Vụ hối lộ quan chức đường sắt: “Ôm” Yên Nhật ra Hà Trung đổi tiền Việt

VOV.VN -Kêu việc chi phí cho dự án đường sắt gặp nhiều khó khăn, các cựu quan chức đường sắt buộc đối tác phải “lót tay” 11 tỷ đồng.

Cuối năm 2008, Bộ GTVT có quyết định phê duyệt dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến số 1 và Ban quản lý các dự án đường sắt Việt Nam (RPMU) được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư quản lý dự án tuyến số 1.

Đầu năm 2009, Tổ chuyên gia đấu thầu gọi thầu dịch vụ tư vấn kỹ thuật của Dự án tuyến số 1 do Phạm Hải Bằng – Tổ trưởng được thành lập.

Đầu tháng 9/2009, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam ký hợp đồng tư vấn kỹ thuật dự án với Liên doanh do JTC đứng đầu. Tổng giá trị của hợp đồng tư vấn này là hơn 2,9 tỷ Yên Nhật và 320 tỷ VNĐ.

Số tiền chi trả hợp đồng này sử dụng nguồn vốn vay ODA và vốn đối ứng của Việt Nam theo Hiệp định vay JICA lần 1 với giá trị 4.683 tỷ Yên.

Hành vi của các đối tượng đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm ngưng trệ dự án.

Sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết thì công việc được triển khai từ tháng 10/2009. Tuy nhiên, khối lượng công việc phát sinh nên nhà thầu Nhật Bản đề xuất thay đổi một số nội dung của dự án để phù hợp với thực tế của Việt Nam. Việc điều chỉnh hợp đồng khiến giá trị tiền tư vấn tăng 7.68%.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Phạm Hải Bằng “kêu” việc chi phí triển khai thực hiện dự án RPMU gặp nhiều khó khăn. Để hợp đồng tư vấn được thuận lợi, JTC buộc phải “lót tay” 11 tỷ đồng.

Số tiền này, Bằng giao cho thuộc cấp là Phạm Quang Duy – cựu Phó giám đốc ban quản lý các dự án đường sắt và Nguyễn Nam Thái – cựu trưởng phòng thực hiện dự án nhận tiền từ JTC.

Theo lời khai của Thái, khoảng Tết âm lịch năm 2013, anh ta đã trực tiếp nhận của ông Shimada – Qyền trưởng phòng phát triển bộ phận quốc tế của JTC số tiền 2 triệu Yên Nhật. Ngoài ra, Thái chủ yếu nhận tiền từ Phạm Hải Bằng đưa cho, mỗi lần khoảng 200-300 triệu đồng.

Còn Phạm Quang Duy vào khoảng tháng 8/2009 đã tiếp nhận 3 triệu Yên Nhật từ ông Takagi – Trưởng văn phòng JTC tại Việt Nam với lý do tổ chức lễ ký kết hợp đồng với liên doanh nhà thầu.

Ngoài ra, Duy còn tiếp nhận số tiền có nguồn gốc “lót tay” của JTC từ Phạm Hải Bằng với tổng số lên đến hơn 2,2 tỷ đồng.

Còn đối với Phạm Hải Bằng, ông ta đã nhiều lần trực tiếp chỉ đạo Phạm Quang Duy và Nguyễn Nam Thái lần nhận tiền của JTC hoặc trực tiếp nhận tiền. Tổng số tiền quy đổi từ Yên Nhật sang VNĐ là 11 tỷ đồng.

“Ôm” Yên Nhật ra “phố ngoại tệ” đổi VNĐ

Để cho giấu nguồn tiền lót tay, sau khi nhận 2 triệu Yên Nhật vào tháng 9/2009, Nguyễn Nam Thái “ôm” Yên Nhật đi thẳng ra phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để đổi lấy 400 triệu đồng. Phạm Quang Duy cũng vậy, anh ta cầm 3 triệu Yên Nhật đi taxi ra “phố ngoại tệ” để đổi lấy 600 triệu đồng. Tổng số tiền 11 tỷ đồng “lót tay”, các cựu quan chức RPMU.

Trong tổng số 11 tỷ đã nhận được của JTC, Phạm Hải Bằng quản lý, sử dụng 4,8 tỷ đồng.  Nguyễn Nam Thái quản lý và sử dụng 3,4 tỷ đồng, còn 2,8 tỷ đồng Phạm Hải Bằng đưa cho Phạm Quang Duy.

