150 thanh niên nông thôn nhận giải thưởng Lương Định Của

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, 150 Nhà nông trẻ xuất sắc là những bông hoa đẹp nhất trong số hàng triệu thanh niên nông thôn tiêu biểu

Sáng 27/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 9 cho 150 gương thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh tham dự. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao bằng khen của Chính phủ cho 4 nhà nông trẻ xuất sắc (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Trong số 150 gương thanh niên tiêu biểu được nhận giải thưởng Lương Định Của 9 năm nay, có 24  gương thanh niên là người dân tộc thiểu số, 1 thanh niên có trình độ tiến sỹ, 22 thanh niên là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ nhiệm Hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ doanh nghiệp ở nông thôn; 35 mô hình do thanh niên làm chủ đạt doanh thu  trên 1 tỷ đồng / 1 năm. Đặc biệt, có những mô hình đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng mỗi năm như: mô hình nuôi ong của anh Trần Xuân Phong, tỉnh Tuyên Quang với doanh thu 16 tỷ đồng/1 năm; mô hình công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thủy sản Ngọc Tùng của anh Trần Thanh Tùng, tỉnh Phú Yên với doanh thu 28 tỷ đồng/1 năm; mô hình trang trại lợn theo hướng công nghiệp từ công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Greenfeed của anh Võ Hoài Văn, tỉnh Phú Yên với doanh thu 8 tỷ đồng/1 năm; mô hình VAC của anh Đỗ Danh Tuấn, Hải Dương với doah thu 5,5 tỷ đồng/1 năm…

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc của 150 thanh niên tiêu biểu được trao giải thưởng Lương Định Của năm nay. Phó Thủ tướng cho rằng, 150 Nhà nông trẻ xuất sắc là những bông hoa đẹp nhất trong số hàng triệu thanh niên nông thôn tiêu biểu đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng hy vọng rằng, từ niềm tự hào, vinh dự của mỗi bạn trẻ được nhận giải thưởng sẽ được lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên ở mỗi địa phương, đơn vị, sẽ tiếp tục là động lực góp phần làm cho Giải thưởng Lương Định Của ngày càng có uy tín  trong xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ ở khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ: “Tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn trong cả nước cần thường xuyên tổ chức các hoạt động với phương châm Đoàn vừa là người bạn đồng hành với thanh niên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa là người tổ chức, phát huy thanh niên xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành cần quan tâm hơn nữa đến thanh niên và công tác thanh niên, ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ cả nước và tổ chức Đoàn nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng, cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nông nghiệp, nông thôn”.

Chú thích ảnh

Tại lễ trao giải thưởng, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 nhà nông trẻ xuất sắc nhất.

Chia sẻ kinh nghiệm làm giàu thành công của mình là từ con ong, anh Trần xuân Phong ở Tuyên Giang- 1 trong 4 nhà nông trẻ xuất sắc nói: “Kinh nghiệm mỗi người mỗi ngành, mỗi nghề, nhưng làm nghề gì thì đi sâu vào nghề đấy. Thất bại hôm nay, thành công của ngày mai, thấy thất bại các bạn đừng có nản lòng. Còn riêng bản thân mình, đang muốn nói cho các bạn thanh niên và người nông dân, nuôi ong là hướng đi mới cho người nông dân thoát nghèo. Thị trường tiêu thụ thì không lo, vì con ong đang có 3 thị trường tiêu thụ lớn với nguồn thu ngoại tệ cao. Tuy nhiên các bạn cần chú ý cách nuôi, đừng cho ăn kháng sinh và chất mà người nước ngoài không chấp nhận”.

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng hằng năm cho  thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động Đoàn, Hội ở địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vinh danh 100 thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi
Vinh danh 100 thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi

Giải thưởng Lương Định Của được xét tặng thường niên nhằm tôn vinh vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới

Vinh danh 100 thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi

Vinh danh 100 thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi

Giải thưởng Lương Định Của được xét tặng thường niên nhằm tôn vinh vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới

Tuyên dương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi
Tuyên dương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi

80 cá nhân xuất sắc và 20 mô hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi đến từ các huyện, thị xã của thủ đô Hà Nội được tôn vinh.  

Tuyên dương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi

Tuyên dương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi

80 cá nhân xuất sắc và 20 mô hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi đến từ các huyện, thị xã của thủ đô Hà Nội được tôn vinh.  

Trao giải thưởng Lương Định Của 2008 cho 100 thanh niên nông thôn
Trao giải thưởng Lương Định Của 2008 cho 100 thanh niên nông thôn

Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện để nông nghiệp - nông dân - nông thôn nói chung và thanh niên nông thôn nói riêng vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho bản thân và quê hương.

Trao giải thưởng Lương Định Của 2008 cho 100 thanh niên nông thôn

Trao giải thưởng Lương Định Của 2008 cho 100 thanh niên nông thôn

Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện để nông nghiệp - nông dân - nông thôn nói chung và thanh niên nông thôn nói riêng vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho bản thân và quê hương.

Trao Giải Lương Định Của cho 300 thanh niên nông thôn
Trao Giải Lương Định Của cho 300 thanh niên nông thôn

(VOV) -Đây là giải thưởng hàng năm dành cho thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc.

Trao Giải Lương Định Của cho 300 thanh niên nông thôn

Trao Giải Lương Định Của cho 300 thanh niên nông thôn

(VOV) -Đây là giải thưởng hàng năm dành cho thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc.