10 tấn cá chết, mùi hôi thối bủa vây người dân Hồ Tây

VOV.VN - Bốn ngày gần đây, Hồ Tây (Hà Nội) lại xuất hiện tình trạng cá chết nổi đầy mặt nước, trôi dạt trắng ven bờ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

 Những ngày gần đây, hồ Tây (Hà Nội) lại xuất hiện tình trạng cá chết nổi đầy mặt nước, trôi dạt trắng ven bờ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đặc biệt là ven bờ dọc đường Vệ Hồ và đường Trích Sài.
Hàng trăm người gồm các lực lượng công nhân môi trường, sinh viên tình nguyện, dân quân... đã được huy động tham gia vớt cá chết.
Ông Đỗ Hùng Vương, Phó ban quản lý Hồ Tây, cho biết: Cá chết đến nay khoảng 10 tấn. Nguyên nhân ban đầu của hiện tượng này có thể do thay đổi thời tiết đột ngột.
Hà Nội đã tổ chức lấy mẫu nước xét nghiệm và phun thuốc khử trùng dịch bệnh quanh khu vực cá chết ở Hồ Tây.
Những chiếc thuyền được công nhân môi trường sử dụng để vớt cá chết nổi trên mặt nước.
Cá sau khi vớt lên được bỏ vào trong các túi để mang đi tiêu hủy. Tuy nhiên, một số người dân đã đến chờ các công nhân làm việc và xin cá chết mang về.
Hàng trăm đã có mặt trục vớt, thu gom số cá chết này, cố gắng để cá chết bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống cư dân ven hồ.
Tuy nhiên, mùi hôi thối vẫn rất nồng nặc, gây khó chịu cho người dân xung quanh và người đi đường.
Bất cứ ai đi qua khu vực này đều phải bịt khẩu trang kín mít và nhanh chóng đi chuyển vì mùi hôi thối bủa vây.
Trước đó tháng 10/2016, tại Hồ Tây ghi nhận khoảng 200 tấn cá chết nổi trắng mặt hồ. Hơn 1.000 công nhân đã được huy động đến thu gom cá trong nhiều ngày. Sau vụ việc, toàn bộ hồ Tây đã được tiến hành xử lý để làm sạch nguồn nước và cung cấp oxi cho hồ.
Sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, từ chiều 7/7, trời bắt đầu có mưa giông và sự thay đổi đột ngột đó có thể khiến cá trong hồ bị ngạt khí. Trong ảnh là hệ thống cấp khí oxy ở Hồ Tây đang hoạt động hết công suất.
Người dân sống ven Hồ Tây cho biết: "Dù công nhân vớt cá ngày đêm nhưng mùi hôi thối vẫn rất khó chịu, trước đây ngày nào tôi cũng ra hồ hóng mát, tập thể dục. Nhưng mấy hôm nay thì đứng 5 phút cũng không chịu nổi."
Những máy tập thể dục xung quanh Hồ Tây thường ngày rất được "ưa chuộng" nhưng giờ lại chẳng có người sử dụng.
Những ngày gần đây thời tiết Hà Nội mát mẻ, dễ chịu nhưng con đường ven Hồ Tây vốn là điểm đến vui chơi, hóng mát của nhiều người dân lại vắng vẻ lạ thường.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ Tây ngập ngụa cá chết, dân Thủ đô vẫn nô nức rủ nhau bơi lội
Hồ Tây ngập ngụa cá chết, dân Thủ đô vẫn nô nức rủ nhau bơi lội

VOV.VN - Mặc dù rác thải, cá chết ngập ngụa ven hồ nhưng nhiều người dân vẫn đầm mình xuống Hồ Tây (Hà Nội) tắm giải nhiệt.

Hồ Tây ngập ngụa cá chết, dân Thủ đô vẫn nô nức rủ nhau bơi lội

Hồ Tây ngập ngụa cá chết, dân Thủ đô vẫn nô nức rủ nhau bơi lội

VOV.VN - Mặc dù rác thải, cá chết ngập ngụa ven hồ nhưng nhiều người dân vẫn đầm mình xuống Hồ Tây (Hà Nội) tắm giải nhiệt.

Cá chết lại nổi trắng Hồ Tây
Cá chết lại nổi trắng Hồ Tây

VOV.VN - Hai ngày nay, Hồ Tây (Hà Nội) lại có hiện tượng cá chết hàng loạt. Cá chết nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cá chết lại nổi trắng Hồ Tây

Cá chết lại nổi trắng Hồ Tây

VOV.VN - Hai ngày nay, Hồ Tây (Hà Nội) lại có hiện tượng cá chết hàng loạt. Cá chết nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc.