2 bác sỹ vừa mổ vừa hiến máu cứu sống bệnh nhân

VOV.VN- Khi mổ cho bệnh nhân bị tai nạn, 2 bác sỹ này nhận thấy bệnh nhân mất máu nhiều nên đã tình nguyện hiến 500ml máu cứu sống bệnh nhân.

Chiều 4/3, tại Khoa Chấn thương – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận bệnh nhân là Bà Trần Thị Khiêm (87 tuổi) trú tại xã cẩm Hà, Cẩm Xuyên bị gãy phức tạp liên mấu chuyển cổ xương đùi.

Khi tiếp nhận bệnh nhân Khiêm các bác sỹ Khoa Chấn thương đã tiến hành chuyển mổ kết hợp xương dưới màn hình tăng sáng. Trong quá trình mổ, các bác sỹ thấy máu ở xương xốp chảy nhiều và đã tiến hành làm xét nghiệm huyết học và kết quả cho thấy bệnh nhân bị thiếu máu nặng.

Nhận thấy bệnh nhân mất máu nhiều cả 2 bác sỹ đã nhanh chóng hiến máu cứu sống bệnh nhân.

Bệnh nhân thiếu máu trầm trọng thế nhưng kho máu của bệnh viện đã hết máu thuộc nhóm B, đồng thời làm xét nghiệm máu người nhà của bệnh nhân những không ai thuộc nhóm B.

Trước tình hình nguy cấp, bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn – Khoa Chấn thương trưởng kíp mổ nhận thấy nếu bệnh nhân không được truyền máu kịp thời thì nguy hiểm đến tính mạng. Không chút đắn đo, bác sỹ Tuấn đã gọi điện cho bác sỹ Đặng Văn Bình cùng khoa đến.

Cả 2 bác sỹ Tuấn và bác sỹ Bình đã tiến hành cho 500ml máu để kịp thời truyền bổ sung cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau ca mổ bệnh nhân Khiêm đã tạm thời ổn định hiện đang được chăm sóc tại khoa Chấn thương của bệnh viện.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của 2 vị bác sỹ, Anh Nguyên Văn Ngã - con trai Bệnh nhân Khiêm nói: “Tôi và gia đình sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng mẹ tôi của bác sỹ Tuấn và bác sỹ Bình. Thật tình gia đình tôi không biết lấy gì để cảm tạ tấm lòng của 2 bác sỹ”.

Sau ca mổ sức khỏe bà Khiêm đã phục hồi tốt.

Cũng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, trước đó vào ngày 2/3, Dược sỹ Bùi Hoàng Dương, Phó Trưởng khoa Dược, Chủ nhiệm Ngân hàng máu sống Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cùng với điều dưỡng viên Hoàng Thị Ngọc Hà, nhân viên Khoa Khám bệnh cũng đã hiến 500ml máu cấp cứu cho bé bị vàng da sơ sinh nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng thăm và chúc mừng bác sỹ Trần Đông A dịp 27/2
Bí thư Đinh La Thăng thăm và chúc mừng bác sỹ Trần Đông A dịp 27/2

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã đến thăm và chúc mừng Bác sĩ Trần Đông A và cán bộ ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Bí thư Đinh La Thăng thăm và chúc mừng bác sỹ Trần Đông A dịp 27/2

Bí thư Đinh La Thăng thăm và chúc mừng bác sỹ Trần Đông A dịp 27/2

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã đến thăm và chúc mừng Bác sĩ Trần Đông A và cán bộ ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

19 y, bác sỹ BV Phụ sản Hà Nội được khen thưởng
19 y, bác sỹ BV Phụ sản Hà Nội được khen thưởng

VOV.VN - Khen thưởng cho 18 y, bác sỹ và 1 sinh viên học việc đã cứu sống một phụ nữ bị băng huyết nhiễm HIV.

19 y, bác sỹ BV Phụ sản Hà Nội được khen thưởng

19 y, bác sỹ BV Phụ sản Hà Nội được khen thưởng

VOV.VN - Khen thưởng cho 18 y, bác sỹ và 1 sinh viên học việc đã cứu sống một phụ nữ bị băng huyết nhiễm HIV.

Bộ trưởng Y tế: Thái độ như đuổi bệnh nhân, có ngày bác sỹ ngồi chơi
Bộ trưởng Y tế: Thái độ như đuổi bệnh nhân, có ngày bác sỹ ngồi chơi

VOV.VN -“Hầu hết cán bộ, nhân viên y tế đều thực hiện tốt y đức, chỉ có một số ít y, bác sỹ có thái độ, cư xử không đúng, khiến người dân bức xúc”.

Bộ trưởng Y tế: Thái độ như đuổi bệnh nhân, có ngày bác sỹ ngồi chơi

Bộ trưởng Y tế: Thái độ như đuổi bệnh nhân, có ngày bác sỹ ngồi chơi

VOV.VN -“Hầu hết cán bộ, nhân viên y tế đều thực hiện tốt y đức, chỉ có một số ít y, bác sỹ có thái độ, cư xử không đúng, khiến người dân bức xúc”.