Xác định đối tượng cầm đầu đường dây rút ruột xăng dầu ở TPHCM

VOV.VN - Qua điều tra bước đầu xác định đường dây rút ruột xăng dầu nói trên do Huỳnh Minh Dũng (tự Dũng “lủng”, SN 1979, ngụ huyện Nhà Bè) cầm đầu.

Ngày 9/3, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây chuyên rút ruột các xe bồn chở xăng dầu quy mô lớn trên địa bàn TPHCM. Bốn đối tượng trong đó có tài xế xe bồn chở xăng là Võ Sương (51 tuổi), phụ xe Trần Thanh Quý (49 tuổi) đã bị bắt giữ. (Ảnh: Vinh Quang)

Theo điều tra của C45, mỗi ngày sau khi nhận xăng dầu từ Tổng kho gần đó, Sương và Quý cho xe chạy một đoạn, sau đó tấp vào một bãi đất trống móc nối với 2 đối tượng tên Bình và Dũng, phá niêm phong, dùng can nhựa rút bớt xăng dầu trong bồn. (Ảnh: CATPHCM)

Thông tin ban đầu cho biết đường dây trộm cắp xăng dầu này được tổ chức theo một hệ thống khép kín, đã hoạt động trong thời gian dài. Các đối tượng có liên quan tới đường dây trộm cắp tài sản này là những tài xế, phụ xe và các đối tượng ngoài xã hội móc nối với nhau. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau khi rút ruột, mỗi can 30 lít tài xế bán với giá 400.000 đồng (đối với xăng) và 320.000 cho một can dầu. Để bù đủ số lượng xăng dầu, các tài xế đã pha trộn nhiều tạp chất, sau đó đổ trở lại vào bồn, rồi đóng niêm phong để qua mắt bộ phận kiểm kê. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Số xăng dầu sau khi mua được, Bình và Dũng mang đi bán lại với giá từ 400.000 – 500.0000 đồng để hưởng chênh lệch. Trong ảnh, một đàn em của Huỳnh Minh Dũng, chuyên có nhiệm vụ thu mua xăng, dầu hút trộm ở bãi tập kết (Ảnh: ANTĐ)

Không chỉ cấu kết với tài xế, phụ xe bồn 51D -084.24 liên tục trộm xăng dầu mỗi khi xe vừa ra khỏi tổng kho. Các đối tượng trong đường dây còn móc nối với nhiều xe bồn khác để rút ruột xăng dầu của nhiều xe khác cùng chạy trên tuyến này (Ảnh: CAND)

Điều tra sơ bộ cho hay, đường dây rút ruột xăng dầu nói trên do Huỳnh Minh Dũng (tự Dũng “lủng”, SN 1979, ngụ huyện Nhà Bè) cầm đầu. Dũng nuôi hàng chục đàn em để phục vụ cho việc rút ruột xăng dầu. Đường dây này chia thành nhiều nhánh nhỏ để hoạt động trên nhiều địa bàn ở TP.HCM. (Ảnh: CAND)

Các thùng to bố trí tại các điểm để phục vụ việc hút trộm xăng dầu từ các xe bồn (Ảnh: ANTĐ)

(Ảnh: Công an TPHCM)

Sau đó xăng dầu hút trộm được nhanh chóng sang chiết sang các can nhỏ để đội quân xe gắn máy chở đi tiêu thụ (Ảnh: ANTĐ)
Một nghi can được dẫn giải đưa ra xe đặc chủng (Ảnh: CAND)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Bắt 12 nghi can đường dây buôn bán chip gian lậu xăng dầu
Hà Nội: Bắt 12 nghi can đường dây buôn bán chip gian lậu xăng dầu

Các nghi can đã sản xuất, cấu kết bán chip điện tử giúp hai cây xăng ở Hà Nội gian lận xăng dầu của khách với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Hà Nội: Bắt 12 nghi can đường dây buôn bán chip gian lậu xăng dầu

Hà Nội: Bắt 12 nghi can đường dây buôn bán chip gian lậu xăng dầu

Các nghi can đã sản xuất, cấu kết bán chip điện tử giúp hai cây xăng ở Hà Nội gian lận xăng dầu của khách với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Tuyên án các đối tượng trong vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia
Tuyên án các đối tượng trong vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia

VOV.VN -Sáng 23/12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu dầu diezel xuyên quốc gia, trị giá hơn 168 tỷ đồng.

Tuyên án các đối tượng trong vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia

Tuyên án các đối tượng trong vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia

VOV.VN -Sáng 23/12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu dầu diezel xuyên quốc gia, trị giá hơn 168 tỷ đồng.

TPHCM: Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu số lượng lớn
TPHCM: Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu số lượng lớn

VOV.VN - Lực lượng công an đã bắt quả tang một nhóm đối tượng đang dùng hàng chục can nhựa rút ruột xăng trong xe bồn 51D -084.24.

TPHCM: Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu số lượng lớn

TPHCM: Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu số lượng lớn

VOV.VN - Lực lượng công an đã bắt quả tang một nhóm đối tượng đang dùng hàng chục can nhựa rút ruột xăng trong xe bồn 51D -084.24.

Quảng Nam: Triệu tập 4 đối tượng liên quan vụ rút trộm xăng dầu
Quảng Nam: Triệu tập 4 đối tượng liên quan vụ rút trộm xăng dầu

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện vụ tài xế xe bồn rút trộm 11.000 lít xăng đem bán. Các đối tượng vụ án đã được triệu tập tới cơ quan điều tra

Quảng Nam: Triệu tập 4 đối tượng liên quan vụ rút trộm xăng dầu

Quảng Nam: Triệu tập 4 đối tượng liên quan vụ rút trộm xăng dầu

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện vụ tài xế xe bồn rút trộm 11.000 lít xăng đem bán. Các đối tượng vụ án đã được triệu tập tới cơ quan điều tra

Tiếp tục mở phiên phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia
Tiếp tục mở phiên phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia

VOV.VN - TAND cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu dầu diezel trị giá hơn 168 tỷ đồng

Tiếp tục mở phiên phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia

Tiếp tục mở phiên phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia

VOV.VN - TAND cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu dầu diezel trị giá hơn 168 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa
Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Trong 8 đối tượng bị bắt khẩn cấp có 2 cửa hàng trưởng của 2 cây xăng có gắn chip để ăn bớt xăng dầu.

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Trong 8 đối tượng bị bắt khẩn cấp có 2 cửa hàng trưởng của 2 cây xăng có gắn chip để ăn bớt xăng dầu.

Hải Phòng tạm giữ tàu chở 40.000 lít xăng dầu không có giấy tờ
Hải Phòng tạm giữ tàu chở 40.000 lít xăng dầu không có giấy tờ

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ tàu không biển số, chở 40.000 lít xăng dầu không có giấy tờ.

Hải Phòng tạm giữ tàu chở 40.000 lít xăng dầu không có giấy tờ

Hải Phòng tạm giữ tàu chở 40.000 lít xăng dầu không có giấy tờ

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ tàu không biển số, chở 40.000 lít xăng dầu không có giấy tờ.