10 năm nữa, Việt Nam có thể phải chịu tác động của biến đổi khí hậu

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay công bố một nghiên cứu mới nhận định, Việt Nam có thể sớm chịu tác động của biến đổi khí hậu ngay từ năm 2020.

Theo báo cáo “Tác động kinh tế của Biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á”, sản xuất lúa gạo ở Việt Nam có thể giảm mạnh và mực nước biển tăng có thể nhấn chìm hàng chục ngàn héc-ta đất canh tác vào cuối thế kỷ này, đồng thời khiến cho hàng ngàn gia đình sống ven biển phải tái định cư. Lượng mưa có thể giảm đáng kể ở Việt Nam trong thập kỷ tới và hơn 12 triệu người sẽ phải chịu tác động của tình trạng thiếu nước ngày càng gia tăng.

Nghiên cứu cũng cho rằng, nếu thế giới tiếp tục với ý nghĩ “mọi việc sẽ đâu vào đấy”, các nước Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam có thể phải chịu những tổn thất tương đương với 6% tổng sản lượng trong nước hàng năm của các quốc gia đó vào cuối thế kỷ này, tổn thất này lớn hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua.

Nghiên cứu cho thấy những lợi ích của Việt Nam khi thực hiện sớm hành động đối phó với biến đổi khí hậu lớn hơn nhiều so với phí tổn bỏ ra. Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác cần phải giải quyết cùng lúc hai mối đe dọa là khủng khoảng tài chính toàn cầu và biến đổi khí hậu bằng việc đưa ra các chương trình “Kích cầu Xanh” – là một phần của các gói kích thích mở rộng – để có thể đồng thời đẩy mạnh kinh tế, tạo công ăn việc làm, giảm đói nghèo, bảo vệ các cộng đồng có nguy cơ bị tác động và giảm khí phát thải. Hàng loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí được đưa ra có thể giúp các nước bảo vệ mình tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu, trong đó có việc cải thiện công tác quản lý nước, nâng cấp các hệ thống tưới tiêu, giới thiệu những giống cây trồng mới, bảo vệ rừng và hỗ trợ việc xây dựng đập bảo vệ biển.

Nghiên cứu này cũng lưu ý tới các phương thức “thắng – thắng” giúp giảm khí thải trong lĩnh vực năng lượng – đặc biệt tập trung vào các nhà máy năng lượng hiệu quả hơn, phương thức thắp sáng tiết kiệm năng lượng hơn, các dụng cụ và trang thiết bị công nghiệp, và phương thức truyền tải hiệu quả hơn có thể giúp Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác giảm lượng khí các-bon phát thải tới 40% vào năm 2020 ở mức chi phí thực âm.

Ông Konishi, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam nói: “Việt Nam được nhiều hơn mất khi đầu tư vào các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu và giảm khí phát thải với chi phí thấp thậm chí là không mất chi phí.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên