Xét xử bị cáo người Trung Quốc bắn chết đồng hương tại TP Đà Nẵng

VOV.VN - Bị cáo người Trung Quốc bắn chết đồng hương ở Đà Nẵng bị đề nghị mức án chung thân
 

Sáng 24/3, Toà án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử bị cáo Feng Long Chun (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và giết người.

Bị cáo  Feng Long Chun tại phiên tòa 
Theo cáo trạng, do mẫu thuẫn trong kinh doanh sim card điện thoại cho khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, Feng Long Chun đến thành phố Đà Nẵng với mục đích sát hại đồng hương là Li Mi Zi (31 tuổi, tên thường gọi là A Lý).

Trước khi đến thành phố Đà Nẵng, bị cáo mua 1 xe máy trị giá 5 triệu đồng ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam làm phương tiện đi lại. Trước ngày gây án, bị cáo đi từ thành phố Tam Kỳ ra Đà Nẵng, đi lòng vòng quanh nhà nạn nhân để tìm hiểu thông tin, rồi đêm đó lên đèo Hải Vân ngủ lại.

Khoảng 7h30 ngày 26/11/2015, bị cáo đến trước nhà nạn nhân. Khi thấy A Lý dắt xe ra khỏi nhà bố vợ ở đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Feng Long Chun đã rút súng bắn A Lý. Sau khi gây án, Fen Long Chun vứt súng xuống sông Hàn, bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 27/12/2015 nghi can ra đầu thú.

Tại toà, bị cáo khai đã nhặt khẩu súng trên đường đi và khi bắn nạn nhân chỉ nhắm bắn vào đùi non phía trên để cảnh cáo chứ không cố ý sát hại. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong do vết thương đạn bắn ở phần bụng nên lời khai của bị cáo không phù hợp với hiện trường vụ án.

Bị cáo cũng khai không hề có kế hoạch sát hại nạn nhân mà chỉ cảnh cáo do nạn nhân có nhiều hành vi chơi không tốt trong quá trình kinh doanh, thường bình luận xấu trên mạng khiến việc làm ăn của bị cáo gặp khó khăn. Bị cáo có bố mẹ già, vợ mang thai, gánh nặng kinh tế dồn lên vai bị cáo. Vì thế, bị cáo rất bức xúc khi bị Li Mi Zi gây khó khăn trong việc làm ăn. 

Vợ của nạn nhân A Lý đề nghị bị cáo bồi thường 3,6 tỷ đồng 
Tại phiên xét hỏi, bị cáo khai chưa sử dụng súng bao giờ và cũng không biết khẩu súng này loại gì, chỉ biết là súng quân dụng khi các điều tra viên thông tin như vậy. Ông Nguyễn Dững, bố vợ nạn nhân, cũng là nhân chứng vụ án và vợ nạn nhân không đồng tình với lời khai của bị cáo. Vợ của nạn nhân đề nghị bị cáo đền bù số tiền hơn 3,6 tỷ đồng, gồm 4 nội dung: tiền viện phí, mai táng; tiền bồi thường tổn thất tinh thần; tiền phụng dưỡng cha mẹ và tiền cấp dưỡng nuôi con.

Bị cáo Feng Long Chun không đồng ý với đề nghị của vợ nạn nhân đồng thời đề nghị Toà án xử theo pháp luật.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị xử bị cáo Feng Long Chun mức án Chung thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ
Bắt con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ

Nghi ngờ mẹ vợ là người tác động, dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn nên chàng rể người Trung Quốc lên kế hoạch trả thù.

Bắt con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ

Bắt con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ

Nghi ngờ mẹ vợ là người tác động, dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn nên chàng rể người Trung Quốc lên kế hoạch trả thù.