Theo lời khai của Bằng, số tiền 4,8 tỷ đồng, Bằng chi hết vào việc tiếp khách, đối ngoại, nhưng do không ghi chép lại nên Bằng không nhớ chi tiết.

Với vai trò “thủ quỹ” trong thu – chi, Nguyễn Nam Thái lập bảng theo dõi về cách sử dụng các nguồn tiền có từ JTC, nhưng sau mỗi lần báo cáo chốt số liệu chi tiêu với Phạm Hải Bằng, anh ta lập tức xóa file trên máy tính.

Theo lời khai của Thái, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, Thái đã chi cho hội họp, hội thảo, tiếp khách, đối ngoại trong dịp Tết năm 2012-2014… tổng số tiền khoảng 3,4 tỷ đồng.

Im lặng nhận tiền

Việc tiếp nhận và sử dụng 11 tỷ đồng của JTC, các bị can không mở sổ sách theo dõi tại RPMU hay tổ dự án và không báo cáo ai tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Tuy nhiên, qua các thời kỳ Giám đốc RPMU, Bằng có báo cáo với Trần Văn Lục – Giám đốc từ năm 1999 – 2/2009 và Trần Quốc Đông – giám đốc từ 10/2009 – 5/2011 và Nguyễn Văn HIếu – Giám đốc từ 6/2011.

Các giám đốc này không chỉ đạo việc chấm dứt việc nhận tiền lót tay mà để mặc Bằng, Thái nhận tiền và sử dụng chi phí trong thời gian dài. Các giám đốc này cũng được hưởng lợi từ lợi ích chung do việc sử dụng các khoản tiền này.

Cụ thể, Dịp Tết từ năm 2010 đến năm 2014, Bằng đưa cho Lục 100 triệu đồng, đưa cho Đông 30 triệu đồng và đưa cho Hiếu 50 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, hiện nay gia đình Trần Văn Lục đã nộp lại số tiền 100 triệu đồng cho Cơ quan cảnh sát điều tra; gia đình Trần Quốc Đông cũng đã nộp 30 triệu đồng.

Trong vụ án này, còn có một số người liên quan như ông: Nguyễn Hữu Bằng – cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam, Ngô Anh Tảo – cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam… có trách nhiệm quản lý RPMU.

Tuy nhiên, trong phạm vi vụ án này, Bộ Công an mới khởi tố, điều tra hành vi trái pháp luật trong việc nhận tiền ngoài hợp đồng từ nhà thầu JTC của các bị can. Còn những nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý toàn bộ dự án, công an đã tách hồ sơ, xử lý sau.

Hiện 6 bị can trong vụ án này gồm: Phạm Hải Bằng, Nguyễn Nam Thái, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Quốc Đông, Trần Văn Lục, Phạm Quang Duy bị truy tố trước tòa tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 281, Bộ luật hình sự. Dự kiến phiên tòa xét xử 6 cựu quan chức đường sắt diễn ra từ ngày 26-27/10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 cựu quan chức đường sắt sắp hầu tòa
6 cựu quan chức đường sắt sắp hầu tòa

6 bị can nguyên là lãnh đạo BQL các dự án đường sắt bị truy tố về tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

6 cựu quan chức đường sắt sắp hầu tòa

6 cựu quan chức đường sắt sắp hầu tòa

6 bị can nguyên là lãnh đạo BQL các dự án đường sắt bị truy tố về tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

JTC lót tay cho quan chức đường sắt như thế nào?
JTC lót tay cho quan chức đường sắt như thế nào?

VOV.VN -Bộ trưởng GTVT chỉ đạo: Ban Quản lý dự án đường sắt tạm dừng giải ngân theo Hợp đồng đã ký với JTC.

JTC lót tay cho quan chức đường sắt như thế nào?

JTC lót tay cho quan chức đường sắt như thế nào?

VOV.VN -Bộ trưởng GTVT chỉ đạo: Ban Quản lý dự án đường sắt tạm dừng giải ngân theo Hợp đồng đã ký với JTC.

Nhật Bản xét xử vụ hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam
Nhật Bản xét xử vụ hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam

Cựu chủ tịch JTC Tamio Kakinuma và 2 người khác đã nhận tội hối lộ các cựu quan chức một số nước (trong đó có Việt Nam).  

Nhật Bản xét xử vụ hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam

Nhật Bản xét xử vụ hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam

Cựu chủ tịch JTC Tamio Kakinuma và 2 người khác đã nhận tội hối lộ các cựu quan chức một số nước (trong đó có Việt Nam).