Mỹ dự kiến triển khai 10.000 vệ binh tham gia đối phó với Covid-19

VOV.VN - Mỹ dự kiến sẽ kích hoạt thêm 10.000 vệ binh quốc gia nhằm giúp các bang trên cả nước đối phó với đại dịch Covid-19.

Tướng Joseph Lengyel phụ trách lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ ngày 8/4 cho biết khoảng 1.000 vệ binh quốc gia đang được triển khai mỗi ngày và con số này sẽ có thể lên tới 10.000 hoặc hơn trong 2 tuần tới.

Mỹ dự kiến triển khai 10.000 vệ binh tham gia đối phó với Covid-19. (Ảnh: AFP)

Tới nay đã có 28.400 vệ binh quốc gia đã được triển khai tham gia giúp các bang trên toàn nước Mỹ đối phó với Covid-19. Lực lượng này được phép huy động tối đa 44.000 vệ binh quốc gia khi cần thiết.

Đến nay, đã có 54 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, điều kiện cần thiết để huy động vệ binh quốc gia và các nguồn lực liên bang để đối phó với Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên