng ý luật sư chỉ định bào chữa nên phiên tòa phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước sẽ phải hoãn lại. 

Lạnh người lời đối thoại tại Tòa của 2 sát thủ vụ thảm án ở Bình Phước
Lạnh người lời đối thoại tại Tòa của 2 sát thủ vụ thảm án ở Bình Phước

VOV.VN - Theo cáo trạng thể hiện lời đối thoại của Dương rủ Tiến tham gia giết người khiến tất cả những người dự phiên tòa phẫn nộ.

Lạnh người lời đối thoại tại Tòa của 2 sát thủ vụ thảm án ở Bình Phước

Lạnh người lời đối thoại tại Tòa của 2 sát thủ vụ thảm án ở Bình Phước

VOV.VN - Theo cáo trạng thể hiện lời đối thoại của Dương rủ Tiến tham gia giết người khiến tất cả những người dự phiên tòa phẫn nộ.

Vụ giết 6 người ở Bình Phước: Vũ Văn Tiến viết đơn xin giảm án tử hình
Vụ giết 6 người ở Bình Phước: Vũ Văn Tiến viết đơn xin giảm án tử hình

VOV.VN - Vũ Văn Tiến - 1 trong 3 bị cáo gây ra vụ thảm án 6 người ở Bình Phước vừa gửi đơn kháng cáo lên TAND cấp cao tại TPHCM

Vụ giết 6 người ở Bình Phước: Vũ Văn Tiến viết đơn xin giảm án tử hình

Vụ giết 6 người ở Bình Phước: Vũ Văn Tiến viết đơn xin giảm án tử hình

VOV.VN - Vũ Văn Tiến - 1 trong 3 bị cáo gây ra vụ thảm án 6 người ở Bình Phước vừa gửi đơn kháng cáo lên TAND cấp cao tại TPHCM

Tin nóng trong ngày: Gặp mẹ, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc
Tin nóng trong ngày: Gặp mẹ, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc

VOV.VN - Ông Huỳnh Văn Nén xin tạm ứng 1 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc khi gặp mẹ… là tin nóng trong ngày.

Tin nóng trong ngày: Gặp mẹ, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc

Tin nóng trong ngày: Gặp mẹ, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc

VOV.VN - Ông Huỳnh Văn Nén xin tạm ứng 1 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc khi gặp mẹ… là tin nóng trong ngày.

Thảm án ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương xin thi hành án tử
Thảm án ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương xin thi hành án tử

Ngoài xin thi hành án, Nguyễn Hải Dương chưa từng có đơn xin ân xá gửi Chủ tịch nước như báo chí đăng tải.  

Thảm án ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương xin thi hành án tử

Thảm án ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương xin thi hành án tử

Ngoài xin thi hành án, Nguyễn Hải Dương chưa từng có đơn xin ân xá gửi Chủ tịch nước như báo chí đăng tải.  

Bốn công dân ở Bình Phước bị xử oan được tòa xin lỗi
Bốn công dân ở Bình Phước bị xử oan được tòa xin lỗi

“Chúng tôi hiểu rằng trong một thời gian dài bốn công dân phải sống thiếu tự do, nhọc nhằn trong trại giam, gia đình bị hắt hủi, dị nghị, thật là oan trái!” 

Bốn công dân ở Bình Phước bị xử oan được tòa xin lỗi

Bốn công dân ở Bình Phước bị xử oan được tòa xin lỗi

“Chúng tôi hiểu rằng trong một thời gian dài bốn công dân phải sống thiếu tự do, nhọc nhằn trong trại giam, gia đình bị hắt hủi, dị nghị, thật là oan trái!” 

Thảm án ở Bình Phước: Giết 6 người, Nguyễn Hải Dương chấp nhận án tử
Thảm án ở Bình Phước: Giết 6 người, Nguyễn Hải Dương chấp nhận án tử

VOV.VN- Đã quá thời hạn 15 ngày kháng cáo nhưng TAND tỉnh Bình Phước vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của Nguyễn Hải Dương – kẻ chủ mưu trong vụ thảm sát Bình Phước

Thảm án ở Bình Phước: Giết 6 người, Nguyễn Hải Dương chấp nhận án tử

Thảm án ở Bình Phước: Giết 6 người, Nguyễn Hải Dương chấp nhận án tử

VOV.VN- Đã quá thời hạn 15 ngày kháng cáo nhưng TAND tỉnh Bình Phước vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của Nguyễn Hải Dương – kẻ chủ mưu trong vụ thảm sát Bình Phước