1 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật Đà Nẵng

Dự án sẽ được triển khai thực hiện trong 3 năm.

Ngày 29/10, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố và tiếp nhận dự án Hỗ trợ người khuyết tật tại Đà Nẵng do Chính phủ Mỹ tài trợ với tổng trị giá tương đương 1 triệu USD.

Thông qua Hội hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (VN AH), Tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMW) và Quỹ Cứu trợ trẻ em Mỹ phối hợp với các cơ quan liên quan của TP Đà Nẵng sẽ triển khai dự án với các hoạt động: Tổ chức đào tạo về phục hồi chức năng cho các trung tâm y tế quận, huyện; Đào tạo nghề và tăng cường cơ hội việc làm cho người khuyết tật; Cấp học bổng cho trẻ em khuyết tật…

Được biết, dự án này là một phần trong gói tài trợ tương đương 3 triệu USD đã được Quốc hội Mỹ thông qua nhằm giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc dioxin. Số tiền 2 triệu USD còn lại sẽ sử dụng cho các hoạt động xử lý chất độc đioxin tại Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên