Vượt hàng trăm cây số truy bắt đồng bọn của Long "ma"

Long "ma" là đối tượng đã nổ súng giết chết một nam nhân viên khách sạn và làm bị thương một người khác ở Hà Nội.

Liên quan đến vụ án mạng tại khách sạn Nam Cường 2, phố Nguyễn Thị Định, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, xảy ra lúc rạng sáng 27-10 vừa qua, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang phối hợp với CAQ Cầu Giấy khẩn trương truy bắt Nguyễn Vinh Long (Long “ma”, SN 1979, trú tại ngõ 295 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), đối tượng đã nổ súng giết chết một nam nhân viên khách sạn và làm bị thương một người khác. 

Giai đoạn 1 của công tác điều tra tạm kết thúc với việc Cơ quan điều tra bắt giữ một số đối tượng đồng bọn của sát thủ Long “ma”. Phóng viên ANTĐ đã trao đổi với Thiếu tá Lý Hoài Nam, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, để giúp bạn đọc hiểu rõ thêm hành trình truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm này của lực lượng Công an Hà Nội.

Đối tượng Hùng đang khai nhận hành vi phạm tội cùng đồng bọn tại Phòng CSHS - CATP Hà Nội

Ngay sau khi xác định rõ Long “ma” là nghi can số 1 của vụ án sát hại nhân viên lễ tân khách sạn Nam Cường 2 ở phố Nguyễn Thị Định, Ban chuyên án gồm các lực lượng Điều tra trọng án, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng CSHS Công an TP. Hà Nội phối hợp với CAQ Cầu Giấy, Phòng 5, Cục CSHS Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ khác của CATP Hà Nội đã huy động nhiều CBCS, chia thành nhiều mũi trinh sát tỏa đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để truy tìm manh mối Long “ma” và đồng bọn của sát thủ máu lạnh này.

Mục tiêu được xác định cần tập trung truy bắt ngay là Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, trú tại huyện Thường Tín, hiện ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), là đối tượng chính trong vụ án và Hoàng Quốc Hùng (SN 1975, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình), một trong những đối tượng thân cận với sát thủ Long “ma”. Cả Trường và Hùng đều trực tiếp liên quan đến vụ án gây ra cái chết oan của nhân viên lễ tân khách sạn Nam Cường 2, bởi những phát đạn được bắn ra từ khẩu súng AK 47 trên tay Long “ma”. 

“Ngày 29-10, 2 ngày sau khi xảy ra vụ án, thông qua các biện pháp trinh sát, chúng tôi nắm được nguồn tin Hoàng Quốc Hùng và Tuấn, một người bạn của đối tượng này hẹn gặp nhau tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để trốn sang Campuchia” - Thiếu tá Lý Hoài Nam cho biết. Ngay khi có thông tin này, Ban chỉ huy Phòng CSHS đã cử tổ công tác tinh nhuệ, do Thiếu tá Lý Hoài Nam phụ trách lên đường truy bắt Hùng cùng đồng bọn.

“Biết rõ Hùng từng có 4 tiền án và rất côn đồ hung hãn; trong vụ án xảy ra tại phố Nguyễn Thị Định, Hùng được Long “ma” đưa cho 1 khẩu súng ngắn để truy sát đối phương, nên tôi đã dặn kỹ các trinh sát phải cẩn thận khi tiếp cận với đối tượng manh động, liều lĩnh này. Tuy nhiên, khi chúng tôi vào đến địa phận tỉnh Nghệ An thì nhận được tin Hùng thay đổi kế hoạch, không trốn sang Campuchia mà tìm về nhà một “chiến hữu” từng nằm chung buồng giam trong tù để tìm chỗ “tá túc” nghe ngóng động tĩnh” - Thiếu tá Lý Hoài Nam chia sẻ.

Thông tin này ngay lập tức được báo cáo về Trung tâm chỉ huy phá án, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và Điều tra trọng án mật phục tại những nơi Hoàng Quốc Hùng có mối quan hệ ở các huyện Thường Tín, Phú Xuyên (Hà Nội).

Tại khu vực huyện Phú Xuyên, sau khi xác định Hùng đang ngồi trong một chiếc xe taxi, tổ công tác Phòng CSHS đã bám sát hành trình của đối tượng đến địa phận huyện Thường tín, rồi lại vòng về huyện Phú Xuyên, dừng tại một nhà nghỉ có quy mô thiết kế tới hàng chục phòng. Sau khi để Hùng gặp gỡ đồng bọn, các trinh sát hình sự đã bí mật khống chế, bắt giữ bạn tù của Hùng. Đánh hơi thấy bị lực lượng công an truy bắt, Hùng đang ở trong phòng tắm của nhà nghỉ định tìm cách bỏ trốn, nhưng không thoát.