Thủ phạm giết người Trung Quốc là một người Trung Quốc khác
Thủ phạm giết người Trung Quốc là một người Trung Quốc khác

VOV.VN - Sau 1 tháng, công an Đà Nẵng đã điều tra, tìm ra thủ phạm giết ông Li Mu Zi là Fen Long Chun hay còn gọi là A Lãng

Thủ phạm giết người Trung Quốc là một người Trung Quốc khác

Thủ phạm giết người Trung Quốc là một người Trung Quốc khác

VOV.VN - Sau 1 tháng, công an Đà Nẵng đã điều tra, tìm ra thủ phạm giết ông Li Mu Zi là Fen Long Chun hay còn gọi là A Lãng

Hành trình truy bắt kẻ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng
Hành trình truy bắt kẻ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

A Lý vừa dắt xe máy ra khỏi nhà bố vợ thì bị một thanh niên từ bên kia đường chạy đến, rút súng bắn một phát vào bụng làm A Lý ngã gục xuống đường.

Hành trình truy bắt kẻ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

Hành trình truy bắt kẻ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

A Lý vừa dắt xe máy ra khỏi nhà bố vợ thì bị một thanh niên từ bên kia đường chạy đến, rút súng bắn một phát vào bụng làm A Lý ngã gục xuống đường.

Truy tìm hung khí gây án vụ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng
Truy tìm hung khí gây án vụ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

Sáng 14/1, Công an TP Đà Nẵng đã dẫn giải đối tượng Chun đến cầu Trần Thị Lý để thực nghiệm hiện trường và tiến hành tìm kiếm hung khí gây án. 

Truy tìm hung khí gây án vụ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

Truy tìm hung khí gây án vụ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

Sáng 14/1, Công an TP Đà Nẵng đã dẫn giải đối tượng Chun đến cầu Trần Thị Lý để thực nghiệm hiện trường và tiến hành tìm kiếm hung khí gây án. 

Truy tìm hung thủ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng
Truy tìm hung thủ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng xảy ra vụ án người nước ngoài bị giết hại. Nạn nhân là ông Li Mu Zi, 31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Truy tìm hung thủ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

Truy tìm hung thủ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng xảy ra vụ án người nước ngoài bị giết hại. Nạn nhân là ông Li Mu Zi, 31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ chuẩn bị hầu tòa
Con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ chuẩn bị hầu tòa

Cho rằng vì mẹ vợ mà vợ mình không muốn quay lại Trung Quốc, Kuang Wenliang vác dao đến nhà mẹ vợ, đến bên giường ngủ, vung dao chém nhiều nhát vào người mẹ vợ

Con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ chuẩn bị hầu tòa

Con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ chuẩn bị hầu tòa

Cho rằng vì mẹ vợ mà vợ mình không muốn quay lại Trung Quốc, Kuang Wenliang vác dao đến nhà mẹ vợ, đến bên giường ngủ, vung dao chém nhiều nhát vào người mẹ vợ

Đà Nẵng họp báo vụ bắt đối tượng bắn chết người Trung Quốc
Đà Nẵng họp báo vụ bắt đối tượng bắn chết người Trung Quốc

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 26/11 tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.

Đà Nẵng họp báo vụ bắt đối tượng bắn chết người Trung Quốc

Đà Nẵng họp báo vụ bắt đối tượng bắn chết người Trung Quốc

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 26/11 tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.

Chưa tìm thấy khẩu súng vụ người Trung Quốc bị bắn chết ở Đà Nẵng
Chưa tìm thấy khẩu súng vụ người Trung Quốc bị bắn chết ở Đà Nẵng

Sau một ngày lặn tìm, việc tìm kiếm khẩu súng trong vụ người Trung Quốc bị bắn chết trước cổng nhà ở Đà Nẵng do mâu thuẫn làm ăn vẫn chưa có kết quả

Chưa tìm thấy khẩu súng vụ người Trung Quốc bị bắn chết ở Đà Nẵng

Chưa tìm thấy khẩu súng vụ người Trung Quốc bị bắn chết ở Đà Nẵng

Sau một ngày lặn tìm, việc tìm kiếm khẩu súng trong vụ người Trung Quốc bị bắn chết trước cổng nhà ở Đà Nẵng do mâu thuẫn làm ăn vẫn chưa có kết quả