Xử phúc thẩm VN Pharma: Hủy toàn bộ án sơ thẩm, điều tra lại vụ án

VOV.VN -Hội đồng xét xử đã tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do TAND TPHCM đã tuyên, chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND cùng cấp điều tra lại.

 Sau 4 ngày xét xử và gần 1 tuần nghị án, sáng nay (30/10), Toà án nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ án buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường được đưa đến tòa sáng 30/10. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, đây là vụ án phức tạp mà xã hội quan tâm, gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, quá trình xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở xác định, cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức" là chưa đầy đủ toàn diện, bỏ lọt hành vi phạm tội. 

Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do Toà án nhân dân TPHCM đã tuyên, chuyển toàn bộ hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp điều tra lại.

Quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma thừa nhận không biết nguồn gốc thuốc H-Capita ở đâu. 

Hội đồng xét xử cũng cho rằng, quy trình cấp phép nhập khẩu, thẩm định thuốc của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có nhiều sai phạm nghiêm trọng. 

Việc giám định chất lượng lô thuốc H-Capita 500mg của Bộ Y tế chưa khách quan nên cần giám định lại để xem xét tội danh của các bị cáo một cách toàn diện, chính xác. Từ đó tòa nhận định kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao về tội danh là có cơ sở. Do đó cần phải điều tra lại để làm rõ các chứng cứ nhằm xem xét toàn diện vụ án. Trong ảnh: Hai bị cáo Hùng và Cường được dẫn giải sau khi tòa tuyên hủy bản án. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm đề nghị tiếp tục tạm giam đối với bị cáo Nguyễn Minh Hùng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma và Võ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại hàng hải quốc tế H&C. (Ảnh: Zing)

Luật sư Đỗ Hải Bình, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết: “Nhận định của Toà phúc thẩm vừa rồi cũng nói rất rõ mấu chốt của vấn đề là liên quan đến kết luận giám định thuốc. Nếu chúng ta kết luận giám định một cách khách quan vô tư, có đầy đủ cơ sở khoa học, để xác định rõ đây là thuốc gì? Thuốc kém chất lượng hay là thuốc giả để xác định lại tội danh của các bị cáo”. Trong ảnh: Hai bị cáo Hùng và Cường được áp giải đến tòa sáng 30/10. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến tâm lý ít ai ngờ của cựu Tổng Giám đốc VN Pharma tại Tòa
Diễn biến tâm lý ít ai ngờ của cựu Tổng Giám đốc VN Pharma tại Tòa

VOV.VN -Từ thái độ bình thản trong những ngày đầu xét xử, thậm chí còn tươi cười thoải mái nhưng cựu Tổng GĐ VN Pharma thay đổi tâm lý trái ngược trong các phiên xét xử về sau

Diễn biến tâm lý ít ai ngờ của cựu Tổng Giám đốc VN Pharma tại Tòa

Diễn biến tâm lý ít ai ngờ của cựu Tổng Giám đốc VN Pharma tại Tòa

VOV.VN -Từ thái độ bình thản trong những ngày đầu xét xử, thậm chí còn tươi cười thoải mái nhưng cựu Tổng GĐ VN Pharma thay đổi tâm lý trái ngược trong các phiên xét xử về sau

Vụ VN Pharma: Đại diện nhiều Bộ không có mặt theo triệu tập của tòa
Vụ VN Pharma: Đại diện nhiều Bộ không có mặt theo triệu tập của tòa

VOV.VN - Tại phiên xét xử vụ VN Pharma ngày 24/10, không có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tại toà. 

Vụ VN Pharma: Đại diện nhiều Bộ không có mặt theo triệu tập của tòa

Vụ VN Pharma: Đại diện nhiều Bộ không có mặt theo triệu tập của tòa

VOV.VN - Tại phiên xét xử vụ VN Pharma ngày 24/10, không có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tại toà. 

Bộ Y tế bất ngờ gặp gỡ báo chí để thông tin về vụ VN Pharma
Bộ Y tế bất ngờ gặp gỡ báo chí để thông tin về vụ VN Pharma

VOV.VN - Người mong đợi tại cuộc gặp này là Thứ trưởng Trương Quốc Cường lại không tham dự, vì sao?

Bộ Y tế bất ngờ gặp gỡ báo chí để thông tin về vụ VN Pharma

Bộ Y tế bất ngờ gặp gỡ báo chí để thông tin về vụ VN Pharma

VOV.VN - Người mong đợi tại cuộc gặp này là Thứ trưởng Trương Quốc Cường lại không tham dự, vì sao?

Cựu Giám đốc VN Pharma nức nở khi nói lời sau cùng, than “mất tất cả“
Cựu Giám đốc VN Pharma nức nở khi nói lời sau cùng, than “mất tất cả“

VOV.VN - "Bị cáo rất ăn năn hối hận, suốt hơn 2 năm rưỡi bị bắt tạm giam, gia đình bị cáo đã mất đi tất cả. Bố mẹ già yếu, vợ mang bầu. Bị cáo không còn biết cuộc đời thế nào".

Cựu Giám đốc VN Pharma nức nở khi nói lời sau cùng, than “mất tất cả“

Cựu Giám đốc VN Pharma nức nở khi nói lời sau cùng, than “mất tất cả“

VOV.VN - "Bị cáo rất ăn năn hối hận, suốt hơn 2 năm rưỡi bị bắt tạm giam, gia đình bị cáo đã mất đi tất cả. Bố mẹ già yếu, vợ mang bầu. Bị cáo không còn biết cuộc đời thế nào".

Nguyên Tổng GĐ VN Pharma xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới
Nguyên Tổng GĐ VN Pharma xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới

VOV.VN - Khóc nức nở tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Hùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của mình.

Nguyên Tổng GĐ VN Pharma xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới

Nguyên Tổng GĐ VN Pharma xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới

VOV.VN - Khóc nức nở tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Hùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của mình.