Ngay sau khi dẫn giải Hùng và đồng bọn về trụ sở Cơ quan điều tra, Ban chuyên án tiếp tục nắm được thông tin Nguyễn Xuân Trường, đối tượng chính của vụ án mạng tại phố Nguyễn Thị Định đang lẩn trốn tại khu vực miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa, nơi đang có công trình xây dựng thủy điện…

Một tổ công tác khác do Thiếu tá Lý Hoài Nam phụ trách lại tiếp lệnh, vượt hơn 300 km đến Thanh Hóa truy bắt Trường. Vào đến đây, các trinh sát gặp khó khăn bởi địa thế hiểm trở, toàn rừng núi, sông, hồ và mưa liên tục, đường đất rất khó đi lại. Một vấn đề khác cũng gây cản trở việc phát hiện, truy bắt đối tượng là tại khu vực này có tới hàng nghìn công nhân làm việc. Họ ở trong các lán trại và rất khó có thể xác định được ai là đối tượng Trường. 

“Không chấp nhận ra về tay không, chúng tôi đã chia nhỏ thành từng mũi trinh sát để tiếp cận anh em công nhân đang làm việc tại công trường thu thập thông tin và bí mật kiểm tra toàn bộ hệ thống hàng chục lán trại tại đây. Cùng với đó, chúng tôi phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an Hà Nội, Công an Thanh Hóa rà soát sàng lọc toàn bộ các mối quan hệ của Trường để tìm chỗ ẩn náu của tên tội phạm” - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thông tin.

Đến sáng 30-10, các trinh sát hình sự Công an Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ Trường đang trong tình trạng “phê” ma túy “đá” trong một túp lều dựng tạm gần khu vực công trường xây dựng thủy điện. Chủ nhân túp lều này là một đối tượng mới mãn hạn tù, định kiếm việc làm ở khu vực công trường thủy điện. Người này cũng là bạn tù của bạn bè trong giới giang hồ với Trường và trong khi lẩn trốn, không còn biết chui vào đâu Trường đã tới đây và tưởng rừng sâu, núi thẳm sẽ che chở cho tên tội phạm.

Sau khi bắt Trường, một tổ công tác khác của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm lại nhận được tin “người dẫn đường” cho Hùng trốn sang Campuchia là Chu Huy Tuấn (SN 1990, trú tại thị trấn Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đã thay đổi hành trình, lên xe khách từ Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh. Với quyết tâm không để lọt tội phạm, các chiến sỹ CSHS Công an Hà Nội lại tiếp tục vượt hàng trăm cây số vào đến Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Tại đây, các trinh sát phát hiện dấu vết “người dẫn đường” của Hùng, đã phối hợp với lực lượng chức năng huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tóm gọn Tuấn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ nổ súng tại nhà nghỉ ở Hà Nội, 1 người bị bắn chết
Hiện trường vụ nổ súng tại nhà nghỉ ở Hà Nội, 1 người bị bắn chết

VOV.VN - Sau những tiếng súng nổ liên tiếp, người dân khu vực xung quanh chạy ra và thấy nhân viên lễ tân nhà nghỉ bị bắn gục.

Hiện trường vụ nổ súng tại nhà nghỉ ở Hà Nội, 1 người bị bắn chết

Hiện trường vụ nổ súng tại nhà nghỉ ở Hà Nội, 1 người bị bắn chết

VOV.VN - Sau những tiếng súng nổ liên tiếp, người dân khu vực xung quanh chạy ra và thấy nhân viên lễ tân nhà nghỉ bị bắn gục.

48 giờ truy bắt nhóm nổ súng bắn chết người ở Hà Nội
48 giờ truy bắt nhóm nổ súng bắn chết người ở Hà Nội

VOV.VN - Bằng sự quyết tâm cao, sau hơn 48 giờ truy bắt, các tổ trinh sát đã truy bắt thành công nhóm đối tượng nổ súng bắn chết người ở Cầu Giấy, Hà Nội.

48 giờ truy bắt nhóm nổ súng bắn chết người ở Hà Nội

48 giờ truy bắt nhóm nổ súng bắn chết người ở Hà Nội

VOV.VN - Bằng sự quyết tâm cao, sau hơn 48 giờ truy bắt, các tổ trinh sát đã truy bắt thành công nhóm đối tượng nổ súng bắn chết người ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Công an Hà Nội thông tin vụ nổ súng trên đường Nhuệ Giang
Công an Hà Nội thông tin vụ nổ súng trên đường Nhuệ Giang

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội đã xác định được 5 đối tượng tham gia vụ nổ súng, hiện đang tổ chức truy bắt.

Công an Hà Nội thông tin vụ nổ súng trên đường Nhuệ Giang

Công an Hà Nội thông tin vụ nổ súng trên đường Nhuệ Giang

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội đã xác định được 5 đối tượng tham gia vụ nổ súng, hiện đang tổ chức truy bắt.

Toàn cảnh phá án vụ nổ súng bắn chết người tại nhà nghỉ ở Hà Nội
Toàn cảnh phá án vụ nổ súng bắn chết người tại nhà nghỉ ở Hà Nội

VOV.VN - Sau 48 giờ phá án, cơ quan chức năng đã bắt được 4 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng chết người tại nhà nghỉ ở Hà Nội vào rạng sáng 27/10

Toàn cảnh phá án vụ nổ súng bắn chết người tại nhà nghỉ ở Hà Nội

Toàn cảnh phá án vụ nổ súng bắn chết người tại nhà nghỉ ở Hà Nội

VOV.VN - Sau 48 giờ phá án, cơ quan chức năng đã bắt được 4 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng chết người tại nhà nghỉ ở Hà Nội vào rạng sáng 27/10