10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2012

(VOV) -Chiều 26/12, tại Hà Nội, CLB Nhà báo khoa học và công nghệ tổ chức Lễ công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2012.

10 sự kiện nổi bật được gần 50 nhà báo chuyên viết về lĩnh vực khoa học và công nghệ bình chọn theo năm lĩnh vực: cơ chế chính sách; khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; tôn vinh nhà khoa học; hợp tác quốc tế. 

Công trình thủy điện Điện Sơn La về đích trước 3 năm với sự đóng góp quan trọng của khoa học và công nghệ, làm lợi cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng ( Ảnh: TTXVN)

10 sự kiện nổi bật năm 2012 bao gồm: Ban hành Nghị quyết trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020; UNESCO Chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ trở thành di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại; 15 năm internet có mặt tại Việt Nam; Khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng để Công trình Thuỷ điện Sơn La về đích trước 3 năm; Viện Huyết học và truyền máu trung ương Tiếp tục ghép thành công tế bào cho người bệnh ung thư máu; Công ty Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đoạt giải nhì Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương; Thuốc Cedemex phát huy hiệu quả trong hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện ma tuý và được Uỷ ban Đối ngoại ba nước Campuchia- Lào- Việt Nam về khu vực Tam giác phát triển ra tuyên bố chung; Trao giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; Khởi công xây dựng Trung tâm vũ trụ Việt Nam tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam rất chú trọng phát triển các môn khoa học cơ bản
Việt Nam rất chú trọng phát triển các môn khoa học cơ bản

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Đây là nền tảng để đất nước phát triển bền vững trên con đường CNH-HĐH.

Việt Nam rất chú trọng phát triển các môn khoa học cơ bản

Việt Nam rất chú trọng phát triển các môn khoa học cơ bản

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Đây là nền tảng để đất nước phát triển bền vững trên con đường CNH-HĐH.

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Sẽ gắng hết mình chăm lo nhà khoa học
Bộ trưởng Nguyễn Quân: Sẽ gắng hết mình chăm lo nhà khoa học

(VOV)- Bộ trưởng Nguyễn Quân: “Trong phạm vi quyền hạn của mình, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để chăm lo cho các nhà khoa học”.

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Sẽ gắng hết mình chăm lo nhà khoa học

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Sẽ gắng hết mình chăm lo nhà khoa học

(VOV)- Bộ trưởng Nguyễn Quân: “Trong phạm vi quyền hạn của mình, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để chăm lo cho các nhà khoa học”.

Đưa hợp tác khoa học vũ trụ Việt-Mỹ lên tầm cao mới
Đưa hợp tác khoa học vũ trụ Việt-Mỹ lên tầm cao mới

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn NASA hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực vệ tinh và khoa học trái đất.

Đưa hợp tác khoa học vũ trụ Việt-Mỹ lên tầm cao mới

Đưa hợp tác khoa học vũ trụ Việt-Mỹ lên tầm cao mới

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn NASA hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực vệ tinh và khoa học trái đất.